Lâm Lan cau mày và hơi tức giận.
“Này!! Anh có nghe tôi nói không hả?”
Lâm Lan tức giận đến mức đỏ mặt nhưng không thể có được sự chú ý mà mình mong muốn. Từ trước đến giờ vẫn chưa có đàn ông nào là không rời mắt khỏi cô cả. Cô giẫm chân tại chỗ nhìn Trần Ngôn Từ.
“Này!! Chú ý đến tôi đi!! Đáng lẽ một người đàn ông như anh phải nhìn tôi một cái cơ chứ!!”
Trần Ngôn Từ hơi cau mày mà nhìn lại Lâm Lan mà trầm giọng nói.
“Nếu cô la thêm một lần nào nữa là tôi tống cổ cô ra khỏi phòng. Nhanh cái chân giúp tôi kiểm tra phòng này ngay.”
Giọng nói của Trần Ngôn Từ không có chỗ cho việc tranh cãi. Lâm Lan tái xanh mặt khi nghe lời đe doạ của anh ta mà sợ hãi. Cô nhanh chóng bắt tay vào việc kiểm tra phòng phụ giúp Trần Ngôn Từ. Một lúc sau thì Trần Ngôn Từ tìm thấy một mảnh giấy ở dưới gầm giường mà kèm theo một cái bật lửa trong ngăn kéo của tủ đầu giường ở giữa hai chiếc giường. Còn Lâm Lan thì kiểm tra qua loa và chủ yếu là cho có.
Trần Ngôn Từ nhanh chóng đốt đèn dầu lên và tắt hết đèn trong phòng. Lâm Lan ngồi xuống giường mà bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực.
“Vậy anh có tìm được gì ở trong phòng ngủ hay không?”
Trần Ngôn Từ nhướn mày, cáu kỉnh nói.
“Một người chẳng giúp ích gì cho tôi thì tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
Lâm Lan cau mày không vui khi Trần Ngôn Từ từ chối trả lời câu hỏi của cô. Cô nói với vẻ mặt cười đắc ý.
“Tất nhiên là anh phải trả lời câu hỏi của tôi rồi. Hơn nữa tôi là phụ nữ, còn anh là đàn ông. Theo lẽ đương nhiên đàn ông phải bảo vệ phụ nữ chứ.”
Trần Ngôn Từ đảo mắt, anh nhìn cô ta như thể nhìn một con điên. Anh chắc chắn biết cô ta lần đầu tiên vào thế giới này. Nhưng với thái độ đó thì anh thà giúp Tô Yên Nhiên vượt qua thế giới này còn hơn là giúp người phụ nữ này.
Lâm Lan thấy Trần Ngôn Từ im lặng, cô tưởng anh ta không thể làm gì được cô nên cô ngày càng lấn tới.
“Còn không nhanh nói cho tôi biết. À còn nữa, mau giải thích cho tôi tại sao tôi lại đến được nơi này đi.”
Trần Ngôn Từ cau mày, khoanh hai tay trước ngực mà nghiêm túc nói.
“Tôi sẽ không nói cho cô biết. Và tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
“Anh… Anh… Sao anh dám nói với tôi như thế hả?”
Lâm Lan tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Trần Ngôn Từ và nói.