Đến nội dung chính

Chương 17

admin 797 Chữ Cài Đặt

Chung Ly Yên hài lòng sờ lên mặt cảm thán, không còn quá chướng mắt nữa rồi.

Vì cơ thể người có đến 90% là nước, nên dị năng hệ Thủy có công hiệu phạt gân tẩy tủy, làm đẹp dung nhan. Khi cấp bậc tăng lên, công năng của dị năng hệ Thủy cũng sẽ ngày càng cao. Việc loại bỏ tạp chất trong cơ thể chỉ là một bước đơn giản nhất.

Chung Ly Yên tu luyện lâu như vậy, cũng nên thử xem hiệu quả của việc minh tưởng.

Cô ngửa lòng bàn tay, hơi khum lại, một quả cầu năng lượng màu xanh lam tròn trịa như hạt châu pha lê ngưng tụ trong đó. Theo một cái phất tay của cô, quả cầu năng lượng trong tay chợt tách ra thành mấy chục cây băng châm nhỏ như kim bạc, lao về phía dòng suối cạn.

Lũ cá béo tròn trong suối chợt lật trắng bụng, dòng suối trong vắt lập tức loang một màu đỏ nhàn nhạt của máu.
Chung Ly Yên lập tức hài lòng. Tu luyện tuy chậm, nhưng vẫn có hiệu quả. Thế giới này tôn sùng sức mạnh. Dù cơ thể này không thể tu luyện theo cách thông thường, ít nhất cô cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình, hơn nữa cô còn có một đứa đệ đệ cần phải bảo vệ.

Sau đó cô đi tới nhặt từng con cá lên, dùng một sợi dây cỏ mềm xâu lại.

Bữa trưa và bữa tối thế là có rồi.

Cô xách theo mấy con cá đi gặp Chung Tiểu Mục. Chung Tiểu Mục kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm xâu cá trên tay Chung Ly Yên.

Chung Tiểu Mục biết cá ở đây khó bắt đến mức nào. Khi đói đến không chịu nổi, nó cũng từng thử bắt cá, nhưng cá ở đây trơn tuồn tuột, thỉnh thoảng mới bắt được một con nhưng cũng bị tuột đi mất.

Chung Tiểu Mục chớp chớp mắt. Chẳng lẽ tỷ tỷ không phải người thường? Thật ra cũng có thể tu luyện? Nhưng không đúng, rất nhiều người đều mắng tỷ tỷ là phế vật, cũng đã thử qua rất nhiều lần, đúng là không thể tu luyện.
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng Chung Tiểu Mục cũng không nghĩ nhiều nữa.

Chung Tiểu Mục hớn hở khoe chiến lợi phẩm, lấy ra rất nhiều quả dại đựng trong vạt áo cho Chung Ly Yên xem. Được Chung Ly Yên khen một câu, nó mới hài lòng.

Chung Ly Yên dẫn Chung Tiểu Mục đi loanh quanh trong khu rừng rậm rạp này thêm vài vòng nữa. Đến khi mặt trời đứng bóng, cuối cùng cô cũng tìm được vài loại gia vị tương tự để khử tanh và tăng thêm hương vị.

Trưa về đến nhà, Chung Ly Yên xách theo mấy con cá vào bếp, Chung Tiểu Mục lẽo đẽo theo sau.

“Tỷ tỷ.” Chung Tiểu Mục ngập ngừng nhìn Chung Ly Yên: “Trưa nay chúng ta ăn cá sao?”

Chung Ly Yên dùng ngón tay vừa nhúng nước lạnh chạm nhẹ vào trán nó: “Sao vậy?”

“Tỷ tỷ, thịt cá này đắng lắm, da lại cứng, xương thì nhiều, hay bị hóc lắm ạ.” Chung Tiểu Mục nhăn nhó nói.
Rõ ràng là Chung Tiểu Mục bị ám ảnh với món cá, thảo nào lúc nãy Chung Ly Yên xách cá đến tìm, mặt nó cứ rối rắm cả lại.

Chung Ly Yên nghĩ một lát. Nước suối trong thế này, chắc không đến nỗi cá bị biến dị, có lẽ là do làm vỡ mật nên cá mới đắng.

Không thể khó ăn hơn cá bị ô nhiễm ở thời hiện đại được. Đồ ăn thời tận thế vô cùng khan hiếm, đừng nói là cá bị ô nhiễm, ngay cả côn trùng cô cũng từng chiên giòn lên ăn. Chỉ cần không có độc, gần như loài nào cô cũng từng nếm qua.

“Yên tâm, cứ giao cho tỷ tỷ. Đảm bảo ngươi sẽ được ăn no căng bụng.”

Chung Ly Yên mài lại con dao phay đã hoen gỉ, đánh sạch vảy cá ngược chiều. Nghĩ Chung Tiểu Mục còn nhỏ, ăn cá dễ bị hóc xương, nên cô dứt khoát lọc hết thịt cá, trừ phần đầu ra, thái thành những lát mỏng tang, trong veo, loại bỏ hết xương răm.

Nhìn những động tác sạch sẽ, lưu loát, thậm chí có thể gọi là điêu luyện như nước chảy mây trôi của Chung Ly Yên, Chung Tiểu Mục tròn xoe mắt kinh ngạc.

Sao nó không biết tỷ tỷ của mình lại khéo đến như vậy? Nhưng dù sao Chung Tiểu Mục cũng còn nhỏ, không nghĩ quá nhiều, chỉ ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, phụ giúp Chung Ly Yên.