Đến nội dung chính

Chương 516: Đại pháo

admin 2.013 Chữ Cài Đặt

Trước một vùng hiểm địa có vô số ma thú cấp cao, một binh đoàn tu sĩ ngàn thân ảnh bao phủ tới, theo cái phất tay của thủ lĩnh, cả đám lao xuống công kích quần thể ma thú, mở ra một trận chiến lớn gây chấn động thiên địa.

Diệt Chúng Sinh chắp tay sau lưng phiêu phù ở phía ngoài quan sát, trận chiến mở đầu này hắn chủ yếu để đo lường thực lực đám tu sĩ Nguyên Anh, tìm ra những kẻ lợi hại nhất làm đội trưởng của những binh đoàn dưới trướng.

Phạm vi vùng hiểm địa này rất lớn, ma thú đông đúc, những đầu đạt tới cửu giai cũng phải có gần năm mươi. Nhưng trước một ngàn tu sĩ Nguyên Anh điên cuồng thi triển thần thông từ pháp bảo, đám thú đó không biết ai mới là dã thú thực sự, sau thời gian nửa nén nhang đã bị tuyệt diệt toàn bộ.

A Diệt bay tới vùng trung tâm hiểm địa trước sự kính cẩn của mọi người, hắn vung tay cách không kéo lấy một vật to lớn từ dưới lòng đất bay lên, thứ này có hình dáng giống như một đại pháo khổng lồ. Họ Diệt lấy ra khối Hằng Tổ Lệnh, truyền một chút hào quang từ tấm lệnh bài phủ lên đại pháo, ngay thức thì đại pháo phát quang, mọi cơ quan bên trong hoạt động trở lại.
“Khẩu Xạ Kích Pháo đầu tiên, thứ này dùng pháp lực của một trăm tu sĩ Nguyên Anh, có thể bắn ra công kích tương đương thần thông toàn lực của Hóa Thần đỉnh phong.” A Diệt vui vẻ gật đầu nói, đây chính là vũ khí thông dụng trong những trận á tiên thế lực đại chiến, hắn phải nhanh chóng thu thập thật nhiều.

Họ Diệt phân ra một trăm tu sĩ Nguyên Anh tu vi lẫn lộn, để họ tự mình điều khiển khẩu đại pháo này, ban chức đội trưởng cho kẻ có thực lực cao nhất trong trăm người, giao cho hắn vai trò làm bộ não điều khiển đại pháo.

Một ngày sau bọn họ đã đến vùng hiểm địa thứ hai, chín trăm tu sĩ vây quanh không để bất kỳ ma thú nào chạy thoát, Xạ Kích Pháo vào vị trí sẵn sàng, A Diệt phất tay ra hiệu: “Bắn đi, hãy khai màn bằng một cú pháo hoa thật rực rỡ nào!”
“Bùm!” Nòng đại pháo bạo phát quang mang, một cột sáng hủy diệt bắn thẳng tới quần thể ma thú trong hiểm địa, gây ra một vụ nổ rung chấn thế gian, diệt đi hơn phân nửa lượng ma thú bên trong. Các tu sĩ khi thấy uy lực của đại pháo thì trợn mắt kinh ngạc, dù họ đã nghe nói về sự bá đạo của loại vũ khí này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn rất chấn động linh hồn.

A Diệt gật đầu hài lòng chứ không hề cảm thấy chấn động, nếu hắn không bị áp chế chiến lực, thì công kích hắn tung ra còn ghê gớm hơn thế này nhiều. Theo cái phất tay của hắn, chín trăm tu sĩ Nguyên Anh phô thiên cái địa phóng vọt vào vùng hiểm địa không lành lặn, bắt đầu công cuộc đồ sát ma thú còn sót lại, một trăm tu sĩ trong đại pháo thì nghỉ ngơi khôi phục pháp lực.

Họ tiếp tục hành động như thế, sau nửa tháng đã tới vùng hiểm địa cuối cùng tại châu lục này, bấy giờ đi cùng họ Diệt chính là mười khẩu Xạ Kích Pháo to lớn. Theo hiệu lệnh của hắn, mười luồng quang mang hủy diệt bắn từ tứ phía tới một điểm, lập tức hủy diệt vùng hiểm địa không sót một sinh vật sống nào.
Khi A Diệt bay tới như thường lệ kéo lấy đại pháo lên, thì bỗng dưng một lợi trảo khổng lồ thình lình xuất hiện phía sau, phá không công thẳng tới. Tên nam tử mặt không đổi sắc, thân ảnh lóe cái đã xuất hiện tại địa phương xa, vung mạnh chiến đao bổ xuống một đòn, cảm giác lạnh lẽo sắc bén lướt qua, đầu ma thú đang ẩn trốn liền bị chia đôi thân thể, sinh mệnh đứt đoạn.

“Thập giai ma thú ở thế giới này cũng bị áp chế thực lực trầm trọng, nếu là ở nhân giới, ta ít nhất cũng phải dùng mười chiêu mới có thể tiêu diệt.” Nói đoạn, hắn liền tiếp tục công việc của mình, nhưng lần này thứ hắn kéo lên không giống những lần trước, nó cũng có hình dạng một khẩu đại pháo nhưng bộ dáng có rất nhiều điểm khác biệt.

Tuấn mỹ nam tử trừng mắt kinh ngạc, rồi mỉm cười vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng thu về được một khẩu Cường Đỉnh Pháo, có thứ này thì những tu sĩ Hóa Thần thỏa sức truyền pháp lực mà không sợ thọ nguyên bị hao mòn, hơn nữa cũng có thể phá vỡ rào cản áp chế sức mạnh của thế giới này.”

Thu khẩu đại pháo vào một giới chỉ đặc thù, A Diệt dẫn theo đám tu sĩ trở về tổng bộ, tại đây bốn tu sĩ Hóa Thần đã đi sứ trở về, họ lôi kéo được thêm bốn châu lục lân cận gia nhập thế lực Nguyên Ma Điện.

Bất giác dưới trướng hắn đã có 22 tu sĩ Hóa Thần kỳ, Nguyên Anh gần năm ngàn, việc trước mắt chính là dẫn bọn họ đi phá hủy những vùng hiểm địa trên khắp các châu lục, thu thập Xạ Kích Pháo cùng Cường Đỉnh Pháo.

A Diệt gọi ra mười tu sĩ Hóa Thần kỳ có thực lực lẫn lộn, an bài họ vào bên trong khẩu Cường Đỉnh Pháo, theo hiệu lệnh của hắn, cả mười tên đồng thời truyền pháp lực cho đại pháo, khiến nòng pháo phát quang dữ dội.

“Bùm!” Đại pháo bắn ra một khối cầu to hơn trăm trượng, mang theo sức mạnh hủy diệt dữ dội, xé không gào thét bay với tốc độ rất nhanh, khi đi qua hơn trăm dặm mới tiêu tan. A Diệt chép miệng cảm thán, vì uy lực của khối cầu đó đã vượt qua sức mạnh mà thế giới này cho phép, có thể sánh bằng một phần ba công kích bình thường của hắn khi chưa bị áp chế.

A Diệt không hề chậm trễ mà phân công lực lượng, chia thành ba nhóm càn quét các hiểm địa trên một châu lục, thu thập đại pháo cho thế lực bản thân. Tại châu lục này bọn họ hành động cẩn thận hơn rất nhiều, vì châu lục kế bên thuộc một thế lực á tiên khác, nếu chẳng may bị họ dùng đại pháo công kích bất ngờ thì sẽ thiệt hại lượng lớn tu sĩ.

Hiện tại phần lớn các thế lực đang trong giai đoạn tích lũy sức mạnh, thu thập nhân sự, nhưng cũng có một vài thế lực đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, bắt đầu công chiếm địa bàn của thế lực khác.

Hành động xuyên suốt một tháng, cho dù là tu hành giả cũng thấm mệt, A Diệt ngồi trên sân thượng đại điện nguy nga của mình, nhìn ngắm cảnh tượng nhật nguyệt thay phiên. Nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên trông thấy mặt trời cùng mặt trăng, hắn lại không khỏi đau mắt, chỉ muốn bay lên hủy diệt hai tinh cầu đó.

Thanh âm Ma Quân bất mãn vang lên: “Lão đại năng tên Hằng Tổ kia tạo ra thái nhật cùng nguyệt dạ thật là sơ sài, khối vuông méo mó, trông xấu đau xấu đớn, nếu ta là ngươi thì đã bay lên hủy đi hai thứ xấu xí cực điểm kia rồi.”

Lắc lắc đầu, A Diệt đáp: “Ta muốn làm vậy lắm chứ, nhưng ta sợ nếu làm như thế sẽ bị thế giới này coi là phạm luật, vì đã phá hủy lượng lớn quang cảnh địa hình, rồi đá ta khỏi thế giới này, cơ duyên cũng theo đó mà tiêu tan.”

Lời hắn vừa dứt, mặt trời đã lập tức nổ tung, tinh cầu lớn xấp xỉ 90 vạn dặm cứ thế bị hủy diệt, tạo ra sóng lửa ngập trời, vô số thiên thạch hừng hực hỏa diễm rơi xuống thế gian, khiến vô số sinh linh mất mạng, bị thiêu rụi thành tro.

A Diệt trợn trắng mắt, hắn không thể tin nổi có tên điên thực sự dám phá hủy mặt trời, nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều, vội truyền âm cho đám Hóa Thần kỳ, bảo bọn chúng ra lệnh toàn bộ Nguyên Anh tu sĩ, ra sức bảo vệ mọi sinh linh trong phạm vi năng lực của bản thân.

Không lâu sau có một thanh âm phát ra từ tấm Hằng Tổ Lệnh, thông báo cho tất cả những á tiên tham gia Hằng Tổ bí cảnh: “Á tiên Thích Dương Quân Chủ đã vi phạm luật cấm, vì có hành động phá hủy thái dương của mười châu lục phía đông nam thế giới, phạm vào luật cấm thứ hai, lập tức bị trục xuất!”

Rất cao qua cả tầng khí quyển, thân ảnh một gã trung niên cường tráng đang phiêu phù, nghe lời nói lạnh lùng không cảm xúc phát ra từ tấm lệnh bài, gã lập tức cười lớn: “Haha đuổi thì sao chứ, ta vẫn thấy rất sảng khoái. Ta cũng chẳng thèm ở trong cái thế giới hạ đẳng, đến cả thứ chiếu sáng thế gian cũng không làm cho chỉnh chu được, phá hủy thứ xấu xí ấy thật là đã haha.”

Thân ảnh hắn lập tức tiêu biến, xuyên qua không gian thông đạo, trở về thế giới cấp cao nơi gã đã tiến vào khe hở không gian, đồng thời tấm Hằng Tổ Lệnh của hắn cũng vỡ vụn. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả kẻ khác, phạm luật mà Hằng Tổ thế giới đặt ra, chắc chắn sẽ mất đi quyền tranh đoạt cơ duyên tại nơi này.

Thấy những sinh linh nhỏ yếu trong phạm vi thế lực của mình tử thương rất ít, A Diệt liền an tâm, hắn nhìn lên trời nơi còn những mảnh vụn trôi nổi, mỉm cười thì thào: “Đa tạ Thích Dương Quân Chủ, vì ngươi mà thứ xấu xí cực điểm đã biến mất, từ giờ đã bớt đi một thứ làm bẩn mắt ta mỗi khi nhìn lên bầu trời.”

Sau vài ngày nghỉ ngơi khôi phục, quân đội thế lực Nguyên Ma Điện liền tiếp tục hành động, ghé thăm toàn bộ vùng hiểm địa ẩn chứa đại pháo, gia tăng thực lực tổng thể. Không gian luôn u tối thiếu sáng vì mặt trời đã bị hủy, nhưng đối với tu sĩ cấp cao thì chẳng sao cả, trời tối hay sáng đều giống nhau.

Một gã Hóa Thần kỳ từ xa cấp tốc bay tới, vội vã báo lên một tin xấu: “Bẩm thủ lĩnh, thế lực á tiên phụ cận là Huyết Hóa Tháp đã xâm lẫn một phần châu lục này, đoạt lấy đại pháo trong hai vùng hiểm địa vốn là của chúng ta!”

A Diệt nghe vậy liền lộ ra thần sắc tức giận, hắn ra lệnh: “Đại binh nhất và nhị cùng ta cấp tốc đến đó tiêu diệt kẻ xâm lược, ta muốn xem thử Huyết Hóa Tháp có bao nhiêu bản lĩnh mà dám động tới lãnh thổ của ta, mau khởi hành!”

Cách đó vài vạn dặm, một gã nam tử mặc huyết y, có bốn đầu tám tay, đang ung dung sai bảo thủ hạ chiếm đóng địa bàn của thế lực Nguyên Ma Điện, thần sắc rất vui vẻ. Ánh mắt huyết sắc nhìn đi xa, hắn cười khẩy nói: “Thích thì cứ tới đi, một thế lực sinh sau đẻ muộn, không có tư cách chiếm được nhiều tài nguyên như thế này.”