Đến nội dung chính

Chương 506: Oán niệm

admin 2.061 Chữ Cài Đặt

Luồng hào quang phi độn trên trời cao, sau khi thử sức tại Hắc Tháp, A Diệt đang trên đường trở về, trong đầu không ngừng suy tính những hành động kế tiếp trong tương lai. Đột nhiên não hải hắn nổi lên cơn đau dữ dội, trong nháy mắt truyền đi khắp cơ thể, từng trận cơn đâu gây tê liệt khắp toàn thân, đặc biệt là đầu hắn đau nhói khiến ý thức muốn mất đi.

Thân ảnh tên nam tử hiện ra giữa không trung, hai tay ôm đầu, nghiến răng chịu đựng nhưng không nhịn được cuối cùng phải gào lên đau đớn, thân ảnh như lá lìa cành rơi rụng xuống mặt đất. A Diệt lúc này không thể để tâm tới chuyện phi hành nữa, đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân tê liệt, tất cả đều là cơn đau từ sâu trong não hải sinh ra, khiến hắn cũng không biết nên giải quyết như thế nào.

“Ầm!” Thân ảnh hắn từ trên trời cao rơi xuống tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, bụi đất bốc lên mù mịt, ánh mắt nhắm lại mất đi ý thức, bản thân lâm vào trạng thái hôn mê vì quá đau đớn.
Vầng thái dương leo lên tới đỉnh, thời điểm nóng nhất trong ngày, giữa mảnh phế địa tàn tạ, gã nam tử bất giác thức tỉnh. Hắn ngồi bật dậy, liên tục thở dốc, rồi vội kiểm tra nội thể nhưng chẳng hề phát hiện thứ gây ra nguồn cơn ban nãy, lúc này đầu hắn không còn đau chút nào nữa, nhưng toàn thân lại ê ẩm mệt mỏi, như thể vừa hoạt động mạnh trong thời gian dài.

Hắn đứng dậy rồi bay lên trời cao, kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía dưới, không biết rốt cuộc mình đã rơi xuống nơi nào. Xung quanh đây là một bãi hoang tàn, mặt đất bị san bằng chẳng còn địa hình nào cả, chỉ thấy một vài vụn gỗ bị chôn vùi, rất nhiều đá tảng trở thành bột mịn, còn có nhiều bãi máu đặc sệt, tử khí bốc lên nặng nề.

“Khu vực này như thể bị ai đó tàn sát qua vậy, sinh linh tuyệt diệt, địa hình bị san phẳng, hơn nữa vết tích còn rất mới.” A Diệt nghi hoặc lẩm bẩm, nhưng nếu có kẻ ra tay kinh khủng như vậy, tại sao hắn nằm ở đây lại chẳng bị thương gì cả.
Đột nhiên có thanh âm mang theo ngữ khí ngưng trọng vang lên trong đầu hắn: “Cảnh tượng hoang tàn thê lương ở nơi này, là do chính bản thân ngươi gây ra đấy, ngươi chẳng nhớ chút nào sao?”

Nghe xong A Diệt sững người lại, hắn vừa mừng vừa sợ hỏi: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh Ma Quân, nhưng sao ta lại gây ra thảm trạng này, rõ ràng vừa rồi ta đã ngất đi cơ mà?”

Ma Quân đáp: “Ta thức tỉnh cách đây không lâu, vừa lúc trông thấy ngươi điên cuồng công kích loạn xạ khắp nơi, gọi thế nào cũng không đáp lời, như thể một tên điên vậy. Sau một hồi quan sát ta mới phát hiện, ngươi bị quá nhiều sát nghiệp quấn thân, tạo thành tình trạng dễ lâm vào cơn điên, nếu tình trạng này còn tiếp tục sẽ rất dễ khiến ngươi suy kiệt đến mất mạng đấy!”

“Ra là vậy… ngươi nói có lý, khi đầu óc ta nổi cơn đau thì loáng thoáng có thanh âm oan hồn thét gào, rất có thể là ý niệm ác độc của những kẻ đã từng bị ta giết.” Họ Diệt như ngộ ra rồi tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn quang cảnh phía dưới, không nghĩ đây lại chính tự tay mình gây ra.
Ma Quân lại hỏi: “Rốt cuộc trong quãng thời gian ta ngủ say đã có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao ngươi có nhiều sát nghiệp cùng oán niệm quấn thân như vậy? Hơn nữa thọ nguyên ngươi tựa hồ đã giảm đi đáng kể, mau nói cho ta nghe xem nào.”

Thở một hơi thật dài, A Diệt truyền một phần ký ức của mình vào Cang Tráo Luân, để Ma Quân ở trong đó xem qua, chốc lát sau y không khỏi khiếp đảm nói: “Ngươi vậy mà diệt sát hơn hai ngàn tu hành giả đồng cảnh giới, bị vô số oán niệm phụ thân như thế cũng không oan, nếu cứ tiếp tục để những ác niệm này bám víu, sẽ có một ngày ngươi tự giết chết mình!”

Đáp xuống một sơn cốc, tâm trạng A Diệt rơi vào trầm tư, Ma Quân tiếp tục nói: “Đây là lý do chính mà những kẻ mạnh dù có là ma tu, cũng rất ít khi tàn sát lượng lớn tu hành giả, vì sát nghiệp quấn thân sẽ rất nặng, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.

Nếu hơn hai ngàn người chết trong tay ngươi là đám tiểu bối thì vấn đề không quá lớn, nhưng đây đều là tồn tại đồng cảnh giới, vậy nên oán niệm của chúng đủ để khiến ngươi dần hao mòn sinh mệnh.”

Càng nghe tên này nói A Diệt càng thêm tái nhợt sắc mặt, đúng lúc này hắn như nhớ ra gì đó, liền lẩm bẩm khẩu quyết trong pháp ngôn Kim Cang Bất Hoại, đọc lên hàng tá phật âm, khiến hoa văn kim phật nổi đầy toàn thân. Mắt hắn sáng bừng, vì cảm giác nặng nề trên thân đã giảm bớt, oán khí lặng lại, cách này tạm thời có thể kéo dài thời gian đến kỳ phát điên của hắn.

“Có lẽ ta phải đến đất phật thu thập các pháp ngôn phật gia một phen, vừa hay tại Ngô Quốc này có một thế lực phật gia.” A Diệt nói lên quyết định của mình. Nghe vậy Ma Quân nhắc nhở: “Ngươi nên tìm cách gì đó che giấu sát nghiệp quanh thân lại, nếu để đám môn y phật giáo thấy ngươi như thế này, chắc chắn sẽ coi ngươi là ma đầu rồi lao tới độ hóa ngươi đấy.”

Gật gật đầu, A Diệt ném vài viên đan dược vào miệng, rồi lập tức phi độn tới phương tây, mục tiêu là thế lực đỉnh tiêm Bá Lôi Âm Tự. Trên đường phi hành A Diệt có hỏi chuyện của Ma Quân, được y giải thích rằng bản thân đã bước vào giai đoạn hậu kỳ trong quá trình phóng ra ngoại giới.

Từ giờ thời gian thức tỉnh y sẽ cố gắng hoàn tất những công đoạn cuối cùng, của các bảo vật luyện chế được trước đó, hơn nữa cứ một khoảng thời gian lại phải ngủ say một lần, để tích tụ lực vượt bình cảnh. Ước chừng trăm năm nữa sẽ có thể tiến vào thời khắc phá vỡ vách ngăn, đặt chân ra thế giới thực.

A Diệt cũng không thể ngờ tên này muốn đưa nhục thể ra ngoại giới lại khó như thế, không biết bất kỳ sinh linh nào ở ma giới cũng khó như vậy, hay Ma Quân là cá thể đặc biệt nên mới khó, bản thân họ Diệt nghiêng về ý thứ hai hơn, dù sao trước giờ hắn vẫn luôn cảm thấy tên này rất thần bí.

Suy đi nghĩ lại thì Ma Quân đặt chân ra nhân giới là chuyện tốt, A Diệt sẽ có thêm một đồng bạn đáng tin cậy, mặc dù tính cách y hơi quái đản nhưng rất được việc. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là giải quyết đống sát nghiệp oán niệm trên người hắn, nếu không cứ một khoảng thời gian lại mất đi ý thức rồi phát điên, nhiều lần như vậy sẽ có lúc gây ra đại họa.

Một tháng sau tại Kính Miếu Giáp, một giáp nằm trong phạm vi lãnh thổ của thế lực Bá Lôi Âm Tự, có thêm một tu hành giả mạnh mẽ xuất hiện, lúc này người đó đang tham quan trong thành trì lớn nhất ở giáp Kính Miếu.

A Diệt trong bộ dáng một lão già tiên phong đạo cốt, vẻ mặt luôn ôn hòa nhã nhặn, đi vào khắp các cửa hàng lớn, tìm mua phù lục phật gia có tác dụng áp chế oán niệm, xua tan sát khí. Sau khi bỏ ra không ít nguyên thạch, hắn đã thu thập được khá nhiều phù lục có tác dụng tốt, đều được luyện chế ra từ những danh sư nổi tiếng khắp Ngô Quốc.

Ma Quân như thường lệ đòi hắn mua những dược phương mới, để y nghiên cứu xem cách luyện đan ở đại lục này có khác hai đại lục trước đó. Nhưng tên này chỉ xem cho kinh nghiệm thêm phong phú, chứ thời gian tới hắn không thể tăng lên trình độ luyện đan, vì hiện tại hắn đã là luyện đan chuẩn tông sư.

Một hôm A Diệt đang thong dong bước đi trên đường như bao ngày khác, thì đột nhiên nhận được một lời truyền âm, ánh mắt hắn suy tư một hồi rồi chợt động, thân ảnh biến mất giữa phường thị đông người. Dưới một đình viện giữa hồ sen, lão già tiên phong đạo cốt đáp xuống, chậm rãi tiến vào bên trong, mỉm cười chắp tay với người đối diện.

Ngồi chờ sẵn tại đình viện là nguyên sĩ mạnh nhất tọa chấn thành trì này, một thanh niên hòa thượng có dung mạo tuấn mỹ, nước da trắng trẻo, sống mũi cao. Ngay khi thấy lão già đi tới, y liền đứng dậy niệm một câu phật hiệu rồi nói: “Đã làm phiền thí chủ rồi, mong thí chủ đừng trách.”

“Không có gì đâu, có thể gặp thiền sư là vinh hạnh của Dược mỗ.” A Diệt trong bộ dáng lão già chắp tay mỉm cười nói, sau đó theo sự ra dấu của hòa thượng mà ngồi xuống tại ghế đối diện. Lúc này gã hòa thượng phất tay để ấm trà tự động rót, sau đó đẩy tách trà tới trước mặt hắn, ra hiệu mời uống.

A Diệt tuy có chút đoán ra đối phương mời mình tới đây là có việc, nhưng trước tiên cứ phải nhấp chút nước trà cho có lệ. Bình thường những Bỉ Ngạn cảnh sở hữu pháp tắc có thể nhận ra kẻ khác có sở hữu hay không, nhưng chỉ biết như vậy mà thôi, đối phương có chiến lực ra sao thì không thể biết, vì cơ bản tu vi của họ đều đã đến cuối cảnh giới.

A Diệt biết vị hòa thượng trước mặt là một kẻ có thể vận dụng pháp tắc, đối phương cũng biết hắn có giao động pháp tắc trên thân, nên mới mời tới nói chuyện ngang hàng như thế này. Nhấp được ngụm trà, lão già có nét mặt hiền hòa mỉm cười hỏi: “Không biết đại danh quý tính của thiền sư là gì? Mời tại hạ tới đây là có chuyện gì cần bàn?”

Hòa thượng ôn hòa giới thiệu: “Bần tăng phật danh là Thích Minh Tâm, có nghĩa vụ tọa chấn và bảo vệ thành trì này, Dược thí chủ là nguyên sĩ mạnh nhất trong nhiều năm nay ghé qua bổn thành, vì an nguy bách tính nên bần tăng đã chú ý thí chủ nhiều một chút, mong thí chủ thông cảm.”

Thấy lão già gật đầu, hòa thượng tiếp tục nói: “Bần tăng thấy mấy ngày gần đây thí chủ thu mua rất nhiều phù lục chấn áp oán niệm, nhưng bần tăng lại không nhìn ra thí chủ có sát nghiệp nặng, chắc hẳn không phải ma đầu cường hung cực ác. Bần tăng có biện pháp giúp thí chủ chấn áp oán niệm tốt hơn nhiều, nhưng cần thí chủ giúp một sự tình, đây coi như một vụ giao dịch công bằng.”

Họ Diệt trong lòng mừng rỡ, hắn đang rất cần pháp ngôn chính tông của phật gia, giờ lại có ngươi đem tới tận cửa. Ngoài mặt hắn bày ra chút suy tư, cuối cùng mở miệng hỏi: “Không biết thiền sư muốn tại hạ giúp chuyện gì? Nếu trong phạm vi khả năng của tại hạ, thì tại hạ rất có thể sẽ chấp nhận giao dịch.”