“Rầm!” Thân ảnh già nua bắn vọt xuống giữa hòn đảo, máu tươi trào ra nhuốm đỏ mặt đất, hơi thở của hắn dù ngắt quãng nhưng không hề dừng lại, chốc lát sau đã gắng gượng đứng dây, đôi mắt lờ đờ liếc nhìn thanh chiến đao đã gãy thành nhiều khúc ngay kế bên, rồi lại giương lên cao nhìn thiên không.
Lúc này cửu thiên cùng hỏa vân đã tan biến, nhưng không gian vẫn một màu hôi ám, hắc vân lại hội tụ chứ không hề vơi đi, bầu không khí quỷ dị không giống với dáng vẻ đã kết thúc tam kiếp. A Diệt không hiểu tại sao lại như vậy, lúc này người hắn tràn đầy máu tươi, xương cốt gãy nhiều nơi, rất khó di chuyển, đến việc bay lên cũng không làm nổi.
Hư ảnh Hằng Tổ gia xuất hiện ngay kế bên hắn, sắc mặt lão khó coi quan sát quang cảnh xung quanh, lão cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì nhưng lão ẩn ẩn có cảm giác chẳng lành. Lúc này lão ta định mở miệng nói gì đó thì dị biến phát sinh, khiến cả lão và A Diệt cả kinh, biến cố này đã vượt qua tầm hiểu biết của Hằng Tổ gia.
Khắp hòn đảo chợt nổi lên những đồ hình hoa văn kỳ bí, chúng hợp thành những đường hoa văn từ bốn phương tám hướng bao quanh lại vị trí A Diệt đang đứng, khiến hắn không thể di chuyển mảy may. Chưa dừng lại ở đó, biển hắc vân trên thiên không bị xé ra một lỗ lớn, cao cao phía trên có một cự chưởng khổng lồ che trời ngập đất phá không vỗ xuống, cảnh tượng hùng vĩ mà lại đáng sợ vạn phần.
Uy áp cường đại phủ xuống thế gian, khiến Diệt Chúng Sinh đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hắn không những bị buộc chặt tại chỗ, mà còn bị khí thế từ thương thiên giáng xuống đè ép không ngóc đầu lên nổi. Trong não hải hắn hắc khí tâm ma quay trở lại, vì thời khắc này hắn đã có thêm nỗi sợ mới, ý thức hắn liền bị kéo vào trong huyễn ảo của tâm ma.
Thấy thân ảnh A Diệt quỳ xuống run rẩy, máu tươi càng thêm trào ra, trên trời cao cự chưởng vẫn đang ầm ầm hạ xuống, Hằng Tổ gia không hiểu sao lại có biến cố này. Sắc mặt lão khó coi vì cho rằng A Diệt đã không qua khỏi, lần hỗ trợ này của lão đã thất bại, bản thể không hề được gia tăng tu vi.
Ý thức A Diệt vừa trỗi dậy lại bị tâm ma bủa vây kéo trở lại huyễn cảnh, chốc lát sau hắn lại thức tỉnh, gắng gượng ngẩng đầu lên lộ ra đôi con ngươi đang trừng lớn điên dại, hắn gầm lớn: “Tại sao? Chẳng phải ta đã vượt qua hết thảy tam kiếp chồng chất rồi sao? Sao vẫn còn có trở ngại cường đại như thế này ở phía sau? Tại sao chứ?”
Trông thấy vẻ điên cuồng bất cam của A Diệt, Hằng Tổ gia cũng cảm thấy không đành lòng, lão cũng rất bất mãn giống như hắn, nhưng lão chẳng thể làm gì được. Lão ta ở đây chỉ là một phần cực nhỏ ý thức, thứ đáng giá nhất lão mang theo là trí tuệ, là sự hiểu biết, là kinh nghiệm bản thân, chứ chiến lực lão hoàn toàn không có, vô pháp giúp A Diệt.
Bầu trời đột nhiên biến động, như thể nghe thấy tiếng quát hỏi bất cam của A Diệt, một giọng nói uy nghiêm như xuyên qua thời không xa xôi truyền tới, vang vọng khắp đất trời tựa ý chí của thế gian:
“Nguyên ma đồng tu, thiên địa bất dung!”
Nghe lời nói uy nghiêm khí thế mang theo vô vàn áp bách này, cả A Diệt và Hằng Tổ gia đều sững ra, đôi mắt A Diệt trừng lớn, hắn không thể tin nổi đây chính là lý do hắn không thành công đột phá. Hắn Tổ gia thần sắc âm trầm, trong mắt mang theo từng tia kính sợ, lão nghĩ thầm: “Không xong rồi, sao tồn tại bậc đó lại để ý tới một sinh linh hạ vị chứ?”
Trong lúc Hằng Tổ gia âm trầm không nói gì, thì A Diệt lại gục đầu xuống, vì ý thức lại bị kéo vào trong huyễn cảnh bởi tâm ma đã mạnh lên. Trong lòng A Diệt nổi lên nỗi bất cam khó tả, hệt như lúc hắn ngưng khí tụ cầu trở thành nguyên sĩ, lần đó chỉ vì mang Nhân nguyên mạch hạ phẩm nên không được phép trở thành thượng nhân, còn lần này vì đồng tu hai lộ nên không được tấn thăng thượng vị.
Ý thức hắn vừa trở lại đã gầm lên điên cuồng, sau đó cười mà như khóc, thân thể bị áp bách càng thêm quỳ sát xuống đất, các họa hình hoa văn phát quang sáng hơn ngăn không cho hắn lẩn tránh. Tâm A Diệt vô lực, hắn đã sức cùng lực kiệt, mà uy thế từ cự chưởng còn mơ hồ mạnh hơn lôi kiếp, khiến hắn không thể xoay xở, chỉ có thể quỳ mọp tại đây chờ chết.
Ý thức A Diệt lại rơi vào tâm ma huyễn ảo, vài lần trước hắn đã trải qua rất nhiều nỗi sợ mới phát sinh, lần này hắn phải nhìn lại cuộc đời mình như đang trở lại quá khứ. A Diệt trong bộ dáng trước khi tiêu tốn thọ nguyên, nhìn từng sự kiện lớn trong đời, biết bao thời khắc tưởng chừng thập tử vô sinh, nhưng rồi vẫn có thể thành công toàn mệnh.
Vì trước đó A Diệt đã phục dụng rất nhiều linh đan tăng cường ý thức, còn có thần thức cường đại ngang thượng vị giả, nên hiện tại hắn không bị trầm luân, mà chỉ đứng một chỗ nhìn lại cuộc đời. Hắn không cố gắng thoát ra khỏi tâm ma nữa, một khi thoát ra sẽ phải đối mặt với hình phạt từ thế gian, hắn không cam tâm chứng kiến cảnh bản thân bị nghiền nát.
Quãng đường vẫn tiếp tục chảy ngược, lúc này khung cảnh đã tới trước khi hắn trở thành nguyên sĩ, rồi lại tới lúc tiểu muội chưa bị bắt đi, A Diệt bất giác mỉm cười, hắn cảm thấy trước khi chết có thể nhìn lại khung cảnh bản thân vui vẻ bên tiểu muội thuở nhỏ cũng là một ý hay.
Nhưng khung cảnh đó hiện diện rất ngắn, thời gian tiếp tục đảo ngược, tới trước đó một năm mới dừng lại. A Diệt nghi hoặc quan sát khung cảnh xung quanh, hắn thấy bản thân đang đứng giữa cánh đồng lúa vàng rộng thênh thang, hắn cảm thấy cảnh sắc nơi đây khá quen thuộc.
Thân ảnh hắn chậm rãi bước đi, chả mấy chốc đã rời khỏi cánh đồng, trên bãi cỏ cách đồng lúa không xa có một cái cây lớn, nơi duy nhất có bóng râm để người ta tránh khỏi ánh nắng gay gắt. Khi A Diệt đi tới gần cái cây thì trông thấy một tên thiếu niên cũng vừa lúc đi tới, tên đó đặt bao thóc vác trên vai xuống rồi mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào gốc cổ thụ để nghỉ ngơi.
Tên thiếu niên chừng mười ba tuổi, gương mặt bình thường toát lên nét khắc khổ, thân thể rắn chắc, nước da ngăm đen, lúc này mồ hôi nhễ nhại, y phục có vết may vá nhiều chỗ đã ướt đẫm. A Diệt một đường tiến thẳng, khi còn cách tên thiếu niên nửa trượng mới dừng lại, ánh mắt mông lung nhìn tên thiếu niên đang thở dốc trước mặt.
Thấy có người bước tới gần, tên thiếu niên có chút giật mình ngẩng đầu lên, ngay khi thấy hắn ánh mắt liền tỏ ra e ngại, bộ dáng trở nên khúm núm. Thấy ánh mắt người lạ cứ chăm chăm nhìn mình, tên thiếu niên thấp thỏm lên tiếng hỏi: “Không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài, chẳng lẽ ngài cần người chỉ đường sao?”
“Tại sao ngươi nghĩ ta cần người chỉ đường?” A Diệt như cười như không hỏi, nghe vậy tên thiếu niên e dè ngập ngừng đáp: “Vì y phục của ngài khá khác người của An Thanh huyện, nên tiểu nhân đoán ngài là người từ phương xa tới… nếu tiểu nhân nói sai thì mong ngài thứ lỗi.”
A Diệt nhẹ lắc đầu, hắn cười nhạt nói: “Ngươi chỉ là một hạ nhân vác thóc vậy mà tâm tư nhạy bén như thế, chứng minh ngươi không phải người nhận thức kém. Ta thấy công việc này quá sức so với tuổi của ngươi, sao ngươi lại cố gắng làm như thế? Tìm những việc nhẹ nhàng hơn không được hay sao?”
Tên thiếu niên thấy A Diệt bộ dáng hiền lành, liền lấy dũng khí đáp lời hắn thật lòng, lời nói không còn lắp bắp nữa: “Tuổi của tiểu nhân muốn kiếm việc rất khó, việc làm này tiểu nhân cảm thấy rất tốt, giúp tiểu nhân có đủ tiền để trang trải cuộc sống của bản thân với tiểu muội, hơn nữa tiểu nhân cần tích góp nhiều tiền để chữa bệnh cho muội muội.”
“Ồ, ra là vậy, ngươi khiến ta cảm thấy khá giống mình đấy, ngươi có ước mơ gì không?” A Diệt vừa nói vừa tiến gần hơn chỗ gốc cây, thấy vậy tên thiếu niên âm thầm nhích xa hắn, tránh để mùi mồ hôi trên người mình gây khó chịu cho vị đại nhân trước mắt, sau đó mới trả lời câu hỏi của hắn.
“Tiểu nhân thân phận hèn kém, chẳng dám mong cầu cao sang, chỉ mong tiền kiếm đủ ăn, có được cuộc sống bình yên cùng gia đình, giúp tiểu muội chữa được căn bệnh quái ác.”
Gật đầu, A Diệt nói: “Một mong cầu hạnh phúc nhỏ nhoi nhỉ, nhưng thực sự rất có ý nghĩa với người thuộc tầng lớp như ngươi, ngươi khiến ta cảm thấy hâm mộ đấy.”
Lời nói này của hắn khiến tên thiếu niên kinh sợ, y khúm núm đáp: “Đại nhân trêu đùa rồi, đại nhân mới thực sự là người mà kẻ khác ngưỡng mộ đấy, nói thật là lần đầu thấy ngài tiểu nhân đã cảm thấy ngài rất phong độ, nếu có ước mơ cao hơn thì tiểu nhân rất mong tương lai có thể trở thành một người tiêu sái như đại nhân…”
“Giống ta sao?” A Diệt lẩm bẩm, sau đó hắn cười lớn, tiến tới đưa tay vỗ vai tên thiếu niên khiến hắn được sủng nhược kinh, A Diệt mỉm cười nói: “Mặc dù ta có ước mơ chưa hoàn thành, nhưng nếu ngươi đã muốn ta là tương lai của ngươi thì ta sẵn lòng chấp nhận, ta sẽ cố gắng trở nên hoàn thiện nhất để ngươi có một tương lai tuyệt vời, dù có chết cũng không hối hận.”
Tên thiếu niên có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt hắn nổi lên sự kiên định đáp: “Tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng, cũng cầu chúc cho đại nhân hoàn thành mơ ước của mình, đạt được mong muốn của bản thân, để làm tấm gương soi sáng đường tương lai của tiểu nhân!”
Trước ánh mắt sùng kính của tên thiếu niên, A Diệt xoay người rời đi, bóng lưng hắn dần biến mất trong đồng tử của thiếu niên bẩn thỉu dưới gốc cổ thụ. Càng chậm rãi bước đi gương mặt Diệt Chúng Sinh càng trở nên kiên nghị, ánh mắt hắn lóe lên tinh mang, không chút chậm nhịp mà vững trãi tiến bước, dần thoát khỏi tâm ma huyễn ảo bao quanh.
“Quá khứ, nếu ngươi đã lựa chọn tương lai như ta hiện giờ, thì ta không thể để sự lựa chọn của ngươi là một đường cụt được. Hãy dõi theo ta nhé, ta sẽ sống sót vượt qua đại ải trước mắt, đạt được sức mạnh cường đại để tìm lại tiểu muội của bản thân!”
Đôi mắt hắn mở bừng, hắc khí tâm ma trong não hải đã biến mất hoàn toàn, hai loại công pháp trong người điên cuồng vận chuyển, toàn bộ kỳ chân dị thảo còn lại trong giới chỉ lũ lượt trào ra, hóa thành dược chất chảy vào trong miệng hắn, giúp hắn khôi phục phần nào năng lượng.
Hắn gắng gượng đứng thẳng dậy, dù tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cơn đau khắp thân thể không thể cản trở hắn, lúc này thân ảnh hắn đã đứng thẳng, ngẩng cao đầu đưa ánh mắt tự tin đối mặt với cự chưởng trên thiên không.
“Vạn Hoa Nhãn Kiếp Luân Hồi, khai!”