Đến nội dung chính

Chương 499: Vũ Dực

admin 2.501 Chữ Cài Đặt

Trên một hòn đảo hoang vô danh giữa hải vực mênh mông, ánh sáng từ thân thể mục tiêu như thường lệ phát quang sáng chói, hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu hành giả, những kẻ trong liên minh săn bắt mục tiêu liền toàn lực đổ dồn tới đó, như trăm sông đổ về một biển.

Lần này mục tiêu không hề di chuyển, điểm quang mang chói lọi ở im một chỗ, trung tâm hòn đảo hoang, như thể chờ đợi địch nhân tới. Không lâu sau những kẻ phụ trách truy tìm mục tiêu ở gần khu vực này nhất đã chạy tới, nhưng chúng không vội tấn công, mà bay vòng quanh hòn đảo bao vậy nơi này lại, chờ đợi thêm quân đồng minh tới.

Những kẻ thực lực cao ai nấy đều có thể cảm ứng thấy vô vàn khí tức trận pháp trên hòn đảo, nhưng họ cũng chẳng sợ là bao, vì sắp tới sẽ có đông đảo quân đồng minh, còn có hình chiếu của tiền bối Hư Linh cảnh, vậy thì còn sợ gì một tên pháp trận chuẩn tông sư chứ.
Một nén nhang sau quanh hòn đảo đã có vô số thân ảnh, nhiều kẻ rục rịch muốn lao vào, vì nếu để hình chiếu các vị tiền bối trong liên minh tới đây, họ sẽ bị coi là vô dụng, lúc này là cơ hội lập đại công cuối cùng.

Đột nhiên có thanh âm của Tử Vong Quân Chủ, từ bên trong hòn đảo vang vọng ra: “Thế nào? Các ngươi không dám vào đây vây giết ta à? Đúng là một lũ sợ chết, những trận pháp của ta tại nơi này là quà gặp mặt cho các vị tiền bối, còn đám tầm thường các ngươi ta không thừa hơi bố trí trận pháp đâu, đừng nghĩ bản thân quá quan trọng.”

Nhiều kẻ tức giận, một vài Quân Chủ tính khí nóng nảy bộc phát như thể muốn động thủ, thấy vậy mấy trăm kẻ khác cũng rục rịch theo. Đúng lúc này có tiếng rồng ngâm từ trên hòn đảo truyền ra, trong lớp sương mù bao quanh đảo đột ngột bị xé ra một góc, đầu trúc long khổng lồ gào thét bắn vọt ra, xông thẳng tới một phương hướng bắt đầu giương nanh múa vuốt.
Diệt Chúng Sinh đứng trên đỉnh đầu trúc long, hắn nhảy xuống cùng trúc long mở giao tranh, công kích dữ dội mấy chục kẻ địch ở khu vực này. Thấy hắn dám xuất hiện như thế, cả đám ai nấy vừa giận vừa mừng, mấy trăm thân ảnh đồng loạt động thủ, thần thông, nguyên kỹ, bảo cụ, phô thiên cái địa ập tới thân ảnh hắn ta.

Đường đao quét ngang chém bay đầu ba kẻ đối diện, A Diệt lập tức chuyển đổi ma tu, hắc dực chấn động thân ảnh đã biến mất, tránh khỏi triền miên công kích lao đến vùn vụt. Thân ảnh nam tử tóc bạc thân mang hắc y, với một đôi cánh bắt mắt, lúc này bay lượn dích dắc cực kỳ linh hoạt, tránh khỏi vô vàn công kích, thi thoảng lại cướp đi tính mạng của một vài kẻ yếu.

Ai nấy chấn động trước kỹ thuật phi hành cùng thân pháp tuyệt đỉnh của hắn ta, bị mấy trăm kẻ không ngừng công kích, vậy mà hắn tránh né được phần lớn, những đòn đánh trúng cũng đều bị hộ thể của hắn ngăn chặn. Mắt thấy quân đồng minh nhiều kẻ bỏ mạng, các Quân Chủ ai nấy bạo phát sức mạnh, lao lên điên cuồng quần công mục tiêu.
Bấy giờ có một vài kẻ đã để ý tới một vật được mục tiêu buộc cố địch trước ngực, thi thoảng bị đòn công kích đánh trúng, nhưng vật đó chẳng hề hấn gì thậm chí phát ra quang mang nhàn nhạt. Không biết Tử Vong Quân Chủ làm vậy là có lý do gì, nhưng những kẻ này chẳng ai nương tay, cứ có cơ hội là xuất thủ phóng thích công kích tầm xa.

Một nữ tử Quân Chủ nghi hoặc lên tiếng: “Tên này có hành động rất lạ, rất nhiều lần hắn cố ý đón nhận cho công kích đánh trúng mặc dù có đủ khoảng chống để tránh né, tựa hồ hắn làm vậy để vật đeo trước ngực hấp thu…”

Lúc này A Diệt y phục đã khá rách rưới, các vòng quang tráo bị phá hủy phần lớn, nguyên phù tiêu tốn không ít, ngay cả Khải Giáp Cơ cũng đã thôi động một lần. Hắn ta không hoảng thậm chí còn cười lớn khoái chí, vì vật buộc trước ngực hắn đã hấp thu đủ lượng công kích cần thiết, hiện đang trong quá trình biến đổi.

“Tên đó sao lại cười sung sướng như vậy? Chư vị cẩn thận có thể hắn giữ ám chiêu gì đó!” Một kẻ đề cao cảnh giác thốt lên, nhiều kẻ lập tức thối lui tạo khoảng cách lớn, chỉ có các Quân Chủ vẫn bay trong phạm vi gần mục tiêu. A Diệt nghe vậy cười cợt, sau đó bắn vọt trở lại bên trong hòn đảo, hắn chỉ để lại một câu: “Ta không chơi với các ngươi nữa.”

“Mau ngăn hắn lại!” Một kẻ quát lớn, các Quân Chủ ai nấy dốc sức thi triển công kích mạnh mẽ, nhưng đối phương độn tốc linh hoạt tránh được đa phần, phần còn lại đánh trúng thì cũng bị hư ảnh Phệ Hắc Giao hộ thể ngăn chặn. Vô số ánh mắt không cam lòng nhìn hắn trốn vào bên trong hòn đảo, nhưng không một kẻ nào dám theo vào cả, bọn chúng bao vây bên ngoài chặt như nêm cối.

Đứng trên hòn đảo, A Diệt bỏ ngoài tai vô số tiếng chửi rủa truyền tới, mắt hắn chú ý đến sự biến hóa của vật đang lơ lửng trước mặt, không gì khác ngoài trứng Vũ Dực. Lúc này trên bề mặt trái trứng đã có ba hoa văn rõ nét nhất là hỏa diễm, linh thủy và bông tuyết. Hiện tại thêm những hoa văn có vô số hình thù kỳ quái hiện lên rõ nét hơn, báo hiệu đã thành công thêm một giai đoạn.

“Được rồi, tiếp theo là pháp tắc.” Lời vừa dứt, A Diệt liền điểm chỉ tới trái trứng, lập tức những sợi hoa văn tử sắc bao bọc kín trái trứng lại, tử vong pháp tắc của hắn ôm chọn khiến quang mang từ trái trứng phát ra, tiến tới quá trình biến hóa mới.

Phía ngoài, vòng vây ngày càng chắc chắn hơn, vì đã có thêm rất nhiều kẻ bay tới, vô số công kích từ bốn phương tám hướng dáng xuống hòn đảo, nhưng đa số bị lớp kết giới phòng ngự chặn lại, một phần vào được bên trong thì lại mất hút sau đám sương mù.

Hồi lâu sau trong lúc đám Quân Chủ vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, không biết nên xông vào bên trong hay không, thì cả đám chợt giật mình, vì từ phương xa có khí tức cường đại truyền tới. Mấy trăm Bỉ Ngạn cảnh trở nên trịnh trọng, vì kẻ sắp tới chính là hình chiếu của một thủ lĩnh trong các liên minh bọn họ, dù là ai thì cũng là bậc tiền bối.

“Đám vô dụng này thật chẳng đáng tin chút nào.” Trong lòng lẩm bẩm, thân ảnh lam bào thanh niên xuất hiện trên không hòn đảo hoang, phía dưới toàn bộ thân ảnh đồng loạt thi lễ. Kẻ này vẫn còn giữ một bụng lửa giận trước đó, nay biết mục tiêu trốn trong hòn đảo, còn bố trí vô số trận pháp bao quanh, liền tức giận vung mạnh đơn thủ giáng xuống công kích cường đại.

Cự thủ khổng lồ che phủ cả hòn đảo, ầm ầm vỗ xuống như muốn đập nát đại địa, không gian rung chấn dữ dội, một vài vết nứt xuất hiện, uy thế đáng sợ khiến mấy trăm thân ảnh bao vây quanh hòn đảo phải lập tức phi độn rời xa. Một khi cự thủ vỗ trúng hòn đảo, chắc chắn xóa sổ hòn đảo đó, dư chấn phát tán có thể gây trọng thương Bỉ Ngạn cảnh nếu họ cách không quá xa.

Đúng lúc này có cảnh tượng không ngờ tới phát sinh, mục tiêu của tất cả tu hành giả là Tử Vong Quân Chủ, đột ngột chủ động bắn thẳng lên như muốn đón đỡ đòn công kích cường đại đang giáng xuống. Nhiều kẻ trông thấy, ai nấy đều cho rằng hắn bị điên rồi, không chạy ngược lại còn chủ động đón đầu công kích, một khi bị đánh trúng không chết cũng phải trọng thương.

Họ Diệt giơ cao đơn thủ, trong bàn tay giơ cao của hắn cầm chắc trái trứng Vũ Dực, ngay khi chạm tới uy năng phát ra từ cự thủ khổng lồ liền bạo phát quang mang, tiếp tục quá trình biến đổi. Ngay khi thành công A Diệt liền giấu nó về phía sau, còn bản thân tức tốc thi triển vô số thủ đoạn bảo mệnh, Khải Giáp Cơ cũng được toàn lực thôi phát.

“Đùng!” Va chạm diễn ra khiến thiên không chấn động, núi sập đất nứt, thân ảnh A Diệt vọt một đường thẳng tắp xuống hòn đảo, tạo ra một cái hố cực kỳ lớn. Cự thủ dù đã giảm bớt uy năng nhưng vẫn xé không vỗ xuống, một vụ chấn động xung thiên, khi cát bụi tan đi đã chẳng còn có hòn đảo nào.

“Vừa nãy có phải ta nhìn nhầm không? Thứ mà tay mục tiêu cầm chính là trứng Vũ Dực trong Thái Nhật truyện!” Một tên nghi hoặc thốt lên, nhiều kẻ nghe vậy không hề phản bác, vì chúng cũng đồng dạng trông thấy như thế. Một nữ tử nói: “Không biết hắn kiếm đâu ra được một trái trứng Vũ Dực, nhưng chẳng lẽ hắn đang dùng quả trứng đó để làm theo câu thơ nổi tiếng sao?”

Nhiều kẻ nghe vậy lập tức biến đổi thần sắc, không ít tên lẩm nhẩm lại câu thơ nổi tiếng trong Thái Nhật truyện, ánh mắt ngày càng trở nên chấn kinh. Một kẻ nói: “Hóa ra trước giờ hành động của hắn đều có chủ đích cả, hiểm địa Bắc Minh có thánh thủy, ngay hôm qua hắn đến Âm Hàn Chi Hải có thể là để vận dụng thủ đoạn nào đó tạo ra lãnh tuyết.”

“Vậy ngươi nói xem nến Nhật Quang hắn kiếm đâu ra? Thứ đó đã tuyệt tích sau thời thái cổ rồi, còn hiếm hơn trứng Vũ Dực gấp chục lần.” Một kẻ đặt ra câu hỏi, hắn nói cũng có lý, bởi vì trứng Vũ Dực một vài tồn tại thượng vị có sở hữu, đám thủ hạ trong liên minh này có không ít người từng trông thấy, nhưng nến Nhật Quang thì chưa một ai trông thấy bao giờ.

Tên bị hỏi liền lớn giọng nói: “Vừa rồi ngươi không trông thấy mục tiêu liều mạng, để trái trứng chạm tới tiên khí trong đòn công kích của Thích Lam tiền bối sao? Điều này đại biểu hắn ta đã làm qua bước sưởi nhật quang từ lâu rồi, vậy thì chúng ta còn quan tâm chuyện hắn lấy đâu ra nến Nhật Quang làm gì nữa.”

Một nữ Quân Chủ nãy giờ lẩm nhẩm, lúc này bừng tỉnh ánh mắt, nàng cười hả hê nói: “Hắn ta sẽ không thể thành công đâu, vì theo như trong truyện sau bước chạm vào tiên khí, sẽ đến bước ngắm xuân thu, mà xuân thu ai biết là thứ quái quỷ gì, ngay cả các thượng vị giả cao cao tại thượng cũng không hề biết xuân thu là cái gì.”

Nhiều người nghe vậy cảm thấy có lý, bởi vì ở đây không một ai biết cảnh xuân thu là cái gì, ngay cả các thượng vị giả trong thế lực của họ cũng không hề biết. Đám Bỉ Ngạn cảnh tự hỏi, thì lam bào thanh niên cũng không khỏi lóe lên ý nghĩ nghi hoặc, vì vừa rồi hắn cũng trông thấy vật trong tay mục tiêu, đích thị là trứng Vũ Dực, một vật rất hiếm nhưng không có tác dụng gì.

Những kẻ đó trao đổi tưởng lâu nhưng thực ra chỉ tốn vài hô hấp mà thôi, trong lúc bọn chúng đang cười cợt với hành động của mục tiêu, vì cho rằng hắn đang dùng mạng làm một việc vô nghĩa, thì A Diệt dưới lòng biển đang có hành động không tưởng.

Theo những cú phất tay của hắn, một hư ảnh rừng núi mênh mông xuất hiện, bao quanh trái trứng Vũ Dực vừa biến đổi thành công lại. Khóe miệng A Diệt cong lên, lòng hắn nghĩ: “Ta không sinh ra tại đại lục này, ta tới từ phương xa, một vùng đất mỗi năm có bốn mùa, ngoài mùa hạ và mùa đông còn có thêm mùa xuân và mùa thu, vậy nên cảnh xuân thu không thể làm khó ta!”

Thái Nhật truyện nhằm thôi thúc những kẻ trong bể khổ, cố gắng vượt qua gian nan, không ngại khó khăn vất vả, không chịu làm kiếp bị nô dịch. Mùa xuân ấm áp, giúp những người chịu cảnh bị áp bức, sưởi ấm trái tim khỏi cái lạnh giá của ngày đông. Mùa thu mát mẻ, giúp những nô bộc thổi mát tâm hồn sau những lần làm lụng vất vả, chịu cái nóng nực cực nhọc ngày hè.

Cảnh xuân thu được diễn hóa, khiến lớp vỏ ngoài của trứng Vũ Dực phát quang rồi dần biến đổi, chuẩn bị đến với giai đoạn kế tiếp. Đúng lúc này một đòn công kích cường đại của thượng vị giả giáng xuống, A Diệt vội bắt lấy quả trứng rồi toàn lực vỗ cánh, thoát khỏi phạm vi công kích của mũi chùy thủ khổng lồ, gây chấn động biển xanh.

Trong lúc biến hóa không thể thu trứng Vũ Dực vào giới chỉ, nên Diệt Chúng Sinh phải đảm bảo an toàn cho nó ở ngoại giới. Mắt thấy trái trứng trong tay hắn lại biến hóa một lần nữa, dần hiện ra những hoa văn hai mùa kỳ dị, khiến gần ngàn địch nhân vây quanh ai nấy cả kinh không dám tin vào mắt mình.

Thân ảnh Tử Vong Quân Chủ xuất hiện trên trời cao, bàn tay thả ra để trứng Vũ Dực trôi nổi giữa trời, chậm rãi hấp thu ánh nắng từ thái dương. Ánh mắt sắc bén bắn thẳng tới thân ảnh lam bào không xa, A Diệt ngưng trọng trong lòng: “Tiếp theo đây chính là giai đoạn khó nhất, bằng mọi giá ta phải bảo vệ trái trứng an toàn qua giai đoạn này!”