Thẩm Huỳnh dừng bước cách nó năm mét, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Một con mèo nhỏ kiêu ngạo.”
Cô từ từ giơ bàn tay phải lên cao, lòng bàn tay hướng thẳng về phía con báo.
Dị năng Trọng Lực bộc phát, tạo thành một trường áp lực nặng hàng trăm cân đè ập xuống khu vực chiếc lồng sắt.
Con báo đen đang định lao lên không trung lập tức bị lực hút vô hình kéo sụp xuống. Cả cơ thể nó đập mạnh xuống chiếc lồng thép khiến các thanh kim loại lõm sâu xuống.
Nó giãy giụa điên cuồng, cố gắng dùng bốn chân chống đỡ lại áp lực khổng lồ đang ép chặt xương sườn của mình, nhưng hoàn toàn bất lực.
Thẩm Huỳnh lật tay trái, một khối thịt bò tươi rói ứa máu từ không gian Đồng Hóa rơi thẳng xuống ngay trước mõm con thú nhỏ.
Khối thịt này đã được ngâm qua dòng nước sinh mệnh trong không gian của cô, mang theo nguồn năng lượng thuần khiết kích thích bản năng tiến hóa của các loài thú biến dị.
Con báo đen đánh hơi thấy mùi linh khí tỏa ra từ khối thịt. Sự thèm khát bản năng nhanh chóng lấn át tính hoang dã.
Nó há miệng ngoạm lấy khối thịt bò, nhai nghiến ngấu từng mảng lớn, nuốt thẳng xuống dạ dày.
Chỉ trong vài giây, các vết thương hở miệng trên lưng và chân con báo bắt đầu khép miệng, lớp lông đen mọc lại bóng mượt hơn.
Thẩm Huỳnh thu hồi dị năng Trọng Lực.
Áp lực biến mất. Con báo đen lắc mạnh bộ lông, nhảy xuống khỏi chiếc lồng sắt. Nó bước đi uyển chuyển bằng những bước chân không tiếng động, tiến đến trước mặt Thẩm Huỳnh, cọ cọ cái đầu nhỏ đầy lông mềm vào ống chân cô, buông bỏ hoàn toàn sự chống cự.
Thẩm Huỳnh cúi xuống, vuốt ve lớp lông mềm mượt trên gáy con vật.
“Từ nay, mày tên là Hắc Sát.”
Tại tổng bộ của quân khu Phá Hiểu, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến ngầm. Hệ thống thông gió liên tục hút vào lượng không khí bị nhiễm bào tử đỏ, các màn hình radar nhấp nháy báo động đỏ liên tục.
Chỉ huy Lục Nghiêm đứng trước sa bàn điện tử, hai tay chống chặt xuống mép bàn. Anh ấy mặc bộ quân phục rằn ri, áo giáp chống đạn siết chặt lồng ngực.
Xung quanh anh ấy, hàng chục sĩ quan liên lạc đang không ngừng gào thét vào hệ thống bộ đàm để kết nối với các tiểu đoàn đóng quân ngoại vi.
Tiếng ho sặc sụa vang lên từ phía sau lưng Lục Nghiêm.
Viên phó quan đứng cách anh ấy hai bước chân đang cúi gập người, hai tay ôm lấy cổ họng. Những đường gân máu màu tím sẫm nổi cộm trên thái dương viên phó quan.
Anh ta ngã khuỵu xuống sàn nhà trải thảm đỏ, cơ thể co giật kịch liệt. Khớp xương hai bên vai nhô cao bất thường, xé rách lớp áo quân phục. Đôi mắt phó quan mở trừng trừng, lòng trắng biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một màu đen đặc.