Đến nội dung chính

Chương 37

admin 807 Chữ Cài Đặt

Cô quay sang nhìn Lục Lăng Tiêu: “Chiếc nhẫn ngọc này là truyền gia chi bảo của nhà họ Phong bọn em. Năm đó ông nội truyền lại cho bố em, sau này bố em và nhà họ Triệu định hôn ước từ nhỏ, thì đưa nó cho Triệu Khánh Hoa, coi như tín vật đính hôn của bọn em. Nhưng người nhà họ Triệu không hề biết ý nghĩa thật sự của chiếc nhẫn này.”

“Kể cả mẹ em, cũng không biết.”

Nói rồi, cô chậm rãi kể lại lai lịch nhà họ Phong.

Thật ra bố Phong Tri Ý là tiểu thiếu gia nhà họ Phong ở Giang Nam. Nhà họ Phong ở Giang Nam rất nổi tiếng, làm ăn dệt may cực lớn, là vua dệt may năm đó. Hồi ấy chỉ cần nhắc đến hàng dệt Giang Nam, ai ai cũng biết đến nhà họ Phong.

Có điều, cũng may là ông cụ Phong đã dẫn cả nhà lớn bé ra nước ngoài từ mấy năm trước, còn bố Phong Tri Ý thì sau khi người nhà họ Phong xuất ngoại cũng rời Giang Nam, cuối cùng dừng chân lập nghiệp ở Giang Thị, nên mới tránh được một kiếp khi cuộc vận động kia ập đến.
Nhưng sau đó lại vì một trận bệnh mà không qua khỏi.

Nghe xong lai lịch của Phong Tri Ý, sâu trong mắt Lục Lăng Tiêu thoáng hiện lên một tia sáng khó nhận ra, một lúc sau anh mới chậm rãi mở miệng: “Năm đó bố em không nói cho mẹ em biết chuyện nhà họ Phong và công dụng của chiếc nhẫn ngọc này, là đúng.”

Nếu không, với tính cách thiên vị con gái út và mấy đứa con riêng, con ghẻ của Lan Quế Hương, chiếc nhẫn ngọc này có thể quay lại tay Phong Tri Ý hay không còn chưa biết.

Thậm chí mấy năm trước còn có khả năng vì nó mà rước họa sát thân cho Phong Tri Ý.

“Chắc bố em cũng thấy mẹ em tính tình quá nhu nhược, không có chủ kiến, nghĩ là sau khi ông mất, mẹ em chắc chắn sẽ tái giá, nên mới không nói bí mật này cho bà ấy biết.”

Ánh mắt Phong Tri Ý hơi trầm xuống, trong đáy mắt có thứ gì đó đang cuộn động. Ngay sau đó, cô kéo lấy bàn tay không đặt trên vô lăng của Lục Lăng Tiêu, đeo chiếc nhẫn ngọc vào ngón cái của anh.
Cô mỉm cười nói: “Lục Lăng Tiêu, bây giờ, em tặng chiếc nhẫn ngọc này cho anh. Anh phải giữ cho cẩn thận đấy nhé.”

“Tuy chiếc nhẫn này từng bị họ Triệu đeo qua, nhìn thì hơi thấy ghê ghê, nhưng nó lại đại diện cho sự thừa nhận của bố em dành cho con rể, nên anh không được chê nó.”

Cho dù thật sự thấy khó chịu, cùng lắm về nhà ngâm trong nước sạch lâu một chút rồi hãy đeo.

Lục Lăng Tiêu tuy hơi bất ngờ trước hành động của Phong Tri Ý, nhưng anh không từ chối. Anh liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái tay phải mình, nghe xong lời giải thích nhẹ nhàng của cô, hình như…

Cũng không còn thấy ghê như vậy nữa.

Có điều…

Lục Lăng Tiêu nhìn cô, trêu: “Em không sợ anh cầm chiếc nhẫn này về Giang Nam, đến nhà họ Phong lấy hết những thứ giấu trong tổ trạch của các em ra à?”
Anh cảm thấy lòng dạ cô gái này cũng lớn thật.

Thứ quý giá như vậy, nói cho là cho luôn.

Chẳng hề do dự, dứt khoát đeo ngay vào tay anh.

“Nếu anh thật sự làm thế, thì chỉ có thể nói là em nhìn nhầm người, mù mắt, bỏ một đống tiền lớn ra mua cho mình một bài học thôi chứ sao.” Phong Tri Ý nhún vai, không mấy để tâm.

Như thể những bảo vật nhà họ Phong cất giấu trong mắt cô chỉ như đóa hoa quỳnh thoáng nở rồi tàn, chẳng đáng nhắc tới.

“Em đúng là… Hơi khác người đấy.” Lục Lăng Tiêu dở khóc dở cười lắc đầu, hoàn toàn không ngờ cô gái này lại xem nhẹ tiền tài đến vậy.

Nếu đổi thành người khác, sau khi biết mình có một khoản tài sản kinh người, chắc chắn việc đầu tiên là chạy về tổ trạch, vội vàng mang hết những thứ đó ra, để cuộc sống của mình thay da đổi thịt.

Từ đó ăn mặc không lo, tiêu xài phóng túng cả đời.

Còn Phong Tri Ý thì sao?

Cô lại coi tiền tài là vật ngoài thân, có thì tiêu, không có cũng chẳng buồn thương.

Nhưng chính thái độ ung dung, gặp chuyện không hoảng loạn ấy, lại càng khiến một người vốn đã rất đặc biệt như cô trở nên hấp dẫn hơn.

“Anh nghĩ em cao thượng quá rồi.”