Tả Linh chậm rãi rút một con dao găm khác từ thắt lưng ra, tiếp tục chà sát bề mặt kim loại bằng miếng vải nhung.
Mười một giờ đêm, tại khu vực bến cảng phía Đông thuộc quyền kiểm soát của băng đảng Hắc Mãng.
Mùi muối biển mặn chát hòa lẫn với mùi dầu máy bốc lên từ những thùng container chất cao như núi. Khu vực này nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, mọi giao dịch hàng lậu vũ khí, lương thực, nhiên liệu đều đổ về đây để tẩy trắng.
Hoắc Tôn, trùm băng đảng Hắc Mãng, là một con cáo già vô cùng cẩn trọng. Xung quanh khu nhà kho rộng hàng vạn mét vuông được bố trí hệ thống camera hồng ngoại đan chéo không góc chết, cứ mỗi mười lăm phút lại có hai mươi lính canh mang súng trường tự động luân phiên đi tuần tra theo ca.
Thẩm Huỳnh đứng trên nóc của một chiếc cần cẩu bỏ hoang cách nhà kho năm trăm mét, thu chiếc ống nhòm hồng ngoại vào túi áo khoác.
Cô mua sắm vật tư theo các kênh chính ngạch chắc chắn sẽ để lại dấu vết giao dịch, gây sự chú ý cho chính phủ. Phương án tối ưu nhất chính là mượn tạm toàn bộ kho hàng lậu của Hoắc Tôn.
Kẻ cướp của kẻ cướp, sẽ chẳng có ai dám đến đồn cảnh sát để báo án.
Cô nhún người nhảy khỏi cần cẩu. Trong lúc đang rơi xuống, dị năng Ám Ảnh lập tức được kích hoạt.
Cơ thể Thẩm Huỳnh hóa thành một vệt đen mờ ảo, hòa quyện hoàn toàn vào cái bóng khổng lồ của cần cẩu hắt xuống mặt đất.
Cô lướt đi trên mặt đường bê tông, di chuyển từ bóng của container này sang bóng của container khác với tốc độ di chuyển của một cơn gió.
Hai tên gác cổng đứng trước cửa nhà kho chính đang châm thuốc lá. Ánh lửa đỏ rực lên chiếu sáng một góc khuôn mặt góc cạnh của chúng. Một tên nhả khói, quay đầu nhìn về phía góc tối giữa hai hàng container.
“Mày vừa thấy cái gì chạy qua đó không?” Tên lính gác đưa tay lên giữ chặt báng súng đeo trước ngực.
“Chuột cống bến cảng chứ gì nữa. Làm gì có ai lọt qua được lớp lưới điện bên ngoài.” Tên còn lại ngáp dài.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, Thẩm Huỳnh đã xuất hiện ngay phía sau lưng chúng.
Một luồng sương mù đen kịt ngưng tụ lại trên đầu ngón tay cô, nhanh chóng kéo dài và hóa cứng thành một lưỡi đao Ám Ảnh Nhận sắc bén.
Thẩm Huỳnh vung tay tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo. Lưỡi đao bóng tối cắt ngang qua hai cổ họng.
Không có tiếng kêu cứu hay tiếng súng nổ. Thẩm Huỳnh đưa hai tay ra đỡ lấy gáy của hai tên gác cổng, từ từ hạ cơ thể đang giật giật vì mất máu của chúng xuống mặt đất không phát ra một tiếng động.
Cô vuốt mắt chúng lại, cởi thẻ từ an ninh trên cổ tên lính gác bên trái, quét qua bảng điều khiển giấu sau bức tường gạch.