Tinh thần hải chấn động dữ dội.
Thẩm Huỳnh siết chặt hai bàn tay, nhẫn nhịn cơn đau xé rách màng não khi không gian bên trong đang tự phá vỡ giới hạn.
Vòng xoáy đen bị những hạt sáng xanh lục đâm xuyên qua, từ từ mở rộng ra. Một khu vực mới hoàn toàn tách biệt được hình thành ngay bên cạnh kho lưu trữ vật chất.
Dưỡng khí tràn ngập, một thảm cỏ xanh mướt mọc lên từ hư vô, theo sau đó là một hồ nước nhỏ trong vắt và dòng chảy thời gian chậm rãi, ổn định.
“Khu vực Sinh Mệnh” đã được khai mở thành công.
Thẩm Huỳnh mở bừng mắt, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Cô vẫy một chiếc taxi khác, đi thẳng đến khu nhà kho trống ở khu công nghiệp phía Tây.
Đội xe tải của ông Trần đã hoàn tất việc đổ hàng. Hàng nghìn con gia súc gia cầm bị nhốt trong những dãy chuồng tạm bợ được dựng vội bằng rào sắt, kêu la ồn ào inh ỏi.
Thẩm Huỳnh kiểm tra chốt cửa chính của nhà kho, đảm bảo không có ai xung quanh. Cô bước vào giữa đàn gia súc, kích hoạt Khu vực Sinh Mệnh.
Một cánh cổng không gian tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ xuất hiện. Hàng nghìn con bò, lợn, gà, vịt liên tiếp bị hút vào bên trong cánh cổng một cách trật tự, rơi an toàn xuống thảm cỏ xanh mướt của không gian mới.
Chỉ trong mười phút, nhà kho rộng lớn trở nên trống rỗng, chỉ còn sót lại mùi lông thú và rơm rạ dính trên mặt đất.
Mục tiêu tiếp theo là vật liệu xây dựng.
Tại xưởng cơ khí công nghiệp nặng lớn nhất thành phố, người quản lý xưởng đang trố mắt nhìn những thùng gỗ chứa đầy vàng thỏi được mở tung trước mặt.
Thẩm Huỳnh kéo sụp vành mũ lưỡi trai, đưa ra bản danh sách vật tư đã chuẩn bị sẵn.
“Năm trăm tấn thép cường lực loại dùng để xây dựng hầm trú ẩn phòng không. Một nghìn tấn bê tông chuyên dụng chịu lực cao. Giao toàn bộ đến bãi đất trống phía sau ngọn núi Nham Thạch ở ngoại ô.”
“Cô gái, khối lượng này quá lớn.” Người quản lý xưởng lau mồ hôi trên trán: “Chúng tôi cần điều động ít nhất hai mươi chiếc xe đầu kéo siêu trường siêu trọng chạy liên tục cả đêm mới có thể chở hết số hàng này đến chân núi.”
“Tôi không quan tâm các anh dùng cách nào. Sáu giờ sáng ngày mai, toàn bộ số hàng này phải nằm đúng vị trí. Tiền thừa thuộc về các anh.” Thẩm Huỳnh đẩy một thỏi vàng cuối cùng về phía người quản lý, sau đó quay gót rời đi.
Trời dần chuyển về khuya. Tại trung tâm chỉ huy quân khu, không khí bên trong phòng điều hành khí tượng căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Bức tường màn hình lớn phía trước hiển thị một bản đồ vệ tinh của toàn bộ bề mặt Trái Đất. Xung quanh bầu khí quyển, những dải năng lượng màu đỏ rực như máu đang đan xen vào nhau, tạo thành những mạng lưới dày đặc bao phủ các lục địa.