Tuy b đứa nhỏ trong khoảnh khắc nhìn thấy kẹo sữa, ánh mắt rõ ràng sáng rực lên, đặc biệt là Lục Tiểu Ninh mới hơn hai tuổi, trong đôi mắt to đen láy tràn đầy vui mừng và mong chờ.
Cái miệng nhỏ còn vô thức chép chép.
Nhưng thấy hai anh trai không nhúc nhích, cô bé nhỏ xíu cũng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định bước vào.
Tri Ý không khỏi ngơ ngác.
Gì thế này?
Cô mỉm cười hỏi: “Mấy đứa không thích ăn kẹo à?”
“Thích!”
Ba anh em đồng thanh đáp.
“Vậy sao không vào?”
Tri Ý cảm thấy mình vẫn chưa hiểu lắm về mấy đứa nhỏ này, đã thích ăn kẹo, sao lại không chịu vào nhà?
Cô lại vẫy tay với bọn trẻ: “Vào đi, vào đây lấy kẹo rồi chia nhau, bỏ vào túi mà ăn từ từ.”
Ba anh em nghe xong, em nhìn anh, anh nhìn em, trong mắt khát khao và ý muốn được ăn kẹo càng rõ rệt hơn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không vào được, vào sẽ bị đánh.”
“Bị đánh? Ai đánh mấy đứa?”
Tri Ý nghi hoặc nhíu mày.
Đột nhiên…
Cô nghĩ đến Lục Lăng Tiêu.
Cô cười cười, nói: “Có phải bố mấy đứa không cho ăn kẹo không? Yên tâm, chỉ ăn mấy viên thôi không sao đâu, không sâu răng đâu, cứ yên tâm ăn, lát nữa bố mấy đứa mà hỏi, mẹ sẽ nói là mẹ cho mấy đứa ăn.”
Ở thời hiện đại, Phong Tri Ý chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm chăm con, làm mẹ kế lại càng chưa bao giờ, nên cô thật sự không hề nghĩ theo hướng đó.
Cô chỉ cho rằng có lẽ Lục Lăng Tiêu không cho bọn nhỏ ăn kẹo, dù sao ăn nhiều kẹo cũng dễ sâu răng, vì thế b đứa nhóc này muốn ăn nhưng lại sợ ăn xong sẽ bị Lục Lăng Tiêu đánh.
Thế mà giây tiếp theo.
Nghe xong câu trả lời của mấy đứa nhỏ, cô lập tức dở khóc dở cười.
“Bố mới không đánh bọn con đâu, bố con tốt lắm, sẽ không tùy tiện đánh người đâu!”
“Đúng đó! Bố là người bố tốt nhất, tốt nhất trên thế giới này!”
“Ừ ừ, bố tốt nhất…”
Cô bé nhỏ như cái máy phát lại, hai anh nói gì cô bé cũng phải lặp lại một lần, còn phối hợp với động tác gật gật đầu, cái dáng vẻ đó, đúng là mềm mại đáng yêu muốn xỉu.
Phong Tri Ý vừa định nói, đã vậy bố các con không đánh người, vậy rốt cuộc ai muốn đánh các con? Thì nghe Lục Tử Duệ giòn tan nói một câu: “Bọn con sợ mẹ hổ đó! Vì mẹ hổ không chỉ đánh người, còn ăn thịt trẻ con nữa!”
Phong Tri Ý: “…”
Dù có chậm hiểu đến đâu, cô cũng rốt cuộc hiểu được mấy đứa nhỏ đang nói ai.
Hóa ra nãy giờ là đang nói cô!
Cô vừa mới gả tới đã biến thành “mẹ hổ” trong miệng mấy hạt đậu nhỏ này rồi à?
“Ai nói với các con là mẹ là mẹ hổ hả?”
Phong Tri Ý dở khóc dở cười hỏi một câu, rồi cô đưa tay sờ sờ má mình, lại cười trêu bọn nhỏ: “Mẹ xinh đẹp thế này, lại còn rất dịu dàng, cười cũng ngọt như vậy, trên đời này có mẹ hổ nào xinh đẹp như mẹ không?”
Mấy đứa nhóc này làm Phong Tri Ý bị chọc cười. Cô tuy chưa từng làm mẹ, lúc làm sát thủ thì hai tay còn dính đầy máu tươi, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ trút giận lên đầu trẻ con chứ!
Lục Tử Hành len lén quan sát cô, lông mày nhíu chặt, do dự một lúc lâu, cuối cùng mím môi nói: “Nhưng mà mọi người đều nói mẹ kế là mẹ hổ, rất xấu, rất dữ, chuyên ăn thịt trẻ con!”
Giọng non nớt mang theo một tia sợ hãi rất rõ ràng, nhưng trong đó lại ẩn giấu một chút kiên cường và dũng cảm khó nhận ra.
Lục Tử Ninh cũng giòn giã lên tiếng: “Đúng đó! Nhị Nha với Mao Đản trong thôn nói mẹ kế rất xấu, còn cực kỳ độc ác, hở chút là đánh trẻ con, còn không cho trẻ con ăn cơm nữa.”
Lục Tử Duệ lập tức nói theo: “Thím Vương với mấy người nữa còn nói bố cưới vợ rồi sẽ không cần bọn con nữa, sẽ vứt bọn con đi!”
Phong Tri Ý: “…”
Nghe xong lời b đứa nhỏ, cô lập tức cảm thấy cạn lời.
Đây đều là những người gì vậy chứ!
Lại có thể không kiêng nể gì mà dùng mấy lời vớ vẩn như thế để dọa trẻ con.
…