Đến nội dung chính

Chương 13 Chữa trị

admin 498 Chữ Cài Đặt

Thiên Ca không phí một giây để lo lắng vô ích. Cô nhanh chóng dìu Mã Văn Tài vào một khoang thuyền vắng người. Với kỹ năng sát thủ, cô biết vết thương do tên gây ra nếu không được xử lý ngay lập tức sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là nếu mũi tên có tẩm độc.

Cô đặt Mã Văn Tài nằm xuống một chiếc giường gỗ đơn giản, rồi lập tức cởi bỏ lớp ngoại y dính máu của cả hai. Mã Văn Tài nhìn cô, gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng đôi mắt lại điên cuồng đến đáng sợ. Hắn không hề rên rỉ khi cô dùng đoản đao rạch bỏ lớp áo quanh vết thương, chỉ hừ lạnh một tiếng, thanh âm khàn đặc đầy đe dọa.

“Chúc Anh Đài… nàng định bỏ mặc ta sao?” Hắn nghiến răng, một bàn tay rắn chắc áp lên gò má cô, lưu lại một dấu vết đỏ thẫm.

Thiên Ca nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm như dao: “Mã huynh, huynh quá coi thường ta rồi. Nếu ta muốn huynh chết, ta đã không phí công đỡ huynh.” Cô nhanh chóng kiểm tra vết thương, may mắn mũi tên không có tẩm độc, nhưng cắm sâu vào bả vai.
“Nàng lo lắng cho ta sao?” Mã Văn Tài khẽ cười, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. “Chúc Anh Đài… cuối cùng nàng cũng biết đau vì ta rồi.”

Thiên Ca không đáp, cô dùng đoản đao hơ qua ngọn nến để khử trùng, rồi rạch nhẹ lớp da thịt xung quanh mũi tên để rút nó ra. Một tiếng gầm khẽ vang lên từ miệng Mã Văn Tài, hắn cắn chặt môi đến mức bật máu, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.

Máu bắn ra khi mũi tên được rút ra, Thiên Ca nhanh chóng dùng băng vải sạch băng bó vết thương. Trong bóng tối của khoang thuyền, chỉ còn nghe tiếng thở dốc dồn dập của cả hai.

“Xong rồi.” Thiên Ca thản nhiên nói, cô dùng vạt áo để lau vết máu trên đoản đao.

Mã Văn Tài nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm kia không phải là sự kinh ngạc, mà là một ngọn lửa chiếm hữu bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn bước lại gần, áp sát vào tai cô, giọng nói khàn đặc đầy nguy hiểm:
“Chúc Anh Đài… nàng rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa? Tài năng này của nàng, nếu không phải để giết người, thì thật là lãng phí. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, đôi tay này của nàng, chỉ được phép vì ta mà cầm cung, cũng chỉ được phép vì ta mà rút kiếm.”

Thiên Ca cảm nhận được sự điên cuồng của hắn, cô không né tránh, trái lại còn nghiêng đầu, làn tóc mây lướt nhẹ qua má hắn: “Vậy thì phải xem, Mã huynh có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của thanh kiếm này hay không.”