Tiếp theo là mua giày và những đồ dùng sinh hoạt khác. Lúc mua, Phong Tri Ý còn mua cho mỗi đứa nhỏ một bộ quần áo và một đôi giày, lại mua cho bố Lục và mẹ Lục mỗi người một bộ quần áo.
Một trăm hai mươi tệ gần như tiêu sạch.
Đợi đến khi hai người tay xách nách mang bước ra khỏi cửa hàng bách hóa, đã là mười một giờ bốn mươi phút trưa. Thế là hai người đi thẳng đến nhà ăn quốc doanh ăn cơm.
Ăn trưa xong, Lục Lăng Tiêu vốn còn định dẫn Phong Tri Ý đi dạo thêm vài chỗ nữa, nhưng Phong Tri Ý chợt nhớ đến mấy đứa nhỏ, bèn nói: “Hay là mình về đi anh? Ninh Ninh với Tử Hành, Tử Duệ chắc chắn đang ở nhà trông ngóng tụi mình về đó.”
“Được.”
Lục Lăng Tiêu gật đầu.
Sau đó hai người rời khỏi nhà ăn quốc doanh.
“Phong Tri Ý!”
Hai người vừa đi đến chỗ đỗ xe, bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Phong Tri Ý chậm rãi quay người lại, vừa ngẩng mắt lên, liền thấy Phong Thu Lan và Triệu Khánh Hoa đang đi tới.
Nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Triệu Khánh Hoa, khóe môi Phong Tri Ý khẽ nhếch. Đến đúng lúc lắm, khỏi phải để cô tốn thời gian đến nhà họ Triệu tìm anh ta.
“Phong Tri Ý, sao cô lại ở đây?”
Phong Thu Lan trừng mắt nhìn Phong Tri Ý, ánh mắt đầy ác ý. Lúc đầu, khi thấy bóng lưng của Phong Tri Ý, cô ta còn tưởng mình nhìn nhầm, con tiện nhân Phong Tri Ý sao có thể chạy lên huyện được?
Mãi đến khi thấy rõ nửa bên mặt của Phong Tri Ý, mới phát hiện đúng là cô thật.
Phong Tri Ý cong môi, trực tiếp phản kích: “Sao? Nhà chồng chị ở sát bờ biển à mà quản rộng thế? Tôi đi đâu, chẳng lẽ còn phải báo cáo với một người ngoài như chị sao? Chị tưởng mình là cái thá gì!”
“Cô!”
Chỉ mấy câu nhàn nhạt, Phong Tri Ý đã chọc cho mặt Phong Thu Lan lúc xanh lúc trắng. Cô ta giơ tay lên định tát Phong Tri Ý, vẫn nghĩ con nhỏ trước mặt vẫn như trước kia, mặc cho mình đánh.
Kết quả là…
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Phong Thu Lan sững người, gần như không dám tin. Con tiện nhân trước giờ luôn bị mình bắt nạt, vậy mà lúc này lại dám ra tay đánh cô ta, còn bóp cổ tay cô ta đến mức như sắp nghiền nát.
“Xì… Á, đau, đau, đau, đau quá, buông ra, Phong Tri Ý, cô mau buông tay…”
Cô ta cảm giác tay mình đau đến mức sắp mất hết tri giác.
Phong Tri Ý liếc cô ta một cái, ung dung buông tay ra, lạnh giọng cảnh cáo: “Phong Thu Lan, nếu chị còn muốn sống thêm vài năm nữa, tôi khuyên chị sau này thấy tôi thì tốt nhất nên tránh xa một chút. Nếu không, chị sẽ hối hận vì đã đến cái thế giới này đấy.”
Nói xong, tầm mắt cô rơi xuống người Triệu Khánh Hoa.
“Cô… cô định làm gì?”
Triệu Khánh Hoa thấy Phong Tri Ý đột nhiên nhìn sang mình, lập tức hoàn hồn. Anh ta nhìn cô, lại bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén kia dọa cho không nhịn được mà lùi về sau.
Anh ta cau mày, luôn cảm thấy Phong Tri Ý trước mắt rõ ràng khác hẳn với Phong Tri Ý mà anh ta từng gặp trước đây.
Hoàn toàn khác!
Trước kia, mỗi lần gặp anh ta, Phong Tri Ý ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh ta một cái, đâu có giống bây giờ, toàn thân tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, đôi mắt lại sắc như dao, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.
“Phong Tri Ý, cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, bây giờ Khánh Hoa là chồng tôi, là hợp pháp đó.” Phong Thu Lan thấy Phong Tri Ý đang đánh giá người đàn ông của mình, lập tức lao tới, chắn trước mặt Triệu Khánh Hoa.
Lúc này, cô ta cũng chẳng còn tâm trí để ý đến cơn đau trên cổ tay nữa, chỉ biết tuyệt đối không thể để Phong Tri Ý đến gần Triệu Khánh Hoa. Đây là người đàn ông mà cô ta vất vả lắm mới cướp được, nói gì cũng không thể để Phong Tri Ý cướp lại.
Phong Tri Ý bị dáng vẻ căng thẳng như gà mẹ xòe cánh bảo vệ con của cô ta chọc cười, ý lạnh trong mắt tan đi, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt.