Đến nội dung chính

Chương 669: Cố tông

admin 2.695 Chữ Cài Đặt

Thân ảnh A Diệt đáp xuống vùng chiến trường năm xưa giữa hai quốc gia. Hồi sáng hắn có đi qua đây nhìn ngắm quang cảnh nhưng không tiến sâu, giờ hắn quyết định đi kiểm tra cho rõ, vật năm xưa khiến hắn kinh hãi rốt cuộc là thứ gì. Rất nhanh hắn đã tới bãi phế tích từng là động quật chứa bảo vật, lập tức phi độn xuống sâu phía dưới, nơi có một dòng sông ngầm.

Vừa xuống tới bờ dòng nước hắn đã cảm thấy bầu không khí kỳ dị, hít thở không thông, không rõ có huyền cơ gì. Nơi đây nếu chỉ dùng thần thức từ xa quét qua sẽ chẳng cảm ứng ra có gì lạ thường, bởi vậy mới chưa từng có ai phát hiện thứ dị thường tại đây, hoặc cũng có kẻ vô tình phát hiện như A Diệt nhưng rồi liền nhanh chóng rời đi, giữ kín bí mật.

Lúc này hắn nhảy xuống dưới hồ, lặn xuống tận đáy sâu, lập tức trông thấy vật kỳ quái năm xưa bản thân vô tình phát hiện, từ đó cả hắn và Ma Quân không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thứ đó tạo cho hắn cảm giác khó chịu cực độ, toàn thân rùng mình, sâu trong đáy lòng bạo khởi bản năng thôi thúc hắn rời xa nơi này.
Chả mấy chốc A Diệt đã phải thoát ra khỏi dòng nước, lúc này mới có chút bình ổn trở lại. Ánh mắt hắn lóe lên sự kiêng kỵ khi nhìn xuống lòng sông, miệng lẩm bẩm: “Tốt nhất không nên tra cứu thứ này nữa, đây không phải việc ta có thể xử lý, dù sau này nó có gây nên đại nạn gì thì tự có kẻ mạnh gánh vác.”

Bay lên trời cao, A Diệt suy tư không biết có nên bố trí quanh đây một trận pháp để che giấu thứ đó kín đáo hơn hay không, tránh để kẻ khác vô tình trông thấy rồi làm ra hành động dại dột. Nhưng rồi hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, tốt nhất cứ để nơi đây tự nhiên, không nên vẽ rắn thêm chân làm gì cả.

Trên đường bay tới nơi tiểu Tọa Sơn Tông tọa lạc, A Diệt có ghé vào Quần Thú vực tại địa thành Vạn Sơn, nơi đây cách phân bộ Ảo Ma Tông chưa tới ngàn dặm. Năm xưa khi mới đột phá Hiển Hóa cảnh hắn có đi săn tại nơi này, về sau trong nội địa nơi đây còn xuất thế một di tích, có điều A Diệt phải đảm nhiệm vai trò tọa trấn tại khu quặng của tông nên không thể tham gia náo nhiệt tại nơi đây.
Sau này Vân Chi đi cùng Tú Lệ tiến vào sâu bên trong nội địa di tích để tầm bảo, thế rồi mất tích khiến A Diệt phải đích thân đi tìm. Trong đó hắn đã chạm trán kẻ thù cũ, lão già có khuôn mặt dài như ngựa thuộc tà tu. Sau khi giết chết lão, A Diệt đã đánh động rất nhiều ma thú mạnh mẽ, bắt buộc phải tìm một chỗ trú ẩn tạm thời.

Nhờ đó hắn đã gặp một vị nữ tiền bối, khi hắn rời đi nàng đã ban cho một bông hoa giấy, chính thứ đó đã cứu mạng hắn khi bị món tiên binh dạng lưới hãi hấp thu tất cả năng lượng. Nếu không có bông hoa giấy kia thì có khi mạng hắn cũng chẳng còn, nhờ nó hắn mới có thể sống tiếp, hơn nữa còn là chủ thể để một món tiên binh cư ngụ bên trong.

Sau một hồi tìm kiếm A Diệt chẳng tìm ra chút vết tích nào của vị tiền bối đó, ngay cả chỗ trước kia hắn gặp nàng giờ cũng đã đổ sụp do thời gian. Cuối cùng hắn tiến vào vùng trung tâm nội địa di tích, nơi năm xưa đối với hắn là cực kỳ nguy hiểm nên chưa từng đặt chân tới, ma thú mạnh nhất tại đây thuộc đẳng cấp thất giai, đối với hắn hiện tại đúng là mấy đầu tiểu thú vô hại.
Tại vùng trong cùng này A Diệt chỉ phát hiện vết tích của đám tà tu Ảo Ma Tông, có vẻ bọn chúng đã khai thác loại khoáng sản nào đó tại nơi đây trong thời gian dài. Còn về vị nữ tiền bối kia hắn vẫn chẳng thể thu được chút dấu vết nào cả, cứ như không hề tồn tại qua. Biết sẽ không có kết quả mình muốn, A Diệt liền tính rời đi, đến nơi mới mà Tọa Sơn Tông ngày nay tọa lạc.

Khi vừa rời khỏi vùng trung tâm thì A Diệt vô tình phát hiện một nhóm mười mấy gã tà tu Ảo Ma Tông, trong đó kẻ dẫn đầu có tu vi Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành, số còn lại đều là Hiển Hóa cảnh, có vẻ chúng đang trên đường đi đến vùng trong cùng di tích để kiểm tra trận pháp khai thác khoáng sản của bổn tông.

Thấy từ phương hướng đích đến có một tên thanh niên bạch y đang chậm rãi bay ra, nhóm người không khỏi bất ngờ, tên dẫn đầu nheo mắt lại, không biết kẻ kia sao lại có mặt tại nơi đây. Gã trung niên nhân có tu vi cao thứ hai trong nhóm liền lớn tiếng quát: “Kẻ nào to gan dám xâm nhập vào lãnh địa của Ảo Ma Tông, mau báo lên danh tính.”

Nghe thấy tiếng quát, A Diệt liền đưa mắt về hướng này. Hắn đang buồn bực vì không tìm thấy vết tích của ân nhân, giờ lại bị đám sâu kiến quấy nhiễu. Lúc này thần thức của tên có tu vi Bỉ Ngạn cảnh đã lan tới quanh thân A Diệt, nhưng tên đó chẳng thể nhìn ra sâu cạn của hắn, cứ như ném một hòn đá xuống vực sâu vô tận, chẳng nghe thấy chút thanh âm nào vang lên.

A Diệt nhấc cánh tay lên, bàn tay nắm lại liền có một đóa bỉ ngạn u ám xuất hiện trong tay, hắn quan sát đóa bỉ ngạn rồi khinh ghét buông lời chê bai: “Dùng các biện pháp không chính phái để kết bỉ ngạn, căn cơ chẳng ổn định, còn thường xuyên mắc ám bệnh, đúng là đồ bỏ.”

Phía nhóm người, gã nam tử dẫn đầu thần sắc kinh hoàng, ánh mắt lộ rõ sự khó tin, bởi bổn nguyên bỉ ngạn trong đan điền hắn đã biến mất, hơn nữa lúc này có một luồng lực lượng vô hình chấn nát toàn bộ kinh mạch hắn, khiến sinh cơ hắn tiêu tan. Thân ảnh vị trưởng lão dẫn đầu bất ngờ rơi rụng, khiến toàn bộ mười mấy người phía sau kinh hãi không thôi, họ không hiểu trưởng lão sao lại như thế, cái đáng sợ là khí tức của hắn đã không còn.

“Mau chạy!” Gã trung niên ban nãy vừa quát mắng A Diệt như phát giác nguy cơ liền quát lớn rồi xoay người bắn vụt đi, những kẻ khác cũng dồn dập bỏ chạy tứ tán, dù chúng không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng một vị trưởng lão cao thượng cứ thế mất mạng, chắc chắn địch nhân là một tồn tại hết sức đáng sợ.

Nắm tay A Diệt siết lại nghiền nát đóa bỉ ngạn, hắn thở mạnh một hơi, toàn bộ mười mấy gã tà tu đang bạo tốc lập tức bạo nổ thành huyết vụ, bảo cụ cũng bị nghiền nát thành bụi tan bay vào trong gió, không để lại chút vết tích nào. Phía dưới đại địa, một cây hoa bỉ ngạn đen tuyền vừa trỗi dậy đã lập tức bị đao phong nghiền nát, một nguyên sĩ đứng đầu hạ vị cứ thế biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Thân ảnh bạch y nam tử lập tức biến mất, chả mấy chốc hắn đã tới địa thành Sơn Hoang, nơi tàn dư Tọa Sơn Tông dựng lại tông môn. Tam đại thế lực năm xưa tại Phần Quốc nay đều phải gây dựng lại thế lực tại những nơi cằn cỗi, trước tên mỗi thế lực đều có thêm chữ tiểu, đại biểu chưa phải thời kỳ chân chính của họ.

Tổng bộ Tọa Sơn Tông được bố trí trông khá giống thời huy hoàng, có điều diện tích nhỏ hơn không ít, số lượng đệ tử cũng ít hơn rất nhiều, bởi phần lớn kẻ có tư chất đều đã đổ xô đi tu luyện tà đạo. A Diệt trước đó đã được Thanh Loan đưa cho một tấm lệnh bài, hắn có thể thong dong xuyên qua kết giới hộ sơn mà không đánh động tới đại trận, hành tung không một ai biết.

Khi vào đến nội môn của tông, A Diệt chủ động phát ra chút khí tức thượng vị để Tọa Thanh Loan phát giác, qua vài hô hấp thân ảnh nàng ta đã xuất hiện trước mặt hắn. Thanh Loan mỉm cười giơ tay ra hiệu mời hắn đến đại sảnh của cung điện lớn nhất trong tông, A Diệt gật đầu, hai người lập tức bay tới đó.

Vào đến đại sảnh, hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Sau một hồi vất vả mới trèo lên được chủ tọa to gấp mấy lần thân thể nhỏ nhắn của mình, Thanh Loan mới lên tiếng hỏi đối phương: “Thế nào rồi? Quê nhà của tiên hữu còn có khung cảnh như năm xưa chứ? Con cháu của cố nhân có sống tốt không?”

A Diệt gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn đáp: “May mắn khung cảnh tại quê nhà vẫn như trước kia, chỉ là từ nhỏ tại hạ đã không có bằng hữu hay người thân gì cả, nên cũng chẳng có con cháu của cố nhân để nhìn qua.”

Thanh Loan gật đầu rồi không hỏi thêm về vấn đề này, nàng chỉ tay lên chiếc bàn kế bên chỗ ngồi của A Diệt, ý bảo hắn cứ tự nhiên thưởng quả uống trà. A Diệt cũng chẳng khách sáo, tự tay rót trà rồi nhâm nhi, cùng đối phương nói chút chuyện về Tọa Sơn Tông hiện giờ. Sau một phen hỏi han hắn cũng đại khái biết được tình cảnh của bổn tông.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Loan nghe thấy liền lên tiếng cho vào. Cánh cửa đại sảnh khai mở liền có ba thân ảnh tiến vào, đây là ba vị trưởng lão nội môn của tiểu Tọa Sơn Tông hiện nay. Theo lời của Thanh Loan thì hiện tại tông môn có tổng cộng bốn trưởng lão, ba nội môn và một ngoại môn, vị ngoại môn kia không có độ tín nhiệm quá cao nên hôm nay không triệu kiến hắn.

Ba vị trưởng lão hai nam một nữ đi đến giữa sảnh liền cung kính ôm quyền chào thái thượng trưởng lão, sau đó hướng đến phía A Diệt hành lễ chào tương tự. Từ mấy ngày trước họ đã nhận được tin của Thanh Loan nói có một vị tiền bối tới bổn tông chơi, ở lại một vài tháng, nên sai họ nhanh chóng kiến tạo một động phủ cấp cao, vì thế cho nên hôm nay họ không hề bất ngờ khi thấy một vị Hư Linh cảnh lạ mặt.

Vị trưởng lão có thực lực cao nhất là Nam Cung Chính, tu vi đạt đỉnh đại thành Bỉ Ngạn cảnh, nhưng muốn đột phá đại viên mãn cũng không phải dễ. Gương mặt hắn anh tuấn không khác là bao so với năm xưa, có điều dáng vẻ đã chạm tuổi trung niên.

Vị trưởng lão nam còn lại chính là Phiêu Diêu, tuổi tác không lớn hơn A Diệt là bao, năm xưa còn từng cùng A Diệt tham gia nhiệm vụ cứu viện đồng môn tại khu quặng nguyên thạch. Hắn ta có tu vi Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành, là người duy nhất trong tông đột phá Bỉ Ngạn kể từ khi A Diệt rời đi. Hắn vẫn giữ dáng vẻ như xưa, gương mặt già dặn hơn vài phần, khí độ cũng trầm ổn hơn.

Vị nữ trưởng lão tên là Điệp Kim, tu vi Bỉ Ngạn cảnh đại thành, vốn là một tán tu khá nổi danh tại Phần Quốc này. Năm xưa khi ma tu quỷ đạo xâm chiếm bổn quốc nàng đã ra tay tiêu diệt rất nhiều quân xâm lược. Điệp Kim kết thù sâu nặng với cao tầng Ảo Ma Tông, thời gian trước từng bị mấy gã trưởng lão Ảo Ma Tông truy sát, về sau may mắn được Thanh Loan cứu mạng, từ đó gia nhập tiểu Tọa Sơn Tông.

Sau khi đồng loạt hành lễ, ba người đi tới dãy ghế của chủ nhà rồi ngồi xuống, cả ba đều âm thầm quan sát vị tiền bối bằng hữu của thái thượng trưởng lão. Đó là một nam tử rất tuấn mỹ, nếu nhìn không kỹ sẽ không thể phân biệt rõ được. Thần thái lạnh nhạt, khí độ ngọc thụ lâm phong, khoác bạch y sạch sẽ, như một trích tiên phiêu đãng khắp thế gian mà lại không dính chút bụi trần.

Trước đó A Diệt đã nói với Thanh Loan rằng không cần để lộ lai lịch của hắn cho những người trong tông biết, vì thế lúc này nàng ta chỉ giới thiệu: “Vị này họ Diệt, là bằng hữu ta quen biết cách đây không lâu, lần này mời đến giúp liên minh Phần Quốc ẩn chúng ta một tay, đối địch với cao tầng phe ma đạo.”

Ba người kia nghe vậy lại cung kính gật đầu với A Diệt một lần nữa. Trong lòng họ có chút bất ngờ, bởi vì bằng hữu Thanh Loan mới quen chưa bao lâu, vậy mà đã mời hắn về tham gia chiến dịch lớn này, một chiến dịch họ đã luôn âm thầm chuẩn bị rất nhiều năm. Thanh Loan như biết họ nghĩ gì,nàng tiếp tục nói: “Các ngươi yên tâm, quyết định này đã được hội đồng thủ lĩnh thông qua, chứ không phải do một mình ta chủ chương.”

Nghe vậy ba trưởng lão mới hiểu ra, trong lòng âm thầm thở phào. Đúng lúc này A Diệt mỉm cười lên tiếng: “Tọa tiên hữu là bằng hữu tốt với ta, nay gặp mặt tiểu bối trong thế lực của nàng, tiền bối như ta đây không thể không có quà được, ba người các ngươi bắt buộc phải nhận lấy, nếu có thể sử dụng tốt những vật này, chắc hẳn sẽ đóng góp được nhiều hơn khi chiến tranh với ma đạo.”

Tay hắn khẽ phất, ba chiếc giới chỉ liền phân biệt bay đến lơ lửng trước mặt ba vị trưởng lão bổn tông. Ba người đó không hẹn mà cùng giơ hai tay đón nhận, bởi họ vừa nghe được lời truyền âm của Thanh Loan rằng đừng khách sáo, cứ nhận lấy. Sau khi thu lấy giới chỉ họ cũng chưa vội kiểm tra, cả ba đều cúi đầu cảm tạ vị tiền bối lần đầu gặp mặt này một lần nữa.

Sau đó bọn họ mở cuộc nghị sự bổn tông, Thanh Loan lần lượt hỏi công sự cần ba vị trưởng lão chuẩn bị mà nàng đã giao cho, bọn họ lần lượt báo cáo, ai nấy đều đã thực thi rất tốt, lực lượng Hiển Hóa cảnh đều đã lên sẵn tinh thần. A Diệt nghe được công cuộc này cũng cảm thấy ba trưởng lão rất được việc, Thanh Loan cơ hồ chẳng cần nhúng tay vào bất cứ sự vụ gì, chỉ việc lo chuyện tu hành của bản thân.

Sau nửa ngày, ba trưởng lão cáo từ rời đi. A Diệt cùng Thanh Loan trò chuyện thêm đôi câu rồi cũng dừng lại, mỗi người trở về động phủ của mình, chờ đợi tới ngày hội đồng thủ lĩnh Phần Quốc ẩn mở cuộc nghị sự.