Đến nội dung chính

Chương 97: Khai Binh

admin 2.800 Chữ Cài Đặt

“Bản thân, bản nguyên, bản ngã.”

Trung linh bát trọng, là tám cảnh giới thuộc hạng cường giả thật sự. Nếu nói sơ linh cửu trọng là bập bẹ làm quen với con đường tu luyện, thì đám người nằm trong trung linh bát trọng mới thực sự là những kẻ tranh đoạt trên ma lộ.

Đầu tiên phải nói là tử quỷ cảnh. Tu đạo giả tạm thời gọi là ngộ đạo, chân khí khi khởi phát tu vi sẽ có màu tím là đặc điểm nhận dạng. Trung điền được khai mở ngưng tụ linh khí thành thực dạng gọi là hoá đạo thành tâm, vững tâm phát đạo.

Dạ quỷ cảnh, từ đỉnh phong tử quỷ dung hợp đan điền và trung điền thành nhất vị, xung kích thần hồn thức hải mở ra thượng điền. Bên trong thượng điền, tinh thần hải sẽ tiến hành ngưng tụ ra một tia hồn phách gọi là thần hồn dưới dạng một viên minh châu, chịu trách nhiệm chứa đựng hồn thể, có khả năng linh hồn xuất khiếu, thông thiên độn địa. Đồng thời cũng bắt đầu sản sinh ra tâm ma, thứ khiến cho bao tu đạo giả dừng bước trên con đường quán đỉnh ngộ đạo. Cảnh giới này được biết đến là:
“Ngưng luyện thần hồn, luyện hoá ma niệm”.

Xích khí cảnh mang hàm ý “đạo nguyên hoá chân, xích khí ngưng hồn”. Trong quá trình tu luyện, tu đạo giả sẽ hấp thụ đạo vận nguyên khí trong thiên địa, tạo nên chân khí. Chân khí mang màu đỏ thẫm, dung nhập cùng linh lực bản nguyên sẽ thức tỉnh nên sự sống của linh lực nguyên khí, có khả năng cảm ngộ đồng hoá mạnh mẽ về tương sinh tương khắc giữa bản nguyên và ngoại thể. Đạt đến nguyên khí hoá linh.

Tiền thiên cảnh, hỗn nguyên luyện hồn, tiên thiên ngưng bích. Bên trong thần hồn tồn tại tam linh lần lượt là sảng linh mang khả năng cảm tri trí lực, thai quang chứa sinh mệnh chi lực, u tinh giữ thất tình lục dục. Trong đó quan trọng nhất vẫn là thai quang quyết định một người còn sống hay đã chết. Dùng thiên địa nguyên khí, kết hợp với tiên thiên chân khí trong cơ thể, giúp đồng hóa tam linh sản sinh ra nguyên thần tổ vị, kết hợp chân ngã và vị danh đúc thành bản thể, thức tỉnh huyết mạch thuỷ tổ.
Huyền thiên cảnh, tam tài tụ đỉnh, thượng điền khai liên. Bản thể thần hồn đã đúc thành ở tiền tiên cảnh, được gọi là chân thể. Tam tài chính là tài nguyên đến từ thiên địa nhân hoà nhập vào chân thể đúc thành thất thải mệnh liên, mỗi cánh hoa sen được nở ra đại diện mỗi lần tẩy lễ thân thể, gia tăng sức mạnh căn cơ, tẩy luyện nhục thân, gột rửa nguyên thần, cộng hưởng với đạo vận thế gian, hoà nhập thiên địa chi lực. Loại năng lực này chính là nguyên linh.

Hậu thiên cảnh, hợp đạo nhất thể, tiền khai hồn binh. Nguyên linh kết hợp với bản tâm chân thể và đại đạo bản thân sẽ tạo ra sơ ảnh một thứ binh khí phản ánh bản ngã chân mệnh, gọi là vũ khí linh hồn.

Bách binh cảnh, hay còn hiểu cái cốt lõi là “tâm sinh ác tướng đúc khí hồn”. Quá trình đúc kết ra vũ khí linh hồn, gồm sáu giai đoạn. Quán tưởng, ngưng luyện, nhập linh, thai nghén, tạc binh, đúc hồn. Vũ khí linh hồn cùng với tu đạo giả đồng sinh cộng tử, bất phản bất diệt. Kết hợp với vũ khí linh hồn thực lực sẽ tăng mạnh, tuỳ vào đặc tính, sức mạnh của từng loại mà hưởng ứng uẩn thiên địa trong loại đó. Tuy nhiên ở cảnh giới này khí hồn cũng chỉ tồn tại ở dạng nguyên khí, chưa có hình dạng vật chất.
Đồ hoán cảnh, đây cũng là cảnh giới của lão Kim Lạc Hành và Trần Hồng. Khí hồn hoá hình, tâm, binh, đạo tam tâm hợp nhất. Để hoàn toàn hữu hình vật chất Khí hồn, buộc phải tháo gỡ nút thắt ràng buộc giữa đại đạo bản thân, khí hồn bản nguyên, thất tâm mạch bản ngã. Cốt lõi của ba thứ này sẽ thai nghén ra chân dạng của khí hồn.

Đông phong rít lên từng hồi thê lương. Tuyết rơi trắng xóa cũng không che lấp được mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên từ chiến trường. Ba thiếu niên ngã gục trên mặt tuyết, xương cốt vỡ nát, linh lực cạn kiệt. Kim Hoàn cố gắng chống tay nhấc người lên, nhưng uy áp từ tứ tượng tuyệt sát trận của bốn vị hậu thiên cảnh lập tức đè hắn sấp mặt xuống đất.

“Ngu ngốc. Trứng chọi với đá.”

Huyết Vân Lão Nhân cười gằn, bước đạp không khí đi tới. Hư ảnh trường thương huyết sắc sau lưng lão chỉ thẳng vào gáy Kim Hoàn.

“Xích Huyết Sư Vương có một đứa con ngạo cốt thế này, quả là hiếm thấy. Nhưng thiên tài chưa kịp lớn… cũng chỉ là một nắm tro tàn!”

Mũi thương vô tình giáng xuống, mang theo sức mạnh xé rách không gian.

“ỨC HIẾP MỘT ĐÁM TIỂU BỐI NHƯ THẾ LÀ TÁC PHONG HÀNH SỰ CỦA THIÊN TRIỀU CÁC NGƯƠI SAO?”

Tiếng gầm khàn đục nhưng mang theo uy lực rung chuyển cả thiên địa vang lên. Nguồn căn từ vũng máu phía sau.

“Ồ! Kim Liệt ngươi yên tâm, rất nhanh thôi lão phu sẽ cho các ngươi xuống dưới bầu bạn.”

Kim Liệt chậm rãi đứng thẳng dậy. Lớp da thịt trên người ông đã nứt nẻ tứa máu, kinh mạch đứt đoạn gần hết. Sinh mệnh của ông lúc này giống như ngọn đèn cạn dầu trước gió lớn. Nhưng trong đôi mắt lại rực sáng một thứ ánh sáng đáng sợ, ánh sáng của kẻ đã buông bỏ mọi vướng bận hồng trần, sẵn sàng bước vào cửa tử. Ông không nhìn bốn lão quái, mà quay đầu nhìn sáu trăm binh sĩ phân chi Kim gia đang đứng lặng lẽ trong bão tuyết. Bọn họ đều đã kiệt sức, áo giáp vỡ nát, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như những bức trường thành không bao giờ đổ sụp.

“Các huynh đệ…”

Giọng Kim Liệt trầm ấm lạ thường, lan tỏa khắp chiến trường.

“Sáu mươi năm giữ biên ải phương Bắc, chịu đủ sương gió, nằm gai nếm mật. Hôm nay, đến lúc chúng ta phải tháo giáp quy điền rồi.”

Sáu trăm người không ai bảo ai, đồng loạt tiến lên một bước. Bọn họ vứt bỏ vũ khí cồng kềnh, chỉ giữ lại một thanh đoản kiếm sắc lẹm bên hông. Một vị phó tướng già mỉm cười, vết sẹo trên mặt co rúm lại:

“Gia chủ, đường xuống cửu tuyền lạnh lẽo lắm, sao có thể để ngài đi một mình? Chúng ta đã hứa với nhau rồi, lấy thân đúc móng, mở đường cho Sư Vương!”

“Gia chủ, cắn chết bốn con hổ, mở đường cho rồng về trời! Kim gia không có kẻ hèn!”

Nhưng lúc này, trong mắt Kim Liệt không có sự tuyệt vọng, chỉ có sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của một ma tu thực thụ. Ông quay lại nhìn sáu trăm binh sĩ Kim gia phía sau, giọng khô khốc:

“Nhiệm vụ của phân chi chúng ta là gì?!”

“Lấy máu trải đường! Lấy xương đúc móng! Trải lối cho Sư Vương! Trải lối cho thiếu chủ!!!”

“Tốt!”

Kim Liệt cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết.

“Hoàn nhi! Mở to đôi mắt đó ra mà nhìn! Đây chính là ma lộ! Đoạt tạo hóa, luyện thiên địa, dưới chân không có chỗ cho sự yếu hèn. Muốn leo lên ma đỉnh, phải giẫm lên hàng vạn xác chết, kể cả đó là cốt nhục của gia tộc!”

Sáu trăm người đồng loạt quỳ một chân xuống mặt tuyết, hướng mặt về phía Nam, nơi tọa lạc của Đại Nhạc Hoàn Sơn, chánh gia Kim tộc.

“Kim gia thề nguyện…”

Vị phó tướng hô lớn.

“… BẢO HỘ THƯƠNG SINH, BẤT MÀNG THÂN DANH!!!”

Sáu trăm âm thanh hòa làm một, xé toạc tầng mây đen trên bầu trời phương Bắc.

(PHẬP!!!!!!)

Không có một chút chần chừ. Sáu trăm thanh đoản kiếm đồng loạt đâm xuyên qua lồng ngực chính chủ nhân của chúng. Máu tươi không trào ra đất, mà dưới sự dẫn dắt của một loại cấm thuật thượng cổ, hóa thành sáu trăm tia huyết quang đỏ rực bắn vọt lên không trung.

“Không! Thúc phụ! Các vị thúc bá… ĐỪNG!!!”

Kim Hoàn gào thét đến rách cả cổ họng, nước mắt hòa lẫn máu tuôn rơi, nhưng hắn không thể nhúc nhích. Đế Tiêu Dao, Huyền Vũ Ca, Ách Nan đều trố mắt đứng nhìn, linh hồn chấn động dữ dội trước cảnh tượng bi tráng này.

“TIÊU VIÊN!!!!!”

Một giọng thiếu niên cường hãn cất lên, mắt xoay lại nhìn thì chính là Kim Dật, người mà hắn đã gặp trong nội khảo Kim gia mấy năm trước. Trong ký ức hắn, Kim Dật luôn là kẻ khó chịu, chưa bao giờ ưa thích hắn và Ngân. Vậy mà giờ đây, hội ngộ trong hoàn cảnh này bọn họ không hề có nửa lời oán trách.

“Ngươi nói Kim Dật ta không bằng huynh đệ các ngươi. Hôm nay lão tử cho ngươi thấy, Kim gia chi tử, uy phong lẫm liệt, thề chết không lùi là như thế nào!!!”

Tiêu Viên nhìn hắn không thốt ra lời nào, cảm kích không ít, xúc động không thôi. Duy chỉ có hai chữ kính trọng với vị huynh đệ này. Lời hắn nói tuy có phần cay độc, nhưng tâm tính Kim Dật chưa bao giờ phản bội gia môn.

“Giao cho các ngươi sinh mệnh của ta… đưa Kim gia đi đến đỉnh cao, oanh oanh liệt liệt.”

Kim gia chủ nhìn đứa con trai của mình không khỏi nuối tiếc, không khỏi tự hào. Nhưng vì đại nghĩa, vì mầm non tương lai của gia tộc, hậu chi khởi tú, tiền đồ sáng lạng.

“Mang theo oán khí này, trở về Đại Nhạc Hoàn Sơn tìm phụ thân ngươi. Nói với Kim Đoạn Hành… Kim Liệt ta, không làm nhục uy danh Kim gia!”

Kim Hoàn gào thét đến lạc giọng. Hắn nhìn thấy những người anh em, những người chú bác từng cùng sinh tồn trong gia tộc, giờ hóa thành sáu trăm tia huyết quang hội tụ về phía Kim Liệt.

Bốn lão quái hậu thiên cảnh sững sờ. Chúng cảm nhận được một luồng sức mạnh tà ác và cuồng bạo đang vượt ra khỏi quy tắc của thiên địa.

“Bọn chúng… bọn chúng đang làm gì?! Ngăn chúng lại!”

Lão quái cự phủ hoảng loạn hét lên, định lao tới.

“Muộn rồi.”

Kim Liệt lơ lửng bước lên không trung. Sáu trăm tia huyết quang mang theo sinh mệnh chi lực, cảm tri và oán niệm của sáu trăm vong hồn cuồn cuộn chảy vào cơ thể ông. Để dung nạp sức mạnh khổng lồ này, Kim Liệt tự thiêu đốt nốt tam linh của chính mình. Cơ thể ông bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảng tro tàn ngay từ bên ngoài, nhưng luồng linh lực bên trong lại bành trướng đến mức kinh hoàng. Ông bỏ qua huyền thiên cảnh đúc thân, dùng chính oán khí và huyết nhục làm lò luyện. Mượn lực chúng sinh, cưỡng ép xé rách rào cản hậu thiên cảnh, đặt nửa bước chân vào bách binh cảnh.

“TÂM SINH ÁC TƯỚNG… ĐÚC… KHÍ… HỒNNN!!!!!!!!”

Bầu trời phương bắc biến thành một màu đỏ thẫm. Từ trong vòng xoáy huyết quang, oán niệm, sát khí ngưng tụ lại thành nguyên khí thực thể. Một thanh huyết khảm đao khổng lồ dài cả trăm trượng dần dần hiển hiện phía trên đầu Kim Liệt. Nó chưa có hình dạng vật chất hoàn chỉnh của đồ hoán cảnh, nhưng sức mạnh nguyên khí của nó đã đủ để đè bẹp mọi đạo vận xung quanh. Nó mang theo sự tức tưởi của sáu trăm mạng người, mang theo sự ngạo nghễ của ma đạo.

“Khí… khí hồn?! Hắn đúc thành khí hồn rồi?! Không! Không thể nào!!!”

Huyết Vân Lão Nhân sợ đến mức vỡ mật. Hư ảnh trường thương của lão trước mặt huyết khảm đao chỉ như một cành củi khô trước bão lửa. Bốn cường giả hậu thiên vội vã thu hồi trận pháp, quay lưng định bỏ chạy thục mạng. Nhưng làm sao thoát khỏi ý chí của kẻ đã hy sinh cả luân hồi?

“Chạy đi đâu?”

Giọng của Kim Liệt giờ đây vang lên lời tuyên phán.

“Nợ máu của Kim gia, dùng mạng mà trả!”

Kim Liệt, lúc này chỉ còn là một cái bóng được duy trì bởi huyết khí, giơ một tay lên hư không rồi dứt khoát chém xuống.

“TRẢMMM!!!”

Thanh huyết khảm đao trên bầu trời ầm ầm giáng xuống. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chỉ có một vệt sáng màu huyết dụ xé toạc màn đêm. Bốn lão quái hậu thiên cảnh thậm chí không kịp hét lên một tiếng. Khi ánh sáng đỏ lướt qua, hư ảnh hồn binh của chúng tan biến như bọt sương. Thân thể chúng bị quy tắc hủy diệt của huyết khảm đao trực tiếp bốc hơi, không để lại dù chỉ một giọt máu hay một mảnh xương vụn. Nhát đao không dừng lại ở đó. Vệt chém tiếp tục kéo dài về phía sau, cày nát mặt đất thành một khe nứt sâu hoắm kéo dài mười dặm, quét sạch toàn bộ hai ngàn tàn quân địch đang tháo chạy. Chôn vùi bọn chúnh trong lớp băng tuyết, mãi mãi không thể siêu sinh.

Chỉ một đao. Quét sạch tất cả. Đổi lại là sáu trăm lẻ một sinh mạng. Chiến trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Bắc phong cũng phải ngừng thổi trước uy áp tàn dư của nhát đao kinh thiên động địa. Bầu trời từ từ quang đãng, để lộ những vì sao lạnh lẽo. Thân ảnh của Kim Liệt trên không trung đã hoàn toàn trong suốt. Ông từ từ quay lại, nhìn về phía nhóm thiếu niên đang thẫn thờ dưới mặt đất. Ánh mắt ông dừng lại trên người Kim Hoàn, mỉm cười hiền từ, nụ cười của một người thúc phụ, chứ không còn là một lão ma khát máu.

“Hoàn nhi… đại đạo không có chỗ cho sự yếu mềm. Hãy mang theo oán niệm này, mang theo sự hy sinh này mà đạp vỡ cửu trùng thiên! Hãy trở thành kẻ mạnh nhất, để không một ai trong Kim gia phải rơi máu vô ích nữa…”

(Vù…)

Cơn gió nhẹ lướt qua. Cơ thể Kim Liệt hóa thành vô vàn hạt tro tàn sáng lấp lánh, bị gió cuốn bay đi, rải đều trên mảnh đất phương Bắc mà ông đã dùng cả cuộc đời để canh giữ. Đạo vận của cả phân chi Kim gia, sống bảo hộ bá tánh, chết trở về giang sơn. Thanh huyết khảm đao khổng lồ trên trời cao từ từ vỡ nát. Tất cả uy năng tan biến, chỉ ngưng kết lại thành một mảnh vỡ hình lưỡi đao bằng huyết ngọc, nhỏ bằng bàn tay, rơi thẳng từ trên không xuống.

(Phập!)

Mảnh huyết đao cắm sâu vào lớp tuyết dày ngay trước mặt Kim Hoàn. Mảnh đao nhấp nháy ánh đỏ, bên trong dường như còn văng vẳng tiếng hô vang:

“Kim gia thề nguyện bảo hộ thương sinh…”

Kim Hoàn bò lết trên mặt tuyết. Mười đầu ngón tay hắn cào rách băng giá rỉ máu, gục đầu xuống trước mảnh huyết đao. Hắn không khóc thành tiếng nữa. Nước mắt hắn đã cạn, chỉ còn hai dòng huyết lệ chảy dọc khuôn mặt kiên nghị. Tiêu Viên, Bạch Diện Ngân, Đế Tiêu Dao, Ách Nan, Huyền Vũ Ca, Tang Thiên Yết chậm rãi lê bước, quỳ vòng quanh mảnh huyết đao và khoảng sân nhuốm máu của sáu trăm người. Bọn họ cúi đầu thật sâu. Bốn năm trong bí cảnh Lạc Thần Phủ dạy cho họ cách sinh tồn và tu luyện. Nhưng đêm nay, mảnh đất phương Bắc lạnh giá này mới thực sự dạy cho họ, thế nào là con đường ma lộ đẫm máu.

“Không hổ danh… thiên hạ đệ nhất thế gia.”

Đế Tiêu Dao cảm thán. Bảy kẻ thiếu niên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự ngây thơ, không còn sự ngạo mạn bồng bột. Thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, thứ sát khí lạnh lẽo ẩn sâu tận xương tủy.