Đến nội dung chính

Chương 27

admin 584 Chữ Cài Đặt

Sở Du chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời đi, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng lần này, nàng cần phải ra ngoài, cần phải thở một chút, cần phải quên đi cái không khí ngột ngạt trong Ma Cung.

Nàng không báo trước, không nói với ai, chỉ đơn giản là bước đi, bỏ lại mọi thứ phía sau. Cả Ma Cung, với tất cả những ân oán, tình yêu, và đau thương mà nàng đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, bỗng trở nên quá đỗi ngột ngạt.

Thời gian trôi qua, chỉ trong hai canh giờ vắng mặt, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Ba tộc nhỏ – những tộc dân vô tội, sống lẩn khuất trong bóng tối, bỗng chốc bị thiêu rụi. Đất trời như bị xé nát, sấm sét liên hồi, bầu không khí trở nên nặng nề, u ám. Mùi khói đen từ những đống tro tàn lẫn với không khí ngột ngạt của sự tuyệt vọng. Tất cả chỉ vì nàng rời đi.
Khi nàng quay lại, cảnh vật vẫn còn đọng lại dấu vết của sự tàn phá. Hắn – Tạ Vân Lẫm – ngồi trên ngai vàng, thân hình như bị bóp nghẹt bởi nỗi thống khổ, đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu. Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng đầy dằn vặt, không ai dám lên tiếng.

Hắn không đứng dậy, cũng không mở lời chào đón nàng. Chỉ có ánh mắt thăm thẳm ấy, đầy đau đớn và tội lỗi. Lần đầu tiên, Sở Du thấy hắn yếu đuối như vậy.

Với giọng nói thấp và khàn, hắn nói:

“Đừng làm vậy nữa… Ta đã thử kìm chế rồi… nhưng tay ta vẫn dính máu.”

Những lời hắn nói khiến nàng không thể đứng vững. Sở Du biết, hắn yêu nàng đến mức nào, nhưng cũng hiểu rằng tình yêu ấy đã trở thành một thứ bệnh tật, không thể dừng lại, không thể kiềm chế được. Hắn đã thử, nhưng khi nàng rời đi, tất cả những cố gắng đều trở thành vô nghĩa. Hắn không thể sống thiếu nàng, và không thể để thế giới này tồn tại nếu không có nàng bên cạnh.
Nàng sợ, nhưng nàng biết mình không thể để hắn tiếp tục như vậy. Cảm giác sợ hãi, lo lắng lấn át tất cả lý trí của nàng. Nhưng nàng vẫn bước tới, không một lời, chỉ ôm chặt lấy hắn. Hơi ấm từ cơ thể nàng như một liều thuốc an thần, làm dịu đi phần nào cơn điên cuồng trong hắn.

“Chúng ta sẽ tìm cách. Đừng hủy thế gian, ta còn đang ở đây.”

Lời nàng nói, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến một sự bình yên kỳ lạ trong lòng hắn. Cả thế giới, dù có bị hủy diệt, nhưng nếu nàng ở bên hắn, thì mọi thứ sẽ không còn quan trọng nữa. Hắn ôm chặt lấy nàng, như một cách để níu giữ sự sống, níu giữ một thứ duy nhất có thể làm hắn tồn tại.

Nàng biết, đây không phải là tình yêu đơn thuần. Đó là sự ám ảnh, sự lệch lạc. Nhưng dù sao, nàng vẫn ở đây, vì nếu không có nàng, hắn sẽ chẳng còn lý do gì để tiếp tục.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, dẫu đầy tội lỗi, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Hy vọng rằng dù thế giới có sụp đổ, ít nhất hắn sẽ không còn cô đơn trong đau khổ ấy.