Đến nội dung chính

Chương 28: Vị thế âm thầm tăng cao (1)

admin 521 Chữ Cài Đặt

Cô nhóc này thật sự nghĩ anh có hứng thú với thân hình phẳng lì của cô sao?

“Nghĩ bậy bạ cái gì đó?” Lục Thâm lạnh lùng đứng dậy, sải bước dài về phía cửa phòng ngủ chính: “Tôi mất ngủ. Vào canh cho tôi ngủ.”

Trầm Mộc miễn cưỡng bưng đĩa không đi cất, sau đó rón rén bước vào phòng ngủ chính của Lục Thâm.

Trái ngược hoàn toàn với căn phòng bí mật ngập tràn màu sắc thiếu nữ, phòng ngủ của anh rộng thênh thang và mang tông màu xám đen lạnh lẽo.

Đồ đạc trong phòng vô cùng tối giản, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn đến mức cứng nhắc.

Lục Thâm mặc đồ ngủ bằng lụa đen, nằm trên chiếc giường lớn.

Anh hất cằm về phía chiếc ghế bành bọc da đặt đối diện giường.

“Ngồi đó. Không có lệnh của tôi thì không được bước ra ngoài.” Lục Thâm nhắm mắt lại.

Trầm Mộc cắn môi, lầm lũi đi đến chiếc ghế bành rồi ngồi xuống.
Cô co hai chân lên, khoanh tay ôm lấy đầu gối.

Không gian trong phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy rầm rì.

Trầm Mộc trừng mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trong đầu bắt đầu phát thanh chương trình chửi rủa buổi đêm.

[Đồ điên! Ngủ thì cứ nhắm mắt lại mà ngủ, bắt người ta ngồi nhìn làm cái gì? Sợ ma à? Lớn tướng rồi mà còn đòi có người canh ngủ. Anh tưởng anh là báu vật quốc gia chắc? Sợ nửa đêm có trộm vào bưng anh đi hả? Tôi thề, nếu anh không phải là trùm xã hội đen, tôi đã lấy cây bút lông vẽ hai con rùa lên mặt anh rồi. Tư bản máu lạnh, bóc lột sức lao động của người nghèo đến kiệt quệ.]

Lục Thâm nằm im bất động.

Nhịp thở của anh vẫn duy trì ở mức đều đặn.

Nghe những suy nghĩ ồn ào đầy tính công kích nhưng hoàn toàn vô hại của cô, thần kinh vốn dĩ luôn căng cứng của anh dần chùng xuống.
[Ghế này êm phết.]

Trầm Mộc nhúc nhích đổi tư thế.

[Nhưng mà buồn ngủ quá. Hai mắt mình dính chặt vào nhau rồi. Tên kia ngủ ngon lành thế kia, sao mình phải thức chứ? Tức chết đi được.]

Cô tưởng tượng ra đủ trò tinh quái để trả đũa anh.

[Ngày mai lúc pha cà phê cho anh, tôi sẽ bỏ thêm mười muỗng muối. Lúc anh đi giày, tôi sẽ cột hai dây giày lại với nhau cho anh vấp té gãy răng. Dám hành hạ bà đây à.]

Dưới những lời cằn nhằn hài hước và nhịp điệu suy nghĩ lộn xộn của Trầm Mộc, Lục Thâm nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu.

Mười năm ròng rã chống chọi với chứng mất ngủ do áp lực từ các cuộc thanh trừng nội bộ, đây là lần đầu tiên anh có một giấc ngủ yên bình đến vậy.

Không mộng mị, không toan tính sát phạt, chỉ có tiếng mắng mỏ lanh lảnh của một cô gái nhỏ vang vọng trong cõi lòng.