Ngồi trong đại sảnh tại cung điện tổng bộ Nguyên Ma Điện, A Diệt chưởng khống mấy cây trận kỳ muốn chúng phát huy năng lực, nhưng trận pháp thành hình chả thấy đâu, đám trận kỳ đã rơi rụng xuống. Trông thấy kết quả như vậy A Diệt chỉ biết thở dài lắc đầu, hắn lẩm bẩm: “Quả nhiên vẫn thất bại, thế giới này tuyệt đối không cho tu hành giả sử dụng các lĩnh vực kiêm tu.”
“Dù có trí tuệ thạch hỗ trợ cũng không thể tìm ra biện pháp, có lẽ viên đá ta nhận được là loại vô dụng nhất.” Nói rồi A Diệt thu lại toàn bộ trận kỳ, hắn cũng không cảm thấy lạ vì thế giới này cấm gần như toàn bộ các phương diện kiêm tu của á tiên, vì nếu có thể sử dụng những lĩnh vực đó sẽ quá bá đạo, dù ở giai đoạn cuối cũng có thể một mình quét tan đại binh tu sĩ.
Ma Quân nảy ra một sáng kiến: “Mặc dù không thể sử dụng năng lực kiêm tu, nhưng kinh nghiệm thì vẫn có thể vận dụng. Đối với thủ lĩnh á tiên các ngươi kinh nghiệm gì quan trọng nhất? Tất nhiên là kinh nghiệm của binh trận sư rồi, thế nên ta nói ngươi nên tranh thủ kiêm tu phương diện này, với sự trợ giúp của trí tuệ thạch chắc chắn sẽ đạt được thành quả cao.”
“Ta cũng đang tính làm như thế đây, dù thời gian không còn nhiều nhưng vẫn có thể tranh thủ luyện tập, kiếm thêm kinh nghiệm trên phương diện này.” Họ Diệt đáp lời, sau đó ra lệnh cho các Hóa Thần kỳ đem toàn bộ bí tịch binh trận tới đây cho hắn, mọi loại bí tịch chỉ dạy điều binh khiển tướng, các công pháp chuyên về chỉ huy cả một đội quân hùng hậu, tất cả hắn đều giở ra nghiên cứu.
Ngồi giữa vô số bí tịch đang liên tục lật, trên đỉnh đầu A Diệt huyễn hóa ra hư ảnh viên đá trí tuệ, hào quang bích ngọc phát ra nhàn nhạt, vận dụng trí lực cao minh hắn nhanh chóng tiếp thu các pháp ngôn trong bí tịch, rồi dựa vào đó tiến hành loại suy, hấp thu những gì tinh túy nhất.
Trong não hải hắn các tia suy nghĩ và pháp ngôn mới biết được va vào nhau, tạo ra những cảm ngộ mới lạ, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhận thấy thành quả đáng mừng này, A Diệt kinh khiếp nói: “Hiện giờ ta đã có khả năng loại suy như tông sư, không thể tin nổi chỉ cần dựa vào đá trí tuệ thì trí lực của ta đã đạt tới bước này.”
Ma Quân giải thích: “Lĩnh vực pháp trận của ngươi là chuẩn tông sư, vì vậy trí lực đã rất cao rồi, giờ có thêm đá trí tuệ xúc tác, vượt lên một bước nhỏ để sánh ngang tông sư cũng là bình thường. Tiếc là năng lực của loại đá này chỉ có tác dụng tại thế giới Hằng Tổ, khi ngươi trở về nhân giới sẽ không còn nữa.”
A Diệt gật đầu tiếc nuối nói: “Hiện tại muốn thắng ta cần nâng cao trình độ binh trận sư, không có thời gian nghiên cứu lĩnh vực pháp trận. Nếu có thể chú tâm vào phương diện đó, thì khả năng lớn ta có thể tự mình vươn lên trình độ pháp trận tông sư chân chính.”
Nói là vậy chứ A Diệt biết cái nào nặng cái nào nhẹ, trong cuộc tranh đoạt bảo vật vượt hạ tiến thượng lần này thì hiển nhiên trình độ binh trận sư có lợi hơn, thế nên hắn sẽ không xuẩn rẽ hướng nghiên cứu pháp trận.
Hiện nay mọi châu lục trên thế giới này đều đã có chủ, tài nguyên bỏ hoang cũng chẳng còn, nếu muốn nâng cao lực lượng chỉ có cách đi công chiếm thế lực khác. Tất cả các thế lực á tiên đều rơi vào trạng thái bão hòa, chấn chỉnh ổn định lực lượng, để chuẩn bị tiến vào giai đoạn loạn chiến cuối cùng.
Nguyên Ma Điện hiện nay ở trạng thái phong bế, thủ lĩnh bế quan không ra ngoài, tu sĩ canh phòng nghiêm ngặt địa bàn, gần như mỗi châu lục đều có một đại binh chấn giữ. Các thế lực giữ địa bàn bởi vì trên mỗi châu lục có rất nhiều mỏ linh thạch có thể khai thác thời gian dài, là nguồn cung cấp năng lượng chính cho quân đội, mất một châu lục đồng nghĩa mất rất nhiều tài nguyên.
Nhưng không phải thế lực nào cũng ở im một chỗ giống kẻ khác, đã có một vài thế lực công chiếm hàng xóm cạnh mình. Nổi trội nhất chính là Càn Nguyệt Cung, thế lực này bất ngờ công chiếm và thành công triệt hạ hoàn toàn ba thế lực lân cận, hiện giờ mới có tin tình báo lộ ra rằng thủ lĩnh thế lực đó sở hữu đá sức mạnh.
Nếu ngay từ đầu các thế lực lân cận biết Ái Nguyệt Quân Chủ sở hữu đá sức mạnh, thì đã hợp lực quần công Càn Nguyệt Cung, nhưng giờ đại thế đã thành, Càn Nguyệt Cung đã thôn tính tàn binh của ba thế lực hàng xóm, khiến lực lượng bành trướng cực kỳ lớn, nói là thế lực mạnh nhất thế giới này cũng không ngoa.
Thời gian dần trôi qua, nhiều cổ bảo được khai quật, nội tình các thế lực càng thêm thâm sâu khó lường. Chiến tranh dần lan ra tại nhiều nơi, nhiều kẻ không muốn làm chim đầu đàn, nhưng cũng có rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy tiên cơ, đi đầu mở giao tranh. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà số thế lực á tiên đã giảm xuống dưới một trăm, hơn nữa vẫn tiếp tục giảm.
Trong lúc loạn chiến đó vẫn có một vài thế lực không có động tĩnh gì, đặc biệt là Nguyên Ma Điện thuộc thế lực hàng đầu trước đây. Họ không rõ thủ lĩnh thế lực này có đá thần năng hay không, nhưng nhất thời chưa ai dám đụng tới, chỉ sợ Nguyên Ma Điện đang chờ đợi thời cơ để thể hiện.
Trên không trung cao hơn những tầng mây, có hai thân ảnh đang phiêu phù tại chỗ, đưa mắt quan sát địa bàn Nguyên Ma Điện. Hai thân ảnh nam tử, một kẻ bốn đầu tám tay thuộc tu la tộc, và một kẻ có diện mạo trẻ trung lớp da như thủy tinh thuộc tinh quang tộc.
“Mặc huynh nắm chắc thế lực hai ta hợp lực có thể đánh thắng Nguyên Ma Điện chứ? Lực lượng phe bọn chúng đông lắm đấy, hơn nữa gã thủ lĩnh có chiến lực Quân Chủ.” Gã tu la Huyền La hỏi kẻ bên cạnh, nghe vậy tên tinh quang nhân tên là Mặc Thảm Tang, thủ lĩnh Ảo Quy Hồ tự tin đáp: “Có thứ này trong tay ngươi nghĩ chúng ta thất bại được không?”
Bàn tay thủy tinh giơ lên, hư ảnh một viên đá màu hổ phách xuất hiện, ánh mắt Huyền La liền bị thu hút, hắn ngưỡng mộ nói: “Có năng lực của đá thành công, chắc chắn chúng ta không thể thất bại, lần hành động này Huyết Hóa Tháp ta sẽ cùng tiến cùng lùi với Ảo Quy Hồ của Mặc huynh!”
Một tuần sau địa bàn Nguyên Ma Điện đã chính thức bị tấn công, kẻ ra tay là hai thế lực Ảo Quy Hồ và Huyết Hóa Tháp. Tin tức này khiến không ít thế lực bất ngờ, vì hai thế lực đó chỉ thuộc tầng trung lưu, lại còn từng là bại tướng dưới thế lực Nguyên Ma Điện, vậy mà lúc này lại hung hăng càn quấy như thế.
Đại binh lục chấn thủ tại châu lục 16 dốc sức phòng ngự, nhưng thế công của phe đối phương quá dồn dập, khiến họ dần thối lui vào sâu trong lãnh thổ. Tin xin cứu viện đã truyền tới tổng bộ từ sớm, thủ lĩnh Dược Động Võ điều thêm đại binh nhất nhị tam đi cứu viện, hắn còn truyền tin phân phó thống soái của đại binh tứ: “Mau đi mời vị đó tới chiến trường đi.”
Giữa vùng chiến trường mênh mông ngập tràn khói lửa chiến tranh, tu sĩ từ xa liên tiếp thi triển viễn công, thi thoảng lại có đại pháo khai hỏa, giằng co trong thời gian dài. Ảo Quy Hồ và Huyết Hóa Tháp chỉ là thế lực trung lưu, cho dù hợp lực thì cũng chỉ bằng bốn đại binh của phe Nguyên ma Điện.
Tất nhiên nhiêu đây chưa phải toàn bộ lực lượng của hai phe kia, nhưng làm gì có ai xuẩn tới mức đem toàn bộ quân đi chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ đem chừng bảy thành mà thôi. Nếu không một khi tuyến phòng ngự tại địa bàn bản thân quá mỏng, sẽ dễ dàng bị các thế lực khác công chiếm.
“Ta nói đợt khai hỏa đại pháo tiếp theo phe ta sẽ áp đảo!” Thanh niên Mặc Thảm Tang tự tin nói, thân ảnh thủy tinh của hắn liền bạo phát quang mang hổ phách, năng lực của đá thành công được kích hoạt.
“Đùng!” Chấn động kinh thiên liên tiếp diễn ra, đại pháo giữa hai bên tiếp tục đối bính như những lần trước, nhưng lần này không còn là thế ngang bằng khó phân thắng bại nữa, mà một vài quang cầu từ Cường Đỉnh Pháo của phe Ảo Quy Hồ đã đắc thủ đánh lên đội hình tu sĩ phe địch chưa kịp phòng ngự.
Mắt thấy phe địch tan tác, Huyền La liền ra lệnh quân đội tu sĩ dưới trướng xông lên, chiếm thế thượng phong, tàn sát phe địch. Gã họ Mặc cười đắc ý, hắn hỏi: “Huyền đệ thấy không? Đây chính là năng lực của đá thành công đấy, giờ ngươi tự tin đi theo ta đến cuối cùng chưa?”
“Tiểu đệ xin nghe theo huynh!” Gã huyết y nhân bốn đầu tám tay sùng kính ôm quyền đáp, trong lòng thì hừ lạnh: “Chỉ là một tên thuộc tộc quần tầm trung rẻ rách may mắn có được đá thành công, ta sẽ lợi dụng ngươi để trụ đến cuối cùng, sau đó một kích ám toán trở thành kẻ mỉm cười sau cùng!”
Hai đại binh từ xa bay tới cứu viện, đã thấy hai đại binh có mặt trước đang bị áp đảo, khiến ai nấy đỏ mắt không thôi. Có thêm hai đại binh gia nhập, phe Nguyên Ma Điện mới chiếm thế chủ động, nhưng lúc này Ảo Quy Hồ và Huyết Hóa Tháp đã dùng sức mạnh chân chính.
Một cự nhận pha lê phá không trỗi dậy, uy thế kinh khiếp tứ phương, ngay kế bên hắn là một con rết tám chân toàn thân huyết sắc, binh pháp đã được thi triển, quân đội hợp nhất, khí tức đẩy lui bốn đại binh phe Nguyên Ma Điện.
Thanh âm uy nghiêm của Mặc Thảm Tang vang lên, khiến hào quang hổ phách chiếu rọi bốn phương tám hướng: “Ta nói lần ra tay này của hai sinh vật triệu hoán từ binh pháp, sẽ khiến toàn bộ tu sĩ phe địch tử thương thảm trọng, lâm vào thế khó, cuối cùng toàn quân bị diệt!”
Uy thế phát ra từ cự nhân pha lê và huyết rết càng thêm cường đại, cự nhân giơ tay vỗ xuống khiến khinh lãng nhấc lên cuồn cuộn, đuôi rết đầy huyết độc cũng đâm thẳng xuống mấy ngàn tu sĩ phe địch.
“Hài nhi, công kích của con sẽ thất bại thôi, chẳng giết nổi ai đâu, đừng có làm loạn nữa!” Một thanh âm mềm mại từ xa truyền tới, ám quang bạo phát với tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã tràn lan qua vùng chiến trường.
Mặc Thảm Tang cả kinh, ánh mắt co rút khó tin, vì công kích của quân đội hắn và Huyết Hóa Tháp đã bị quang tráo hợp lực từ đám tu sĩ phe địch thành công ngăn lại, không có một chút thương vong nào!