Cô đâm sầm vào tán cây thông khổng lồ. Những cành cây lớn bằng bắp tay người lớn gãy gập, tiếng răng rắc vang lên liên tục, chọc thủng không gian tĩnh lặng của khu rừng.
Lớp kén bóng tối hấp thụ phần lớn lực va đập, đứt gãy rồi lại đan chéo vào nhau.
Thẩm Huỳnh lộn vòng trên không trung, đạp mạnh đôi bốt chuyên dụng vào thân cây cuối cùng để triệt tiêu toàn bộ lực gia tốc dư thừa, sau đó cuộn tròn người lăn nhiều vòng trên thảm lá kim rụng sát mặt đất.
Cô dừng lại, chống một tay cắm sâu xuống nền đất ẩm ướt để giữ thăng bằng. Xung quanh là những cành lá tơi tả rụng lả tả.
Thẩm Huỳnh nhổ nốt bọt máu đọng ở kẽ răng xuống thảm cỏ. Cô tháo bỏ chiếc ba lô dù vô dụng ném sang một bên, nhanh chóng kiểm tra lại cơ thể. Chỉ có vài vết xước nhỏ rỉ máu bên ngoài áo khoác gió và phần cơ bắp đùi hơi căng cứng.
Đối với một người vừa rớt xuống từ độ cao ba ngàn mét mà không có dù, tình trạng này không khác gì một phép màu.
Thẩm Huỳnh nhắm mắt lại, hướng sự chú ý vào bên trong tinh thần hải. Trong không gian tối tăm của ý thức, một vòng xoáy khổng lồ mang hình dáng một tinh vân chậm rãi xoay chuyển.
Đó là không gian “Đồng Hóa”, năng lực quỷ dị có thể cắn nuốt và phân giải mọi vật chất. Bên cạnh vòng xoáy là hai đốm sáng nhỏ li ti đại diện cho hệ dị năng Ám Ảnh và Trọng Lực. Tất cả đều đi theo cô về từ kiếp trước.
Cô mở mắt, rút con dao găm dắt ở ống chân ra, cắt đứt dải băng nhận diện trên bắp tay. Tổ chức cũ muốn cô chết trong tai nạn này, bọn chúng chắc chắn sẽ cử người đến nhặt xác.
Mười ngày tới là khoảng thời gian vàng ngọc để tích trữ vật tư, cô không rảnh rỗi để chơi trò mèo vờn chuột với những kẻ sắp trở thành thức ăn cho quái vật.
Thẩm Huỳnh búng tay, lưỡi dao găm cắm phập vào thân cây thông bên cạnh, cô kéo cao cổ áo khoác, bước chân nhanh chóng lẩn khuất vào những bóng râm của khu rừng rậm.
Bên trong quán bar “Dạ Điểu” nằm ngầm dưới tầng hầm của một khu chung cư cũ nát ở trung tâm thành phố. Tiếng nhạc điện tử đập liên hồi làm rung bần bật những ly rượu thủy tinh trên mặt bàn dính nhớp nháp.
Ánh đèn neon màu xanh đỏ chớp tắt lướt qua những khuôn mặt đang say sưa uốn éo trên sàn nhảy.
Tại một góc khuất sâu nhất của quán, nơi ánh sáng khó lòng vươn tới, Tả Linh ngồi im lìm trên chiếc sofa bọc da đã sờn rách. Cô ấy đặt một miếng vải nhung mềm lên đùi, tỉ mỉ lau chùi từng đường rãnh trên lưỡi dao găm săn sắc bén.
Những ngón tay thon dài rải đầy vết chai sần di chuyển nhịp nhàng, miết dọc theo sống dao cho đến khi bề mặt kim loại phản chiếu rõ ràng ánh sáng lờ mờ của bóng đèn trên trần.