Phong Tri Ý lộ rõ vẻ kinh ngạc, gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lập tức tràn đầy sững sờ, như thể thật sự bị thân thế của Lục Lăng Tiêu làm cho choáng váng, đem sự chấn động và kinh ngạc thể hiện đến mức tận cùng.
“Ừ, là người Kinh Thành.” Lục Lăng Tiêu hơi nhướng mày, tuy cảm thấy biểu cảm của cô gái nhỏ có hơi khoa trương, nhưng ngược lại anh lại thấy như vậy càng thú vị.
Vợ của anh nếu quá yếu đuối, ngược lại không phải chuyện tốt.
Bởi vì cái nhà lớn ở Kinh Thành kia, ai nấy đều như lang sói hổ báo, nếu không có tố chất tâm lý đủ vững và sức chiến đấu đủ mạnh, thì có thể bị họ lột da nuốt xương bất cứ lúc nào.
Lúc này, cho dù Lục Lăng Tiêu có thông minh đến đâu, cũng không ngờ được rằng sức chiến đấu của cô vợ nhỏ này lại khủng khiếp đến thế.
Mãi đến không lâu sau, khi tận mắt nhìn thấy đám người kia bị cô gái nhỏ trước mặt đánh cho mặt mũi bầm dập, anh mới biết Phong Tri Ý lợi hại đến mức nào, thủ đoạn tàn nhẫn ra sao.
Phong Tri Ý ngừng lại một chút rồi hỏi: “Vậy cả nhà chúng ta sẽ luôn sống ở thôn Thanh Hà này sao? Hay là… anh đã có sắp xếp khác?”
“Không ở đây mãi đâu.”
Lục Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, nói với cô: “Lần này anh sẽ đưa em và bọn nhỏ đến đơn vị theo quân. Còn bố mẹ, đợi chúng ta đi rồi, họ cũng sẽ quay về Kinh Thành.”
Nói xong, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo.
Đã đến lúc phải trở về rồi.
Để bọn họ ở nhà họ Lục nhảy nhót nhiều năm như vậy, hưởng thụ bao nhiêu năm vinh quang và quyền lực vốn không thuộc về họ, giờ cũng nên từng thứ một trả lại rồi.
Nghe vậy, trong lòng Phong Tri Ý khẽ vui. Tối qua cô còn đang nghĩ phải tìm thời gian nói chuyện với Lục Lăng Tiêu về chuyện mấy đứa nhỏ, không ngờ người đàn ông này đã sớm sắp xếp xong hết rồi.
“Vậy khi nào mình xuất phát ạ?”
“Sáng ngày kia!”
Khóe môi Phong Tri Ý cong lên, nụ cười rạng rỡ.
Không thể không nói, thời gian người đàn ông này sắp xếp thật vừa khéo.
Ngày mai chính là ngày thứ ba sau khi xuất giá, Phong Thu Lan phải về nhà mẹ đẻ. Vừa rồi ở trong thành, cô đã lấy lại được đồ thuộc về mình từ chỗ Triệu Khánh Hoa, cơ duyên đã mất, hơn nữa cái ngọc bội kia lại đáng giá liên thành, Triệu Khánh Hoa chắc chắn sẽ không cam lòng.
Ngày mai về nhà, y nhất định sẽ sai Phong Thu Lan đến trước mặt Lan Quế Hương bôi xấu cô, xúi Lan Quế Hương chạy đến chỗ cô giở bài tình thân, đòi lại đồ lần nữa.
Phong Tri Ý không hề muốn có bất cứ dây dưa gì với cái nhà đó, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng Lan Quế Hương khóc khóc sụt sịt, yếu đuối đáng thương. Cho nên phải đi sớm, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Thấy Phong Tri Ý cười vui như vậy, Lục Lăng Tiêu cũng vô thức nhếch môi cười theo. Anh đang định nói thêm với cô một chút về tình hình nhà họ Lục, thì đúng lúc này bỗng nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ gọi.
“Bố!”
“Mẹ!”
Từ đằng xa đã thấy b đứa nhỏ chạy về phía đầu thôn, vừa chạy vừa vẫy tay. Chẳng mấy chốc, hai đứa lớn hơn đã chạy đến trước xe.
Hai anh em chân dài hơn một chút nên chạy nhanh, còn đứa nhỏ nhất thì vẫn đang cố hết sức mà chạy về phía bên này với đôi chân ngắn cũn của mình.
Dáng vẻ nhảy nhót ấy, y như một con sóc nhỏ.
“Mẹ…”
“Ừ, mẹ đây. Ninh Ninh, con chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!”
Phong Tri Ý bỗng thấy cô con gái này đúng là món quà ông trời ban cho mình. Tuổi còn nhỏ, dáng dấp lại đáng yêu, quan trọng nhất là cái miệng ngọt lịm.
Một tiếng “mẹ” thôi cũng đủ ngọt đến tận đáy lòng.
Ai mà có thể từ chối một cục cưng vừa mềm vừa đáng yêu như thế chứ?
Dù sao thì cô cũng đặc biệt thích mấy đứa nhỏ này.
Phong Tri Ý mở cửa xe nhảy xuống, nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt thở hồng hộc, không nhịn được xoa đầu từng đứa, hỏi: “Tử Hành, Tử Duệ, Ninh Ninh, sao các con lại chạy ra tận đầu thôn thế này?”
“Bọn con thấy bố mẹ đi lâu quá chưa về, nên muốn ra đầu thôn đợi bố mẹ.”
Ba anh em đồng thanh trả lời.