Đến nội dung chính

Chương 542: Hạch tâm

admin 2.034 Chữ Cài Đặt

Thân thể khổng lồ có hình vầng trăng khuyết tiêu tan, vài trăm tu sĩ Càn Nguyệt Cung trở thành quân đội vô chủ, đại quân Nguyên Ma Điện thấy vậy liền thu tay, sau đó ai nấy đều hô vang ăn mừng. Quán quân đã có, chính là thế lực Nguyên Ma Điện, với thủ lĩnh có tên giả là Dược Động Võ, bọn họ đã là kẻ cười đến cuối cùng.

Thế giới này đột nhiên nổi lên một giao động kỳ dị, ngay sau đó thân ảnh A Diệt biến mất, thấy vậy quân đội dưới trướng hắn không bất ngờ ngược lại càng vui mừng, cả đám bắt đầu rút quân trở về địa bàn mở tiệc ăn mừng.

Tại lõi trung tâm thế giới, có một khối cầu năng lượng cực kỳ to lớn, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, khí tức phát ra cực kỳ nhu hòa. Thân ảnh Diệt Chúng Sinh đột ngột xuất hiện tại đây, nhìn thứ huyền diệu trước mặt, hắn ta thì thào: “Đây chính là Thế Giới Châu sao? Trông thật ảo diệu, còn có vô vàn pháp tắc quấn quanh, không hổ là thứ trèo chống cả một thế giới.”
Hắn ta được một kình lực nhu hòa kéo vào bên trong thế giới châu, chả mấy chốc đứng tại một không gian nhỏ, trông như một gian mật thất lâu năm chưa có mùi người. Ánh mắt A Diệt quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây có rất nhiều vật phẩm bất phàm, dù chưa nhận ra lai lịch của những món bảo bối này nhưng hắn biết rõ giá trị sẽ cực kỳ cao.

Đột nhiên có thanh âm già nua vang lên, khiến A Diệt không khỏi giật mình: “Chào mừng ngươi, kẻ chiến thắng. Cứ ba ngàn năm mới có một người tới đây, nhận lấy toàn bộ bảo bối mà Thế Giới Châu tích góp trong ba ngàn năm, cũng là lúc lão phu lại xuất hiện một lần.”

Trước mắt A Diệt có một hư ảnh mờ nhạt xuất hiện, kẻ này mang hình dáng như một lão già nhân loại đã ngoài 70, gương mặt phúc hậu, tóc đã bạc trắng, râu dài đến thắt lưng, mặc y phục mộc mạc giản dị như lão già phàm trần bình thường.
Nhận thấy ánh mắt đang suy tư của thanh niên đối diện, lão già giải thích: “Ta là một tia ý chí nhỏ của Hằng Tổ, có nhiệm vụ ban thưởng cho những kẻ chiến thắng trong các đợt bí cảnh Hằng Tổ chiến, đương nhiên còn có vai trò làm người hộ đạo giúp kẻ chiến thắng vượt hạ tiến thượng thành công!”

Nghe xong A Diệt cả kinh, lão già huyền ảo trước mặt nói nhẹ nhõm như thể vượt hạ tiến thượng rất dễ vậy, hắn vội chấn tĩnh lại rồi cung kính khom người ôm quyền lên tiếng: “Vãn bối Diệt Chúng Sinh xin ra mắt Hằng Tổ tiền bối, mong được tiền bối chỉ giáo nhiều hơn.”

Lão già trước mặt gật đầu mỉm cười ôn hòa, lúc này lão mới chú tâm xem xét quán quân tại lần bí cảnh chiến này, qua thoáng chốc liền không giấu nổi sự phấn khích thốt lên: “Ngươi là nhân loại, tốt quá tốt quá rồi, ngươi là nhân loại lại còn có chiến lực Quân Chủ, haha lần này lão phu tìm được chỗ tốt lớn cho bản thể rồi.”
Trong lòng A Diệt liền cảm thấy bất an, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, đợi lão già cười xong hắn mới kính cẩn hỏi: “Xin hỏi tiền bối, tại sao vãn bối thuộc nhân loại lại khiến tiền bối vui tới vậy? Còn cho rằng là chỗ tốt lớn của bản thể ngài.”

Lão già lúc này nhìn tên thanh niên trước mặt thuận mắt hơn vài phần, lão cười vui vẻ đáp: “Để lão phu giải thích cho ngươi biết vì sao bản thể của ta lại tạo ra thế giới như thế này, rồi để lại cơ duyên lớn cho tu hành giả vô số tộc quần khác nhau nhé.”

A Diệt liền chăm chú lắng nghe, lão ta bắt đầu giải thích: “Bản thể lão phu là một sinh mệnh độc nhất, không có chủng tộc, không có đồng loại, cũng không có giới tính. Đương nhiên trong quá trình sống ta thường xưng là lão phu chứ không xưng lão nương, vì ta cảm thấy giống đực mạnh hơn giống cái.

Hình dạng lão già nhân loại ngươi nhìn thấy trước mắt, chỉ là biến hóa để phù hợp với mắt nhìn của ngươi mà thôi. Lão già lớn tuổi có tướng mặt phúc hậu, dáng vẻ không chút nổi bật, là tạo hình khiến nhân loại cảm thấy an tâm nhất, bớt đề phòng nhất.

Chính vì lão phu là sinh mệnh đặc thù, nên tu hành lộ phải tự tạo ra chứ không thể học theo chủng tộc khác, cũng không có truyền thừa thích hợp. Xuất phát điểm của lão phu rất cao, nhưng cũng chính vì thế mà muốn leo lên cao hơn nữa rất khó, vừa phải tự sáng tạo cảnh giới tu hành cho bản thân, vừa phải truy tìm bảo vật thích hợp với sinh mệnh độc nhất như mình.

Có thời điểm tu vi của lão phu trì trệ không tiến trong thời gian dài, sau khi dùng đủ mọi biện pháp thì lão phu đã tìm ra biện pháp có tác dụng nhất, chính là trợ giúp các sinh mệnh nhỏ yếu vượt hạ tiến thượng, mỗi khi có một sinh linh thành công thì tu vi của bản thể lão phu lại tăng tiến thêm một chút.

Nhưng sinh linh muốn được lão phu trợ giúp phải thông qua sàng lọc, thế nên mới có cuộc chiến trong bí cảnh Hằng Tổ này. Phương diện lão phu kiêm tu là binh trận, vì vậy cuộc chơi của các ngươi mới là lập nên thế lực á tiên, chiêu mộ binh lính, rồi điều binh khiển tướng công phạt lẫn nhau.

Có một điểm khó là lão phu không được tùy ý chọn kẻ mà bản thân muốn trợ giúp, bí thuật lão phu dùng là vạn vật bình đẳng, sinh linh tộc quần nào cũng như nhau, tuyệt đối không được phân biệt đối xử. Nếu không phải như thế, thì lão phu đã giới hạn kẻ tham gia Hằng Tổ bí cảnh phải là nhân loại rồi.”

Nghe đến đây A Diệt đã biết thêm rất nhiều điều, hắn không ngờ trên đời còn có kiểu sinh mệnh cô độc như lão Hằng Tổ này, một cá thể độc nhất. Hắn càng căng tai lên nghe, vì điểm mấu chốt lão già vui mừng khi biết hắn là nhân loại nằm ở câu tiếp theo.

“Chắc ngươi đã từng nghe câu nói ‘người là vạn vật chi linh’, nhân loại các ngươi chính là người, là chủng tộc có trí tuệ cao nhất, mà trí tuệ càng cao đồng nghĩa muốn đột phá cảnh giới cần cảm ngộ càng nhiều, càng sâu. Trong tất cả các chủng tộc thì nhân loại có thể coi là khó đột phá cảnh giới nhất, ngươi lại còn có chiến lực Quân Chủ, vượt hạ tiến thượng khó càng thêm khó!

Đối với lão phu thì sinh linh được lão phu trợ giúp càng khó đột phá, một khi thành công tu vi của bản thể ta sẽ tăng lên cao hơn bình thường rất nhiều. Cho dễ hiểu thì nếu ta giúp ngươi vượt hạ tiến thượng thành công, tu vi bản thể ta nhận được phải bằng giúp mười kẻ thuộc tộc quần cấp thấp đột phá thượng vị.

Vậy nên khi biết ngươi là nhân loại còn có chiến lực Quân Chủ ta mới vui mừng như thế, vì loại như ngươi thuộc vào dạng khó đột phá nhất trong vũ trụ rồi, nếu trợ giúp ngươi đột phá thành công thì chỗ tốt ta nhận được sẽ rất cao.”

Lão già hoàn tất giải thích, Diệt Chúng Sinh đã hiểu ra tất cả, hắn vừa mừng vừa lo, mừng vì nếu bản thân vượt hạ tiến thượng thành công thì bản thể Hằng Tổ sẽ có chỗ tốt lớn, nên phần ý chí này của Hằng Tổ nhất định sẽ dốc sức trợ giúp hắn đột phá. Lo vì lão già nói kẻ như hắn thuộc loại khó đột phá nhất, khiến hắn sợ cho dù có thêm sự trợ giúp của lão ta hắn vẫn chẳng thể đột phá.

Hít sâu một hơi cho tâm tình bản thân bình ổn lại, A Diệt thành tâm nói: “Đa tạ tiền bối đã giải thích tất cả cho vãn bối hiểu, vãn bối cũng biết chủng tộc bản thân thuộc hàng cực đỉnh nên cực kỳ khó đột phá, đã thế còn là Quân Chủ khiến đoạn đường phía trước gần như không thể vượt qua.

Nhưng vãn bối không thể dừng lại ở hạ vị được, vãn bối muốn tiến lên thượng vị, nhất định phải đột phá cho bằng được, vãn bối sẽ dốc hết sức mình bằng mọi giá đột phá. Thế nên mong tiền hãy dốc sức giúp vãn bối, không chỉ vì vãn bối thành công bản thể tiền bối sẽ được gia tăng chút tu vi, mà còn vì vãn bối sẽ chịu ơn tiền bối, sau này bản thể tiền bối có việc gì cần đến, vãn bối nhất định sẽ dốc sức báo đáp!”

Lão già mờ ảo nghe vậy liền cười lớn, chốc lát sau lão mới có hơi nói: “Gia hỏa ngươi có ý chí quyết tiến như vậy là tốt, nhưng về chuyện dốc sức báo đáp với bản thể lão phu thì không cần đâu. Ngươi vượt hạ tiến thượng thành công cũng chỉ là tiểu tử Hư Linh cảnh mà thôi, cấp bậc đó hoàn toàn không thể gây nên bọt nước gì ở đẳng cấp của bản thể lão phu cả, thế nên ngươi không báo đáp được gì đâu.”

“Quả nhiên phía trên Hư Linh cảnh có tồn tại mạnh hơn.” Trong lòng A Diệt nghĩ thầm, ngoài mặt tỏ vẻ xấu hổ, sau đó lại kiên định nói: “Nhưng dù thế nào đi nữa vãn bối sẽ nợ tiền bối ân tình lớn, vãn bối sẽ không bao giờ quên cái ân này của tiền bối Hằng Tổ.”

Hư ảnh lão già gật gật đầu, lão phiêu phù chậm rãi bay đến chỗ các bảo vật sáng lấp lánh, lời nói của lão truyền tới: “Từ giờ ngươi cứ gọi lão phu là Hằng Tổ gia, khi ngươi trở về thế giới cấp cao thì ta sẽ phân ra một phần ý chí đi theo ngươi, chỉ giáo ngươi trong giai đoạn tích lũy lực lượng cuối kỳ hạ vị này, trong giai đoạn ngươi trùng kích bình cảnh cũng sẽ chỉ điểm cho ngươi nhiều thứ.”

“Vậy thì tốt quá rồi, đa tạ Hằng Tổ gia.” A Diệt thần sắc vui mừng khôn xiết ôm quyền cảm ơn, trong lòng nghĩ thầm: “Từ giờ mỗi khi sử dụng Thiên Hồ Lô phải cẩn thận hơn rồi, nếu để ý chí lão già này nhìn thấy ta sẽ gặp họa sát thân!”

Ma Quân lúc này dùng tiếng lòng nói với A Diệt, thủ đoạn liên lạc giữa hai người kín hơn bình thường rất nhiều. “Có ý chí lão già này đi theo chỉ điểm, ngươi sẽ có thêm nhiều cảm ngộ, cũng sẽ hiểu thêm nhiều áo nghĩa hơn, giúp khả năng vượt hạ tiến thượng thành công cao hơn, đây là một chuyện tốt.

Nhưng ngươi cũng đừng để lộ những bảo vật áp đáy hòm của mình, như Cang Tráo Luân, hay thanh lưỡi hái huyền bí trong cánh tay phải, và nhất là Thiên hồ lô!”

“Ta đương nhiên hiểu rõ đạo lý hoài bích kỳ tội, ta sẽ không để lộ đâu ngươi yên tâm.” A Diệt âm thầm đáp lời, sau đó chậm rãi tiến tới phía lão già, nhìn lão ta thu lấy các bảo vật vào giới chỉ để cùng hắn chuẩn bị cuốn gói rời đi.