Đến nội dung chính

Chương 14: Ám ảnh bảo lũy khép kín (3)

admin 538 Chữ Cài Đặt

Sương mù đỏ từ trên trời đột ngột ập xuống, phủ kín con hẻm chật hẹp.

Tên đàn ông đi đầu há miệng định chửi thề thì hít phải một ngụm sương dày đặc. Anh ta đánh rơi con dao rựa xuống mặt đất lát gạch vỡ, hai tay ôm chặt lấy cổ họng.

Những đường gân xanh nổi cộm trên trán anh ta, đập thình thịch như muốn nổ tung.

Bốn tên đàn ông còn lại cũng bắt đầu gào thét thảm thiết. Khớp xương của bọn chúng kêu răng rắc, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên xé rách những chiếc áo khoác da. Làn da của bọn chúng chuyển sang màu xám ngoét, đôi mắt trắng dã lồi hẳn ra ngoài.

Một tên biến dị hoàn tất quá trình đột biến nhanh nhất, vung cánh tay to bằng gốc cây lao thẳng về phía Tả Linh.

Tả Linh lách người sang phải, né tránh cú vung tay sượt qua đỉnh đầu. Cô ấy xoay cổ tay, cắm phập lưỡi dao găm vào thái dương của tên biến dị. Lưỡi dao kẹt cứng lại giữa mớ xương sọ đang không ngừng dày lên.
Tên quái vật không hề hấn gì, xoay người hất văng Tả Linh đập mạnh lưng vào bức tường gạch rêu mốc.

Hai tên khác há miệng chảy dãi nhoe nhoét, lao đến vồ lấy cô ấy.

Cơn đau buốt xộc thẳng lên não. Trong ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, một luồng sóng nhiệt từ tinh thần hải của Tả Linh đột ngột bộc phát, chạy dọc theo các tế bào thần kinh truyền thẳng xuống hai bàn tay.

Bức tường gạch phía sau lưng cô ấy rung bần bật. Những thanh sắt gỉ sét của đường ống nước cũ kỹ đóng trên tường kêu ken két.

Dưới sự điều khiển vô hình của Tả Linh, các đinh ốc bằng kim loại bắn bung ra ngoài. Năm đoạn ống sắt rỉ sét dài hai mét bay lơ lửng trong không trung, lớp rỉ sét bên ngoài bong tróc rơi lả tả, lộ ra lõi thép đang bị nén ép lại với tốc độ chóng mặt.
Mũi ống sắt dẹp lại, hóa cứng thành những mũi thương vát nhọn sáng loáng.

“Chết đi!” Tả Linh hét lớn, phóng hai tay về phía trước.

Năm mũi thương kim loại xé gió lao đi. Lưỡi thương sắc bén đâm xuyên qua lớp xương sọ đang biến dị của tên quái vật đi đầu, ghim chặt đầu anh ta vào bức tường gạch đối diện.

Máu đen đặc quánh phun trào.

Bốn mũi thương còn lại liên tiếp xuyên thủng lồng ngực và cổ họng của những tên biến dị tiếp theo, đóng đinh toàn bộ năm cái xác khổng lồ lên vách hẻm ngập rác.

Tả Linh thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Cô ấy vươn tay rút một thanh dao găm rơi trên đất, chạy nhanh về phía thang thoát hiểm bằng sắt gắn ngoài rìa tòa nhà chung cư.

Tả Linh bám lấy các thanh ngang, kéo mạnh cơ thể đu lên khu vực mái nhà an toàn, bỏ lại phía dưới con hẻm sáu cái xác biến dạng đang chảy máu đen hòa vào màn sương đỏ.