Đến nội dung chính

Chương 22: Huyết đằng vươn rễ (2)

admin 518 Chữ Cài Đặt

“Ngoan ngoãn một chút đi.”

Thẩm Huỳnh giơ tay ấn mạnh xuống mặt đất. Dị năng Trọng Lực bùng nổ ở mức độ cực đại, tập trung toàn bộ vào một phạm vi năm mét vuông bao quanh gốc dây leo.

Áp lực nghìn tấn giáng thẳng xuống. Hàng chục nhánh dây leo đang lao tới bị lực hút kéo sụp xuống mặt đất, ghim chặt vào nền bê tông. Gốc rễ chính của nó bị áp lực đè ép đến mức nứt nẻ, những dòng nhựa cây màu đỏ tươi ứa ra từ các vết xước.

Nó cố gắng giãy giụa, vặn xoắn thân mình, nhưng dưới áp lực trọng lực tuyệt đối, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Thẩm Huỳnh cắn nhẹ đầu ngón tay trỏ, một giọt máu đỏ tươi ứa ra. Cô bước đến, ấn thẳng ngón tay rỉ máu lên phần trung tâm của gốc dây leo, khởi động quá trình cưỡng ép ký kết khế ước linh hồn.

Luồng năng lượng tinh thần khổng lồ của cường giả kiếp trước từ tay Thẩm Huỳnh tràn thẳng vào hệ thống nhận thức sơ khai của thực vật biến dị. Dây leo rung lên bần bật. Sự phản kháng ban đầu bị ý chí sắt đá của Thẩm Huỳnh bóp nghẹt.
Vài giây sau, các nhánh gai nhọn hoắt rũ xuống, ngoan ngoãn trải dài trên mặt đất.

“Từ nay, tên mày là Huyết Đằng.”

Thẩm Huỳnh thu hồi dị năng Trọng Lực. Cô dùng dao găm khoét một vòng quanh nền bê tông, ném toàn bộ gốc Huyết Đằng vào khu vực Sinh Mệnh trong không gian Đồng Hóa, rồi quay gót rời khỏi nhà kính.

Trở lại chân núi Nham Thạch, Thẩm Huỳnh đi đến khu vực bãi đất trống nằm ngay phía trên lối vào ẩn mật của Ám Ảnh Bảo Lũy. Cô dùng xẻng đào một hố sâu ba mét, đặt gốc rễ Huyết Đằng vào trong rồi lấp đất lại.

Từ không gian Đồng Hóa, Thẩm Huỳnh lấy ra một thùng phuy chứa đầy nước linh tuyền đậm đặc, tưới thẳng vào phần đất vừa lấp.

Nước linh tuyền ngấm xuống rễ cây. Huyết Đằng lập tức bộc phát sức sống kinh hoàng. Những mầm non màu huyết dụ đâm toạc mặt đất, vươn thẳng lên không trung. Nó nhanh chóng phát triển, các nhánh dây leo to bằng cánh tay quấn lấy nhau, bám vào vách đá, lan rộng ra xung quanh.
Chỉ trong mười phút, Huyết Đằng đã tạo thành một bức tường thực vật đan chéo chằng chịt cao mười mét, che khuất hoàn toàn lối vào hầm ngục. Những chiếc gai nhọn chĩa ra ngoài, sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào dám mon men đến gần.

Bên kia, trong tầng hầm của viện nghiên cứu sinh học, Bạch Khắc đứng trước bàn mổ bằng inox. Anh ta mặc áo blouse trắng lấm tấm những vệt máu tươi và nhựa cây.

Đôi mắt Bạch Khắc hằn đầy tia máu, quầng thâm thâm sì dưới mắt, nhưng sự hưng phấn điên cuồng lại bộc lộ rõ qua từng cử động của ngón tay.