Đến nội dung chính

Chương 12

admin 877 Chữ Cài Đặt

Chung Ly Yên vừa ra vẻ thần bí, định trêu chọc Chung Tiểu Mục thì bị một tiếng động cực lớn cắt ngang. Trong đêm tối yên ắng, âm thanh đó càng trở nên chói tai đến lạ thường.

“Ta không đánh gãy chân chó của ngươi, xem về sau ngươi còn dám đi trộm đồ nhà người khác không!”

“Đúng là cánh cứng rồi, dám không nghe lời. Ta xem xương cốt ngươi cứng đến mức nào!”

“Nuôi một tên ăn hại như ngươi, lãng phí ta bao nhiêu lương thực. Cả ngày chỉ biết ăn, sớm biết thế ta đã dìm chết ngươi ngay từ khi nhặt về rồi. Chẳng làm được tích sự gì, ăn thì vô dụng, ba gậy cũng không đánh ra được cái rắm nào. Lão nương đây là tạo nghiệt gì mà lại mang ngươi về chứ…” Những câu nói tiếp theo càng lúc càng khó nghe.

“Ca ca kia đáng thương quá, ngày nào cũng bị đánh.” Chung Tiểu Mục đầy mặt không nỡ, còn vương vài tia sợ hãi.
Chung Ly Yên đoán nó nhớ tới bóng ma những lần bị tỷ tỷ trước đây đánh mắng, bèn trấn an, xoa đầu nó nói: “Không sợ, không sợ.”

Chung Ly Yên dẫn Chung Tiểu Mục vào bếp rửa mặt. Căn bếp này sát vách, tiếng người phụ nữ bên đó vọng sang càng thêm chói tai, sắc nhọn. Hệt như lấy thìa sắt cào mạnh vào chảo gang, khiến người ta nổi hết da gà.

Tiếng ồn ào khiến Chung Ly Yên đầu óc ong ong, ngay cả Chung Tiểu Mục cũng có chút sợ hãi. Cô đành phải kê một cái ghế, nhoài người qua bức tường thấp để nhìn sang nhà bên.

Trong sân nhà bên, một người phụ nữ tay cầm một cây roi da, không chút khách khí quất tới tấp vào một người đang nằm dưới đất. Bên cạnh có mấy người đang đứng xem thờ ơ, thỉnh thoảng còn hả hê đá thêm một cái.

Thị lực Chung Ly Yên vẫn khá tốt. Cô thấy người đang nằm gục dưới đất hình như là một thiếu niên thân hình gầy gò đến biến dạng, tóc tai bẩn thỉu, quần áo cũ nát.
Dưới những cú quất của người phụ nữ, hơn nửa bộ quần áo của thiếu niên đã ướt đẫm máu loãng, co rúm lại thành một đống. Người phụ nữ thấy nó không chống cự vẫn chưa ngừng tay, ngược lại càng tức giận hơn, túm tóc nó lên rồi dập mạnh xuống đất.

Sức lực như vậy khiến Chung Ly Yên nhìn thôi cũng thấy đau đớn, đặc biệt là vùng trán của thiếu niên đã rách toác một lỗ, máu dính bết lại, trông vô cùng ghê người.

Trước đây ở tận thế cô đã quen nhìn những cảnh này, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà cau mày.

Tuy có mềm lòng thật, nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người thảm hại hơn thiếu niên này ở tận thế cô cũng không phải chưa từng thấy qua.

Hơn nữa, đây là chuyện nhà người khác, cô cũng không tiện nhúng tay. Một tia dao động trong đáy mắt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt. Chung Ly Yên lớn tiếng hô: “Thím Lý, đệ ta hơi nhát gan, thím có thể nhỏ tiếng lại một chút không?”
Vừa nghe tiếng cô, mấy người nhà bên quay đầu lại, chẳng thèm để vào mắt. Vốn dĩ gia thế của Chung Ly Yên khiến bọn họ rất kiêng kị, nhưng đã qua nhiều ngày, chẳng thấy bóng dáng ai đến đón về.

Đương nhiên Lý thị không còn coi trọng vị tiểu thư ăn chơi trác táng, tay chân lóng ngóng, ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được này nữa.

Ngoài gia thế ra, Chung Ly Yên chẳng là gì cả. Bởi vậy, giọng bà ta không hề có ý nhượng bộ.

“Ai ui, con nhỏ thối tha này, lo chuyện bao đồng!” Người phụ nữ khinh bỉ, chửi ầm lên nói: “Ta dạy con trai ta thì liên quan gì đến ngươi!”

“Ai thèm xen vào con trai ngươi, ngươi không biết cái giọng của ngươi khó nghe chết đi được hả!” Chung Ly Yên thấy người phụ nữ không hề để tâm, ngược lại còn chửi rủa lớn tiếng hơn, cô không cam lòng yếu thế mà mắng lại.

“Ngươi nói gì hả, lão nương không để yên cho ngươi đâu!” Người phụ nữ nghe xong sắc mặt khó coi, vén tay áo lên, bộ dạng hung hăng định xông sang tìm Chung Ly Yên gây sự.

Mãi đến khi mấy người hàng xóm bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, bị ồn không ngủ được, bèn kéo nhau đến khuyên giải, cuối cùng mới ngăn được người phụ nữ nhà bên lại.

Người phụ nữ hung tợn lườm Chung Ly Yên một cái, rồi túm lấy một sợi dây thừng thô trên mặt đất, lôi xềnh xệch đứa thiếu niên gầy gò bị trói cổ như súc vật vào trong.

Không biết là bà ta đã dạy dỗ mệt mỏi hay muốn tiếp tục đánh đập.

Chung Ly Yên cau mày thật sâu, ánh mắt vẫn dõi theo hướng người vừa đi, mãi không hoàn hồn.