Đến nội dung chính

Chương 786: Phân thủ

admin 2.667 Chữ Cài Đặt

Trong đan thất, A Diệt vừa hoàn thành quá trình thu đan, trong tay hắn lúc này là một viên tiên đan đa sắc tỏa ra quang mang rực rỡ. Đây chính là tiên đan dùng Xuân Điệp Thu Thảo làm chủ dược, công hiệu vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại hắn đã đạt tới trình độ luyện đan Tông Sư, chỉ cần có đủ kiên nhẫn thì việc luyện ra tiên đan phẩm chất cao hoàn toàn không thành vấn đề.

Trong lúc A Diệt còn đang phân vân có nên bế quan phục dụng viên đan dược mới hay không, thì đột nhiên cả động phủ khẽ rung chuyển, khiến thần sắc hắn đại biến. A Diệt lập tức lao ra ngoài, liền chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Không chỉ động phủ của hắn, mà toàn bộ di chỉ Thiên Đình đều đang không ngừng chấn động.

Đúng lúc ấy, tiếng truyền âm của Lĩnh Chủ vang lên bên tai hắn: “Các ngươi không cần quá hoảng loạn. Chỉ là một đợt công kích quy mô lớn của đám hắc quái cao giai mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị ta xử lý sạch.”
Chỉ một lát sau, di chỉ Thiên Đình đã khôi phục ổn định, không còn dấu hiệu rung lắc nữa. Giọng nói của Lĩnh Chủ lại tiếp tục vang lên: “Các ngươi lập tức tới hoàng cung, ta có nhiệm vụ quan trọng cần phân phó, kẻ nào trái lệnh sẽ bị xử nặng.”

A Diệt nhanh chóng thu xếp mọi thứ trong động phủ rồi lập tức bay về phía hoàng cung, khi tới nơi hắn đã trông thấy không ít người có mặt, tất cả đều tập trung trong đại sảnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới di chỉ Thiên Đình, A Diệt nhìn thấy đầy đủ mười thành viên Thập Tân Tinh tụ họp. Ai nấy đều mang theo vẻ mặt bất an, hiển nhiên đều hiểu rằng việc di chỉ rung chuyển tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt lành.

Thân ảnh Lĩnh Chủ xuất hiện trên chủ vị, thấy vậy cả mười người đồng loạt đứng dậy thi lễ. Đợi chư tiên hành lễ rồi an tọa, nữ tử Lĩnh Chủ mới chậm rãi lên tiếng: “Những đợt công kích từ thiên ngoại ngày càng đáng lo ngại, bản thân ta dù có mượn lực lượng của di chỉ Thiên Đình cũng không thể ngăn cản toàn bộ, vì vậy cần có sự góp sức của các vị.”
Thấy mười người vẫn chăm chú lắng nghe, Lĩnh Chủ hài lòng gật đầu rồi tiếp tục: “Những phương thiên ngoại thông thường, ta có thể tự mình xử lý. Nhưng những khu vực đặc thù có hạn chế dưới ngàn năm tuế nguyệt thì cần các vị xuất động. Các vị cứ yên tâm, trước khi lên đường, ta sẽ ban cho mỗi người một kiện bảo vật hộ mệnh.”

Lĩnh Chủ khẽ phất tay, một bức đồ án hư ảo lập tức hiện lên giữa đại sảnh, thu hút ánh mắt của toàn bộ chư tiên. Nàng bắt đầu phân chia nhiệm vụ trấn thủ cho từng người, có nơi chỉ cần một người trấn giữ, cũng có nơi phải ba người phối hợp lẫn nhau. Mỗi người đều nghiêm túc tiếp nhận sự phân phó của Lĩnh Chủ.

Sau khi hoàn tất việc phân chia nhiệm vụ, nữ tử trên chủ vị lần lượt ban cho mỗi người một kiện vật phẩm bảo mệnh. Đương nhiên, đây đều là vật phẩm tiêu hao, chỉ đủ cứu mạng họ một lần duy nhất.
Lúc này, A Diệt nâng hai tay tiếp nhận một trái hồ lô tử sắc, hắn không vội dò xét mà lập tức thu vào giới chỉ, đồng thời âm thầm đưa mắt nhìn về một người, đó chính là tráng hán Mạnh Đường. Người này nhận được một dải lụa đỏ thẫm, sau đó cũng nhanh chóng cất vào giới chỉ.

Sở dĩ A Diệt chú ý đến đối phương là vì trong nhiệm vụ sắp tới, hắn và Mạnh Đường sẽ cùng được phân tới một nhóm. Cả hai có nhiệm vụ trấn thủ một phương thiên ngoại nhỏ, nơi được xem là thông đạo để không ít chủng loài hắc quái tràn vào nguyên thế giới.

Sau khi phân phát đầy đủ vật hộ mệnh cho Thập Tân Tinh, Lĩnh Chủ liền đứng dậy, thân ảnh thuấn di rời khỏi đại sảnh, bầu không khí vốn căng thẳng cũng theo đó dịu đi không ít, mười người trong đại sảnh đều trở nên tự nhiên hơn. Ánh mắt Vân Vận nhìn về phía Sửu Nhi, nàng mỉm cười hỏi: “Khí tức trên người Sửu đệ mơ hồ đã hình thành uy áp, xem ra thời gian qua đệ đã hấp thu đủ vương khí. Không biết đến khi nào đệ mới chính thức trùng kích đại bình cảnh?”

Lời nói của Vân Vận khiến chư tiên trong đại sảnh đều bất giác nhìn sang Sửu Nhi, hài đồng ấy liền tươi cười đáp: “Tiểu đệ không phải kiểu người chỉ cần ngồi yên trong mật thất là có thể đột phá. Đệ cần một trận chiến sinh tử, phải bước đi trên ranh giới giữa sống và chết, cảm nhận rõ ràng cái chết cận kề, như vậy mới có hy vọng bước qua bình cảnh.”

Lữ Lạc nghe vậy liền bật cười: “Xem ra Tôn tiên hữu đã sớm có dự tính, muốn mượn nhiệm vụ lần này đưa bản thân vào hiểm cảnh, từ đó tế thân vong ngã, đúc thành bản tâm Vấn Tổ.”

Sửu Nhi chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận lời của Lữ Lạc. Bảo Lan lại đưa mắt nhìn sang Vân Vận và Khúc Phí Ma, như cười như không hỏi: “Còn hai vị thì sao? Hai vị cũng đã tích lũy tại Hư Linh cảnh đỉnh phong một thời gian dài rồi, không biết có dự định sớm trùng kích đại bình cảnh hay không?”

Vân Vận khẽ nhún vai đáp: “Hiện tại ta vẫn chưa cảm nhận được chút cơ hội đột phá nào, có lẽ phải chờ thời cơ thích hợp. Chỉ hy vọng thời cơ ấy sẽ sớm đến.”

Khúc Phí Ma bình thản đáp: “Ta sẽ đột phá trước khi tròn ngàn tuổi.”

Chư tiên cũng không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa, dù sao ba người đủ điều kiện trùng kích đại bình cảnh đều đã lên tiếng. Những Hư Linh cảnh đỉnh phong khác như Bảo Lan, Mạnh Đường, Hải Vân Phong và Nguyễn Trúc Cơ còn chưa hấp thu đủ vương khí, tự nhiên không cần nhắc tới.

Về phần những người còn lại như A Diệt, Lữ Lạc và Khổng Tuấn thì ngay cả đỉnh phong của cảnh giới hiện tại cũng chưa đạt tới, chuyện trùng kích đại bình cảnh vẫn còn quá xa vời, càng không cần phải hỏi.

Bọn họ trò chuyện thêm vài câu rồi lần lượt rời khỏi đại sảnh, trở về động phủ chuẩn bị lên đường. Trên đường trở về, A Diệt và Sửu Nhi cùng phi hành một đoạn, không quên dặn dò nhau phải cẩn trọng trong nhiệm vụ sắp tới, nhất định phải sống sót quay về.

Sửu Nhi nói rằng di chỉ Thiên Đình sắp phải đối mặt với một trận đại kiếp, Thập Tân Tinh chắc chắn sẽ có người bỏ mạng. Muốn gia tăng cơ hội sống sót thì cách tốt nhất chính là đột phá cảnh giới. Vì vậy hắn khuyên A Diệt nên đốt cháy giai đoạn tu hành, không tiếc sử dụng những thủ đoạn cực đoan để nhanh chóng nâng cao tu vi, sớm đạt tới Hư Linh cảnh đỉnh phong.

A Diệt gật đầu tiếp nhận lời khuyên, đồng thời cũng dặn Sửu Nhi phải chuẩn bị thật chu toàn cho lần trùng kích đại bình cảnh. Hắn hiểu rõ Sửu Nhi vốn không e ngại hiểm nguy, trong nhiệm vụ lần này, nếu rơi vào tình cảnh sinh tử, đối phương chắc chắn sẽ lựa chọn đột phá ngay giữa chiến đấu thay vì tìm nơi bế quan. Kiểu đột phá ấy càng cần chuẩn bị cẩn thận hơn.

Trong lúc Thập Tân Tinh chuẩn bị xuất hành, Lĩnh Chủ của di chỉ Thiên Đình cũng đã sẵn sàng mọi thủ đoạn để đối mặt với hiểm nguy. Nàng điều động toàn bộ trận pháp trải rộng khắp nơi, sẵn sàng phát động công kích bất cứ lúc nào nếu có sinh linh xâm phạm. Nàng biết trong thời gian tới bản thân sẽ không thể phân tâm quan sát mọi nơi, bởi trong số kẻ địch có những tồn tại cực kỳ đáng sợ, buộc nàng phải toàn lực ứng phó.

Ba lỗ hổng hỗn độn lớn nhất vẫn không ngừng chấn động, những sinh vật quái dị phía bên kia liên tiếp công kích lên lớp kết giới do di chỉ Thiên Đình tạo thành. Chúng điên cuồng dốc toàn lực chỉ để có thể tràn vào nguyên giới, tàn sát mọi sinh linh.

Sâu trong biển sinh vật hắc ám ấy có một tồn tại tựa như hư vô, chỉ có thể nhìn thấy mà không cách nào chạm tới. Hắn đến từ vùng hư vô, là một trong số ít cá lọt lưới vượt qua Không Giới Trường Thành, thành công tiến vào vùng không gian đặc thù song song với nhân giới, trở thành thủ lĩnh của đại quân thiên ngoại quái vật.

Ánh mắt hắn xuyên qua lỗ hổng hỗn độn, nhìn về di chỉ Thiên Đình nguy nga phía trước, đối diện với người trấn thủ nơi ấy. Ánh mắt hai bên giao nhau, cả hắn lẫn Lĩnh Chủ Thiên Đình đều hiểu rõ, trận sinh tử chiến giữa họ sớm muộn cũng bùng nổ, một trận chiến không thể tránh khỏi.

Không lâu sau, từng chiếc phi chu lần lượt rời khỏi phạm vi di chỉ Thiên Đình, bay tới trấn thủ những thông đạo đặc thù nối liền với các phương thiên ngoại có giới hạn tuổi tồn tại. Sau mười ngày phi hành, Di Thiên Chu cũng đã tới đích. Hai thân ảnh nam tử từ trên phi chu đáp xuống, chính là A Diệt và Mạnh Đường.

Quan sát lỗ hổng rộng tới mấy vạn dặm trước mắt, A Diệt và Mạnh Đường đều không khỏi chấn động. Trong thời gian tới, bọn họ sẽ trấn thủ nơi này, tiêu diệt mọi sinh vật xuất hiện từ phía bên kia thông đạo, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào đặt chân vào nguyên thế giới.

Sau một phen khảo sát địa hình, A Diệt và Mạnh Đường đã nắm được đại khái phạm vi cần trấn thủ, rồi cùng nhau bàn bạc để phân chia khu vực phụ trách. Qua những lần tiếp xúc gần đây, A Diệt dần nhận ra tráng hán này là người rất có đầu óc, hoàn toàn không phải loại chỉ biết dựa vào sức mạnh như vẻ ngoài, cũng không nóng nảy như những gì người khác thường nghĩ về xuất thân từ Man Di Đại Lục của hắn.

Mạnh Đường có rất nhiều ý tưởng tinh tế, khéo léo nắm bắt những điểm mù trong khu vực này, phân chia phạm vi trấn thủ của cả hai vô cùng tỉ mỉ, khiến A Diệt không khỏi cảm thấy đối phương còn kiên nhẫn hơn mình rất nhiều.

Sau khi phân chia rõ ràng phạm vi trấn thủ, A Diệt và Mạnh Đường liền tách ra. Hai người giống như hai điểm hắc bạch trong đồ hình âm dương bát quái, vừa vặn tọa trấn tại hai vị trí trọng yếu nhất quanh lỗ hổng khổng lồ. Chỉ cần bất kỳ nơi nào xuất hiện dị động, cả hai đều có thể lập tức phát giác.

Mạnh Đường lấy ra một chiếc phi chu có hình dáng như tòa tháp, cố định tại khu vực mình phụ trách, còn bản thân tiến vào bên trong tu luyện. Năng lực cảnh giới của phi chu này tương đối cao, đủ khả năng thay hắn giám sát mọi biến động bên ngoài.

A Diệt cũng cố định Di Thiên Chu tại một vị trí thích hợp, rồi tiến vào tu luyện thất. Hắn lấy ra viên tiên đan vừa luyện chế thành công cách đây không lâu, viên đan này được hắn đặt tên là Bồi Nan Đan, công dụng là gia tăng tốc độ tu hành một cách đáng kể, đồng thời không để lại di chứng nghiêm trọng, cực kỳ thích hợp sử dụng trong hoàn cảnh nguy cơ rình rập như hiện nay.

Chỉ cần sớm đạt tới Hư Linh cảnh đỉnh phong, sau khi trở về di chỉ Thiên Đình, hắn sẽ có thể hấp thu vương khí để chuẩn bị trùng kích đại bình cảnh. Đến khi gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn còn có cơ hội mạo hiểm đột phá thay vì chỉ biết ngồi chờ cái chết. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ chung của tất cả thành viên Thập Tân Tinh.

Cách đó không xa, bên trong một tòa tháp phủ kín những văn tự kỳ dị, Mạnh Đường đang chăm chú thử mấy thỏi son vừa mua cách đây chưa lâu. Số son này được hắn mua trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi tới di chỉ Thiên Đình, kẻ chế tạo chúng không phải nhân tộc, mà là một chủng tộc thiểu số.

Gã tráng hán lặng lẽ nhìn đôi môi mình trong gương, khẽ mím môi vài lần rồi lắc đầu lẩm bẩm: “Tuy là đồ tốt, nhưng màu sắc lại không hợp với ta lắm. Xem ra chỉ có thể cất vào bộ sưu tập, hy vọng chàng sẽ không trách ta tiêu tiền hoang phí.”

Nói xong, hắn phất tay thu toàn bộ son phấn vào một chiếc giới chỉ đặc biệt. Bên trong không gian của giới chỉ có một chiếc tủ to lớn, bày biện đủ loại son phấn với muôn vàn hình dáng, màu sắc cùng hương thơm đa dạng phong phú.

Ánh mắt Mạnh Đường chậm rãi dừng trên một chiếc dù đỏ thẫm đã có phần rách nát, ôn tồn nói: “Chàng biết không, sắp tới ta sẽ phải đối mặt với những sinh vật cực kỳ quái dị, mức độ nguy hiểm của chúng rất cao. Thế nhưng muốn đạt tới cảnh giới đủ sức phục sinh chàng, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ có như vậy mới nhận được nhiều tài nguyên hơn từ cao tầng nhân tộc.”

Đúng lúc ấy, một tấm phù lục giữa vô số lá phù dán kín trên vách tường bất chợt bốc cháy. Nhận ra điều đó, Mạnh Đường khẽ nhíu mày, lập tức điều động một phần phù bảo đã chuẩn bị từ trước. Bên ngoài tòa tháp, hơn mười tấm phù hình nhân đồng loạt bay ra, đón gió bành trướng, hóa thành hơn mười gã Mạnh Đường giống hệt bản thể.

Đám phân thân của Mạnh Đường nhanh chóng tản ra, truy tìm nguồn gốc khiến tấm phù cảnh báo bốc cháy. Cùng thời điểm ấy, vài cỗ khôi lỗi cũng xuất phát từ Di Thiên Chu. A Diệt bước lên mũi thuyền, đưa mắt nhìn về phương xa. Ngay vừa rồi, trận pháp cảnh giới của hắn cũng đã truyền đến tín hiệu có kẻ xâm nhập.

Đột nhiên A Diệt quay phắt đầu nhìn về một phương hướng, ánh mắt hắn xuyên qua từng tầng hỗn khí, dừng lại trên một đống kim loại vỡ vụn, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Độ cứng của những khôi lỗi ta vừa luyện chế đủ sánh với sức phòng ngự của Hư Linh cảnh nhị trọng thiên. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị phá hủy, đến cả một chút tin tức cũng không kịp truyền về!”