Hai ngày cuối tuần trôi qua trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tối thứ bảy, Dương Cầm Mai đích thân vào phòng giám sát việc trang điểm của con gái. Bà chọn cho Phù Thanh Khuê một chiếc váy lụa trễ vai màu xanh nhạt, thiết kế tinh tế, vừa tôn lên sự thanh thuần, ngây thơ của thiếu nữ mười sáu tuổi, lại vừa khéo léo khoe ra vóc dáng đang kỳ nở rộ.
Dương Cầm Mai đứng sau lưng cô, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, hài lòng gật đầu. Bà cẩn thận cài lên mái tóc đen nhánh của con gái một chiếc kẹp nạm kim cương vụn.
“Rất đẹp. Khuê Nhi của mẹ hôm nay nhất định sẽ khiến Tống Tử Ngôn không thể rời mắt.” Dương Cầm Mai đặt tay lên bờ vai gầy guộc của cô, dịu dàng nói: “Nhớ kỹ, phải cười thật tươi. Nếu nhà họ Tống ưng ý con, tương lai của bố con, và cả cái nhà này sẽ bước lên một tầm cao mới.”
Phù Thanh Khuê nhìn cô gái xinh đẹp, lộng lẫy trong gương. Cô mím môi, che giấu sự trào phúng trong lòng, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, thưa mẹ.”
Chiếc xe Bentley sang trọng của gia đình đưa Phù Thanh Khuê đến trước sảnh Nhà hát lớn thành phố. Hai vệ sĩ mặc vest đen đi theo sát phía sau cô với tư cách “bảo vệ an toàn”, nhưng Phù Thanh Khuê biết rõ, họ đến để giám sát cô.
Tống Tử Ngôn đã đứng đợi sẵn ở sảnh. Cậu ta mặc một bộ vest trắng, dáng vẻ thư sinh ấp áp. Khi nhìn thấy Phù Thanh Khuê bước xuống xe, ánh mắt cậu ta sáng rực lên sự kinh diễm.
“Thanh Khuê, em đẹp lắm.” Tống Tử Ngôn lịch thiệp đưa tay ra đỡ cô.
Phù Thanh Khuê gượng cười: “Cảm ơn anh.”
Buổi hòa nhạc bắt đầu. Những bản giao hưởng cổ điển du dương vang lên trong không gian nhà hát thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu. Khán giả xung quanh đều là những người thuộc giới thượng lưu, ăn mặc sang trọng, thỉnh thoảng lại khẽ gật gù thưởng thức.
Một khung cảnh thanh cao, hoàn mỹ.
Nhưng dạ dày Phù Thanh Khuê lại đang quặn thắt. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay vò chặt chiếc xắc tay nhỏ. Mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ từ người Tống Tử Ngôn tỏa ra khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô nhớ tới câu nói của bố trong đêm hôm đó: “Lão Lý hết giá trị lợi dụng rồi… đẩy nhanh việc kết thân với nhà họ Tống để lấy chỗ dựa mới.”
Tống Tử Ngôn có biết mình cũng chỉ là một con cờ trong mắt bố mẹ cô không? Hay bản thân cậu ta và gia đình cậu ta cũng đang tính toán những lợi ích tương tự đằng sau buổi hẹn hò lãng mạn này?
Giữa không gian chật hẹp của hàng ghế VIP, Tống Tử Ngôn khẽ nghiêng người, bàn tay ấm áp của cậu ta phủ lên mu bàn tay đang lạnh toát của Phù Thanh Khuê.
“Tay em lạnh quá. Hệ thống điều hòa ở đây làm em khó chịu sao?” Cậu ta thì thầm đầy quan tâm.
Sự đụng chạm khiến Phù Thanh Khuê giật nảy mình. Cô vô thức rụt tay lại, nụ cười trên môi cứng đờ: “Em… em không sao. Em xin phép đi vệ sinh một lát.”
Không đợi Tống Tử Ngôn trả lời, cô vội vã đứng dậy, lách qua hàng ghế bước nhanh ra ngoài hành lang.
Hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa lập tức tiến lại gần: “Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
“Tôi đi vệ sinh.” Phù Thanh Khuê lạnh nhạt đáp.
“Chúng tôi sẽ đi theo cô.”
Bọn họ theo cô đến tận khu vực hành lang rẽ vào nhà vệ sinh nữ rồi mới dừng lại đứng gác ở ngã rẽ.
Bên trong nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc giao hưởng văng vẳng vọng vào. Phù Thanh Khuê đứng trước tấm gương lớn bọc viền vàng, vặn vòi nước lạnh, hắt lên gò má mình. Lớp trang điểm tinh xảo có chút nhòe đi.
Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Sự giả tạo này đang bóp nghẹt cô.