Trầm Mộc mở bừng mắt.
Cơn đau đầu ập tới làm cô choáng váng mất vài giây.
Xung quanh cô là một căn phòng thay đồ lộng lẫy, rèm nhung đỏ sẫm che kín các ô cửa sổ, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống những dãy bàn trang điểm đặt sát tường.
Cô ôm lấy đầu, những mảng ký ức hoàn toàn xa lạ bắt đầu tràn vào tâm trí.
Trầm Mộc, hai mươi hai tuổi.
Trẻ mồ côi.
Đặc tình của Minh Đạo Hội.
Cô nhận ra mình đã xuyên không.
Đời trước cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày chạy deadline đến kiệt sức.
Nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy đã chui vào cơ thể của một nữ gián điệp nằm vùng.
Đáng sợ hơn, tổ chức mà cơ thể này đang thâm nhập là Dạ Khúc, một thế lực huyền thuật hắc ám khét tiếng tàn độc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi này quy tụ những tay pháp sư xài bùa ngải, nuôi vong hồn và giết người không chớp mắt.
Trầm Mộc nhìn xuống người mình.
Cô đang mặc đồng phục phục vụ bàn gồm áo sơ mi trắng, áo gile đen và váy ngắn ngang gối.
Ký ức cho biết đêm nay Dạ Khúc tổ chức một dạ tiệc lớn tại căn biệt thự khép kín ở khu Thảo Điền.
Toàn bộ cao tầng của tổ chức đều có mặt.
Nhiệm vụ của nguyên chủ là trà trộn vào đội ngũ phục vụ để nghe ngóng thông tin.
“Mộc, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Bưng khay rượu này ra sảnh chính nhanh lên!”
Một gã quản lý mập mạp đẩy cửa phòng thay đồ bước vào, hất cằm ra lệnh.
Trầm Mộc hít sâu một hơi.
Chuyện xuyên không hay làm gián điệp cứ gác lại đã, trước mắt cô phải sống sót qua đêm nay.
Cô cúi đầu dạ một tiếng, bước tới bưng khay bạc đựng năm ly rượu vang đỏ đắt tiền lên.
Cô đẩy cửa kép bước ra ngoài.
Sảnh lớn của biệt thự vô cùng rộng, trần nhà cao vút treo những ngọn đèn chùm kiểu cổ.
Tiếng nhạc giao hưởng êm ái vang lên, nhưng bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt.
Khách mời đi lại trong sảnh đều mặc vest đen hoặc đầm dạ hội tối màu, gương mặt ai nấy đều toát ra vẻ lạnh nhạt, nguy hiểm.
Ở góc phòng, vài gã xăm trổ kín cổ đang đứng tụ tập hút xì gà, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt dò xét về phía đám phục vụ.
Trầm Mộc cố gắng giữ nhịp thở đều đặn.
Cô cẩn thận di chuyển qua các nhóm khách, mắt nhìn thẳng, hạn chế tối đa việc gây sự chú ý.
Tuy nhiên, linh hồn mới dung hợp chưa hoàn toàn kiểm soát được đôi chân của cơ thể này.
Cảm giác đi đứng vẫn có chút chông chênh, giống như người vừa ốm dậy.
Cô lách qua một bàn tiệc dài bày đầy thức ăn.
Phía trước cô là một đám người đang vây quanh một lão già tầm sáu mươi tuổi.