Đến nội dung chính

Chương 666: Mời chiến

admin 3.026 Chữ Cài Đặt

Những tu hành giả từng bị vây trong động quật lần lượt đem thù lao của bản thân giao vào tay A Diệt, hắn cũng chẳng khách khí mà thu nhận toàn bộ, thần sắc vẫn bình thản. Đối diện hắn ta, ai nấy đều hiện vẻ cung kính, dù sao thực lực đôi bên quá chênh lệch, chẳng kẻ nào dám bày ra tư thái ngang hàng ngoại trừ Kim La.

Khi tiến tới chỗ tên thiếu niên yêu tộc để lấy thù lao, A Diệt bỗng mỉm cười cất lời khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc: “Phàm Thực động chủ phải không, cũng khá lâu rồi không gặp, dạo này ngươi còn thích ăn ba kiểu người như trước kia không?”

Nghe câu ấy, thiếu niên tuấn mỹ Phàm Thực động chủ thoáng giật mình, nội tâm kinh hãi không thôi, ánh mắt lập tức đảo qua những kẻ khác. Quần tiên lúc này cũng lấy làm bất ngờ vì không nghĩ hắn ta lại quen biết A Diệt, nhưng nghe khẩu khí của A Diệt thì tuyệt chẳng giống bằng hữu, do đó chẳng ai dám xen vào, tự nhiên dạt ra một khoảng.
Phàm Thực động chủ năm xưa là kẻ A Diệt gặp trong đệ nhất hiểm địa tại tầng ba Mộc Giới, khi ấy A Diệt còn bị tên này dọa cho một trận, phải chủ động lấy tài tiêu tai, bỏ ra không ít kỳ trân dị thảo mới đuổi được đối phương rời đi, về sau mới biết danh tính hắn thông qua lời nói của Thiên Hận Hầu.

Sau một thoáng suy toan, Phàm Thực liền đổi sắc mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, khúm núm tiến lại gần A Diệt, kính cẩn thưa: “Nguyên lai là tiên huynh, xa cách khá lâu nên tiểu đệ suýt không nhận ra, không ngờ chỉ trong ngần ấy thời gian mà tiên huynh đã trở nên lợi hại như thế, khí độ phi phàm, cường giả cái thế.”

Thấy sắc mặt A Diệt vẫn bình thản nhìn mình, Phàm Thực lập tức lấy ra một hộp ngọc, hai tay dâng lên rồi nói: “Ban nãy tiên huynh giày xéo Kim Đao Tước, tựa hồ đã vô tình đánh rơi gốc tiên dược này, tiểu đệ nhặt lại được nên đem gửi trả, mong tiên huynh thu lại.”
Kim La cùng mấy người khác không khỏi kinh nghi trước bộ mặt mới này của Phàm Thực. Lúc ấy A Diệt chỉ nhàn nhạt cười, đưa tay nhận hộp ngọc, hé nắp ra thì quả nhiên bên trong có một gốc tiên dược, song không phải hoàn chỉnh mà chỉ là một phần ba của tiên dược trọn vẹn. A Diệt liền hiện vẻ như vừa nhớ ra điều gì, nhìn thiếu niên trước mặt mà hỏi: “Ta chợt nhớ thực ra lúc đó ta đánh rơi hai vật cùng một lượt, ngoài thứ này còn có một món bảo cụ nữa, chẳng hay ngươi có nhặt được không?”

Phàm Thực nghe vậy thì trong lòng thầm chửi rủa liên hồi, nhưng vẫn cố nén đau mà lấy từ giới chỉ ra một thanh đoản kiếm, ngoài mặt nở nụ cười nịnh nọt nói: “Tiểu đệ thiếu chút nữa thì quên mất, quả thực đi cùng gốc tiên dược kia là món bảo cụ này, mong tiên huynh thu lại.”
A Diệt nheo mắt nhìn thanh đoản kiếm, đó là một món bán Thiên giai bảo cụ, giá trị cao nhất có thể lên tới 150 nguyên thạch cực phẩm. Hắn gật đầu mỉm cười, đưa tay nhận lấy bảo cụ, tay còn lại khẽ vỗ vai đối phương, ngữ khí ôn hòa: “Nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất, tâm tính của Phàm Thực các hạ thật tốt, không tham một chút vật này của tại hạ, ta quả thực nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi.”

Phàm Thực vội vã lùi lại, không để A Diệt kịp vỗ vai thêm vài lần, ôm quyền tươi cười đáp: “Tiên huynh quá khen, tại hạ nào dám giữ đồ của Thiên Đao Hầu đại danh đỉnh đỉnh chứ, vật quy nguyên chủ mới là lẽ phải.”

Chốc lát sau nhóm bọn họ đã mỗi người một ngả, thấy bóng lưng Phàm Thực vội vàng rời đi, thần sắc tựa như vừa được đại xá, Kim La bước tới gần A Diệt thấp giọng hỏi: “Ngươi có thù với hắn sao, có cần lúc khác ta thay ngươi đập hắn một trận không?”

A Diệt khẽ lắc đầu đáp: “Không cần đâu, năm xưa gặp mặt kỳ thực hắn cũng chưa khiến ta chịu chút tổn thương nào, nay thu chút lễ gặp mặt của hắn coi như hết nợ.”

Nói rồi hắn quay đầu sang hướng khác, khẽ gật một cái, nơi đó có Thái Quy Hầu cùng nữ hài nhân tộc đang ôm quyền cáo biệt. Khi hai người ấy rời đi, hắn lại đưa mắt nhìn về phương khác, nơi thiếu nữ Bạch Âm Thỏ đang đứng trên phi xa mà A Diệt nhớ không lầm thì phi xa ấy thuộc về Kim La. Hắn hỏi kẻ đứng bên cạnh: “Nàng ta và ngươi đồng hành cùng nhau sao?”

Kim La cười nhạt đáp: “Trước kia thì không nhưng từ nay có lẽ là phải, dù sao trong các thê thiếp của ta cũng chưa có ai là thượng vị giả, nay phải tranh thủ kiếm một nàng. Ngươi không biết chứ trong lần thám hiểm hiểm địa này ta đã chiếu cố nàng ta nhiều lắm đấy, không có ta thì e rằng nàng đã bị hai đầu Kim Đao Tước xé xác rồi.”

A Diệt không ngờ tên này hứng thú chuyện nam nữ đến vậy, chỉ gật đầu nói: “Vậy chúc thành công nhé, khi nào có hài nhi thì báo ta một tiếng, quà mừng sẽ không nhỏ đâu.”

Kim La chỉ cười mà không đáp, không bao lâu sau hai bên cũng đã chia tay, mỗi người một hướng. Trong tay A Diệt lúc này có thêm một tấm địa đồ, bên trên đánh dấu vài khu vực có thông đạo không gian mà Kim La biết. Hắn liền thử bay đến những nơi ấy để xem rốt cuộc có thông đạo trở về nhân giới hay không.

Trong lúc phi hành, Ma Quân lên tiếng: “Nói thật với ngươi, ta đây đã là luyện khí tông sư rồi, sắp tới sau khi ta thoát ra ngoài sẽ hỗ trợ ngươi cường luyện Cuồng Long Chiến Đao lên Thiên giai trung phẩm, nhớ giữ kỹ đống tài liệu đã thu thập đủ đấy.”

Nghe vậy A Diệt vui mừng không ngớt, nếu thực sự có sự trợ lực của Ma Quân thì khả năng cường luyện bảo cụ bản mệnh thành công sẽ chắc chắn mười thành. Ma Quân lại nói: “Thời gian tới ngươi tự lo liệu chỗ ta cần nhé, ta sẽ cắt đứt liên hệ để tập trung chuẩn bị bước cuối, lần sau ta liên lạc với ngươi chính là lúc bắt đầu quá trình thoát ra ngoài của ta.”

Cảm ứng được liên kết giữa mình và Ma Quân đột nhiên biến mất, A Diệt biết tên kia đã chính thức cắt đứt liên lạc. Hắn tiếp tục một đường phi hành, mất mấy ngày mới đến khu vực đầu tiên được đánh dấu trên địa đồ. Nơi đây quả nhiên có thông đạo không gian, hắn lập tức tới gần, cảm ứng rõ ràng khí tức truyền ra từ bên kia.

Sau khi xác định rõ đi qua thông đạo này có thể trở về nhân giới, A Diệt liền không chút do dự tiến vào. Quá trình xuyên qua thông đạo hung hiểm chẳng khác gì lúc tiến vào, phải trải qua một phen gian nan vượt khó, lại hủy đi một chiếc phi chu cứng cáp, rốt cuộc A Diệt cũng thành công trở lại địa phận nhân giới, nơi có bầu không khí khiến hắn cảm thấy sảng khoái nhất.

A Diệt phiêu phù giữa thương khung trong xanh, đưa mắt quan sát những hàng chữ được khắc trên không gian, đại khái là các nghiêm luật dành cho thượng vị giả khi tiến vào đại lục này. Theo những gì hắn đọc được thì nơi đây là Dung Hoa Đại Lục, chỗ hắn hiện thân thuộc một quốc gia nhất lưu có đến hơn mười thượng vị giả.

Thần sắc A Diệt khẽ biến đổi, hắn vội lấy ra một ngọc giản có ghi địa đồ các đại lục mà năm xưa Thanh Loan trao cho. Địa đồ trong ngọc giản vẽ toàn bộ các đại lục xung quanh Nguyên Lượng Đại Lục, quê nhà của hắn. Bên trong ngọc giản cũng có hình vẽ Dung Hoa Đại Lục, khoảng cách tới Nguyên Lượng Đại Lục chỉ cách qua hai đại lục khác, nghĩa là lúc này hắn đã ở rất gần quê hương mình.

A Diệt đưa mắt nhìn về phương hướng Nguyên Lượng Đại Lục, sau một hồi trầm ngâm mới bay đi tìm một nơi vắng vẻ mà thiên địa nguyên khí không tệ, gieo phúc địa xuống để nghỉ ngơi và khôi phục sau một chuyến hành trình dài.

Tiến vào phúc địa, A Diệt cùng gia đình dùng qua một bữa. Sau một phen căn dặn, hắn cho phép hai nhi nữ ra ngoài phiêu bạt. Minh Nguyệt và Diệu Hàm vô cùng hứng khởi, bởi bấy giờ họ có thể phiêu bạt khắp nơi trên đại lục mới, hơn nữa nơi đây là nhân giới chứ không phải trong một tiểu thiên địa, thế nên họ có thể gặp đủ loại nhân vật mới lạ.

Một năm sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, A Diệt chuẩn bị lên đường tìm nơi thích hợp cho Ma Quân độ kiếp sau này, thế nhưng hắn lại nhận được phá không truyền tin phù của Thanh Loan. Loại truyền tin phù có thể xuyên qua đại lục giá trị vô cùng lớn, việc Thanh Loan chịu bỏ ra phù lục này để gửi tin cho hắn chắc chắn là có trọng sự.

Hắn liền xem lời nhắn trong phù, chỉ thấy Thanh Loan nói đã có vật đủ giá trị để hoàn nợ quyển trục Đấng Đảo Viễn Cổ Yêu mà hắn trao cho nàng trước đây. Nàng muốn hắn cho biết vị trí hiện tại để đến gặp mặt trả nợ, đồng thời còn có trọng sự khác cần bàn bạc.

A Diệt thoáng trầm tư rồi gửi đi một tấm truyền tin phù tương tự, ghi rõ vị trí hiện tại của hắn, đồng thời viết thêm tọa độ thông đạo không gian để Thanh Loan tự mình tới. Sau đó hắn liên hệ với Tụ Bảo Các trong Diễn đàn thượng vị, bán đi toàn bộ những vật không cần thiết mà hắn thu được trong chuyến du hành ngoại vực vừa qua, bởi hắn cảm thấy chuyện của Thanh Loan có thể khiến hắn không thể ở lại đại lục này lâu được.

Trong một năm nghỉ ngơi tại nơi này, hắn đã cải tiến tổ hợp bảo cụ hình giao long, thay ra những món bảo cụ cấp thấp nhất để đưa vào các bảo cụ có chứa nhiều pháp tắc hơn, nhờ đó chiến lực của giao long tăng lên rõ rệt. Hơn nữa hắn cũng đã luyện hóa xong Lôi Thuấn Tiểu Chùy, có thêm món bảo cụ Thiên giai trung phẩm này thì thực lực của hắn lại được nâng cao một bậc.

Ba ngày sau, một chiếc phi xa hình du long xuất hiện tại địa phương A Diệt đang đứng đợi, gã vận giả thuộc Tinh Hà Môn bước ra từ phi xa, mỉm cười chào hỏi A Diệt. Năm xưa khi nhìn thấy dạng người này từ xa, A Diệt còn chưa hiểu nhiều, nay hắn lại biết quá rõ ràng đám vận giả sở hữu công phu bỏ chạy tuyệt đỉnh này, chỉ là chiến lực chẳng ra sao, ngày ngày đi giao hàng tới khắp các đại lục.

A Diệt lấy ra toàn bộ vật phẩm đã đồng ý bán cho Tụ Bảo Các để tên vận giả kiểm kê. Trong đó có mấy trăm gốc linh dược và kỳ dược các loại, trăm món bảo cụ Địa giai, mấy chục món tiên tài, còn tài liệu luyện khí thì càng không ít, tất cả đều là những vật không có mấy tác dụng đối với A Diệt. Sau một phen kiểm tra không thấy thiếu sót gì, tên vận giả liền giao cho hắn một chiếc giới chỉ. Khi thần thức tiến vào bên trong, A Diệt lập tức nhìn thấy một đống lớn nguyên thạch.

Đứng nhìn phi xa hình du long của gã vận giả dần rời đi, A Diệt mỉm cười thỏa mãn. Hiện giờ trong túi hắn có xấp xỉ 300 nguyên thạch cực phẩm, thượng phẩm phải đến mấy chục vạn viên, không còn tình trạng rỗng túi như trước. Bên cạnh đó hắn còn có thêm 200 đồng diễn đàn, loại tiền tệ dùng trong Diễn đàn thượng vị, nếu không phải đổi lấy loại tiền này thì số nguyên thạch cực phẩm trong tay hắn hẳn đã đạt tới 500 viên.

Lúc này A Diệt bỏ ra 25 đồng diễn đàn để nhờ thành viên Tin Lâu tra xét thông tin về tấm ngọc bội của Ngân Dạ, cũng như thân phận của gia tộc nàng. Dĩ nhiên giống như những lần trước, tại Dung Hoa Đại Lục vẫn không hề có thông tin mà hắn cần.

A Diệt lại tiến vào phúc địa, trong lúc chờ Tọa Thanh Loan tìm đến thì hắn chuyên tâm luyện tập những lĩnh vực khác. Hiện tại hắn chỉ đạt trình độ tông sư ở duy nhất một lĩnh vực là pháp trận, còn hai lĩnh vực khôi lỗi và luyện khí đều đã bước vào đại sư đỉnh cấp, huấn luyện thú thì chỉ ở mức đại sư trung đẳng. Ngoài ra một vài mảng như hội họa, vẽ phù, địa võng hắn còn chưa đạt đến đại sư vì không dành thời gian tu tập.

Bên cạnh đó kỹ năng phi hành khi vận dụng côn bằng dựa của A Diệt đã có thể xem như tông sư, nhưng phi hành không được tính là một lĩnh vực độc lập, bởi bất kỳ tu hành giả nào cũng phải thành thục mảng này. Một khi tiến lên thượng vị thì ai nấy đều là đại sư phi hành, muốn đạt đến tông sư lại vô cùng gian nan. Vì vậy A Diệt tự tin rằng với tốc độ hiện tại của mình, dù bị Phong Hầu Vô Địch truy sát thì hắn vẫn có khả năng đào thoát thành công.

Phải hơn một tháng sau Tọa Thanh Loan mới tìm đến nơi này, nàng rất nhanh đã được A Diệt đón vào phúc địa Nhất Đại. Trên đường tiến đến cung điện, nữ hài ngắm nhìn khắp nơi rồi mỉm cười nói: “Không ngờ Diệt tiên hữu lại sống khiêm tốn như thế, cả phúc địa còn chưa rộng đến trăm dặm, không bằng một phần trăm phúc địa của ta nữa.”

A Diệt cười nhạt đáp: “Thực ra đây là phúc địa mà năm xưa tu vi còn thấp tại hạ đoạt được, chứ tại hạ vẫn chưa luyện hóa phúc địa của riêng mình, khiến tiên hữu phải chê cười rồi.”

Thanh Loan lộ vẻ bất ngờ, đảo mắt quan sát một vòng rồi nói: “Hạ vị mà có thể sở hữu một phúc địa đã là cơ duyên lớn tựa trời, tiên hữu quả thực khí vận kinh nhân.”

Hai người bước đến cung điện nằm tại trung tâm phúc địa, nơi này không xem là quá xa hoa, nhưng chí ít có mấy chục khôi lỗi tu vi Bỉ Ngạn cảnh canh giữ, lại thêm vài chục thị nữ mộc linh hầu hạ. Khi đã an tọa bên chiếc bàn lớn, Tam Nương rót trà cho hai người rồi lui xuống, lúc này Thanh Loan lấy ra một nạp giới đặt trước mặt A Diệt.

Hắn không hề khách sáo mà nhận lấy giới chỉ rồi thả thần thức vào bên trong dò xét, ánh mắt lập tức sáng lên, bởi trong đó có trăm cây trận kỳ phẩm chất cao, tất cả đều được luyện chế từ tiên tài, nếu A Diệt dùng những cây trận kỳ này bố trí trận pháp thì uy năng sẽ tăng lên một tầng, quả là vật rất thực dụng đối với hắn.

Thấy A Diệt định mở miệng, Thanh Loan biết trước hắn muốn nói gì nên liền cắt ngang: “Tiên hữu chớ vội bù thêm nguyên thạch, kỳ thực ta còn có chuyện muốn bàn, cho nên cứ coi như phần trận kỳ đó vừa là tiền mua lại quyển trục yêu tu, vừa là lễ vật của cuộc bàn chuyện lần này.”

Nghe vậy, A Diệt chưa thu lại chiếc giới chỉ, mắt chăm chú nhìn nữ hài ngồi đối diện, chốc lát sau mới nói: “Tại hạ đang lắng nghe đây, không biết tiên hữu có trọng sự gì?”

Thanh Loan liền nói thẳng trọng sự của mình: “Một tên ma tu lợi hại luôn tọa trấn tại Phần Quốc đã bỏ mạng ở chiến trường ngoại vực, khiến chiến lực đỉnh tiêm của bọn chúng đại giảm. Ta cùng những lão tổ đỉnh tiêm của các thế lực năm xưa chuẩn bị liên thủ xua đuổi ma tu ra khỏi lãnh thổ Phần Quốc, đoạt lại địa bàn vốn thuộc về mình.”

Nhận thấy đối phương chỉ có chút bất ngờ trong ánh mắt, ngoài ra không còn biểu hiện nào khác, Thanh Loan tiếp tục nói rõ mục đích đến đây: “Hội lão tổ chúng ta muốn mời Diệt tiên hữu trở về cố thổ một chuyến, ra tay một lần trong trận chiến với ma tu quỷ đạo này, cái giá để mời tiên hữu động thủ thì tiên hữu có thể tự đưa ra, hội đồng chúng ta sẽ bàn bạc xem có thể đáp ứng hay không.”