Đến nội dung chính

Chương 495: Hiểm hải

admin 2.004 Chữ Cài Đặt

Kinh đào hải lãng càn quét khắp bốn phương tám hướng, cơn chấn động duy trì suốt thời gian dài mới yên lặng trở lại, tại trung tâm nơi bạo phát va chạm xung thiên, bốn thân ảnh chật vật xuất hiện, ai nấy đều thương tích trầm trọng, vết máu loang lổ, khí tức suy yếu.

Toàn bộ các lớp kết giới đều đã bị bắn thủng, nhưng cũng chẳng còn thấy Tử Vong Quân Chủ đâu nữa, tựa hồ sau khi thi triển nguyên kỹ cường đại vừa rồi, hắn đã cấp tốc bỏ chạy. Đúng như họ suy đoán, vì chẳng bao lâu sau đã có tin tức từ một vài nhóm đồng minh truyền tới, nói rằng phát hiện độn quang của mục tiêu đã chạy về phương xa.

Tứ đại Quân Chủ xuất ra phi chu rồi điều động nó truy theo hành tung mục tiêu, còn bản thân thì điều tức khôi phục. Dù đã thụ thương nghiêm trọng mất đi khả năng chiến đấu trong thời gian khá dài, nhưng họ không thể bỏ cuộc giữa chừng được, vì đây là nhiệm vụ của những tồn tại tầng cao nhất trong liên minh ban bố.
Trên đường phi hành, A Diệt bị không ít kẻ phát hiện, nhưng rất nhanh hắn đã cắt đuôi được bọn chúng, tên nào cách không quá xa hắn sẽ bứt tốc tới gần rồi ra tay đoạt mạng. Hiện tại địch nhân không một nhóm nào dám tới gần hắn quá trăm dặm, ai nấy đều hoạt động thành mỗi nhóm rất đông rồi cùng nhau phát tán thần thức dò xét, không một kẻ nào dám đi lẻ.

Lộ tuyến của vô số nhân ảnh trên toàn đại lục lại thay đổi, họ đổ dồn tới phương hướng mục tiêu biến mất, chờ đợi thời khắc thân thể mục tiêu phát sáng sẽ vây công thêm lần nữa. Trong những ngày qua A Diệt đã giết tổng cộng gần hai ngàn tên, nhưng nhiêu đây còn không đến một phần mười tổng số nhân thủ của các liên minh phái ra, vì vậy lượng địch nhân vẫn còn rất nhiều.

Gần một ngày sau, tại hồ thánh thủy Bắc Minh, trái trứng Vũ Dực đã có biến hóa, nó nổi lên mặt nước, phát ra quang mang chói lòa, nhưng vì bị một trận pháp cỡ nhỏ che đậy nên bên ngoài nhìn tới sẽ không hề trông thấy có gì khác lạ.
Tam Nương vui mừng thu lấy trái trứng sặc sỡ, sau đó dán ẩn thân phù cùng tăng độn tốc phù lên thân, thanh hồng độn quang nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Không lâu sau nàng đáp xuống một sơn mạch vô danh, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, vì nàng ta đã vào bên trong phúc địa của chủ nhân mình.

Nhận lấy trái trứng sặc sỡ từ Tam Nương, A Diệt liền đem vào trong thạch thất để nó lơ lửng ở trên cây Nến Nhật Quang, rồi lập tức châm nến khiến một ngọn hỏa diễm chín màu xuất hiện, nhiệt độ trong gian thạch điện bất giác ấm hẳn lên.

Ngọn lửa thái cổ từ nến Nhật Quang bao bọc trái trứng Vũ Dực, khiến lớp vỏ của quả trứng dần thu liễm quang mang, hơn nữa khiến bề mặt nhiều màu nổi lên các hoa văn kỳ bí. Tốc độ ngưng tụ hoa văn khá chậm, họ Diệt để trái trứng ở đó, bản thân về tu luyện thất của mình điều tức khôi phục.
Khi thân thể phát quang một lần nữa, A Diệt đã đứng giữa một khu vực được chôn đầy trận pháp công kích, nhưng hắn không ở lại đây dây dưa với địch nhân, mà lại cấp tốc phi độn tới địa phương khác.

Hắn luôn tận lực bay tới những khu vực có độ nguy hiểm cao, để giảm thiểu lượng địch nhân bám theo, nhưng dù bay đến đâu đi chăng nữa, cũng có hàng tá thân ảnh từ xa vài trăm dặm bám sát theo dõi hành tung hắn.

Vài ngày sau vô số độn quang đã bay ra tới biển, hải vực mênh mông vô tận đón nhận cuộc chạy đua của hàng trăm tu hành giả đại lục. Tại một địa phương bỗng có vô vàn xúc tu khổng lồ từ dưới lòng biển trồi lên, theo đó là tiếng quát phẫn nộ vang vọng đất trời: “Đám nhân loại to gan, dám tới địa bàn của ta chơi đuổi bắt à? Còn không mau cút đi chỗ khác!”

Hàng trăm thân ảnh mỗi tên tiện tay ném xuống một đòn công kích, khiến đầu thủy quái bạch tuộc khổng lồ chia năm xẻ bảy, thủy chi pháp tắc tan biến theo từng cơn sóng. Tử Vong Quân Chủ bỗng lao vọt xuống dưới biển, khiến hàng trăm kẻ phía sau cũng phóng xuống, bám sát không bỏ.

Thời gian càng trôi qua phe các liên minh càng hiểu biết về những thủ đoạn của A Diệt, cho tới lúc này phần lớn chiêu thức của hắn đều đã bị tìm ra biện pháp để khắc chế, nên ngoài chạy ra hắn không thể làm gì hơn, kết quả đối địch ngày càng kém đi khiến hắn biết thời gian của mình không còn nhiều.

Vì cơ hồ toàn bộ thủ đoạn ẩn thân đều đã bị đối phương hóa giải, nên sau khi thân thể phát quang chừng hai canh giờ thì A Diệt mới cắt đuôi được hoàn toàn địch nhân, có chừng một ngày rưỡi ẩn trốn khôi phục.

Trong phúc địa của hắn, nến Nhật Quang đã cháy hết, trái trứng Vũ Dực đã có biến hóa lớn, trên bề mặt vỏ trứng có nhiều màu sắc hơn, còn có thêm vô số hoa văn kỳ bí, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có hai dạng hoa văn chủ yếu là hỏa diễm và linh thủy.

Nhìn trái trứng trong tay mình, họ Diệt tự nói: “Thứ cần tiếp theo là lãnh tuyết, nhưng lãnh tuyết hiện tại ta chưa có ngay, phải đến được vùng hiểm hải âm hàn nhất tại khu vực biển này, rồi để hai gia hỏa Tủy Tằm hấp thu luyện hóa khí âm hàn ở đó, thành công chúng mới có khả năng phun ra lãnh tuyết.”

Ngày hôm sau, A Diệt dẫn theo chừng hai trăm huynh đệ, xâm nhập sâu xuống đáy biển, phi độn tới vùng biển lạnh nổi danh tại biên giới Hắc Phương Vực và Thiên Bồng Quốc. Dù hai trăm huynh đệ đuổi theo phía sau không ngừng phát động công kích, thì họ Diệt vẫn một đường tiến thẳng, thi thoảng sẽ vung tay triệt tiêu những đòn nhắm trúng bản thân.

Trên đường đi gặp không ít yêu thú sống dưới biển, nhưng ai nấy khi thấy A Diệt đều bỏ chạy thục mạng, vì phía sau hắn là hai trăm anh em. Một vài thủy quái máu nóng không biết trời cao đất dày, khi vừa lao tới gần A Diệt đã bị vô số đạn lạc đánh nát thân thể, chết không thể chết thêm được nữa.

Lượng tu hành giả bám theo ngày một đông, vì tốc độ phi độn ở sâu dưới biển đại giảm, nên nhiều kẻ bay trên bầu trời đến vị trí A Diệt rồi mới lặn xuống, vì vậy qua vài canh giờ lượng huynh đệ cùng hắn thám hiểm đáy biển đã có năm trăm người.

Nhìn khu vực phía trước tản ra vô số dòng nước lạnh buốt, ánh mắt A Diệt sáng rực, miệng thì thào: “Đây rồi, vùng hiểm hải lạnh nhất trong trăm vạn dặm biển quanh đây, Âm Hàn Chi Hải.”

Nhiều thủy quái tán tu đang lảng vảng quanh vùng hiểm hải tìm kiếm bảo vật, khi nhìn thấy một thân ảnh thanh niên nhân loại dẫn theo năm trăm anh em tới, đám thủy quái ai nấy đều chạy tán loạn, kinh hãi không biết đây là thế lực cường đại nào. Năm trăm kẻ có hơn phân nửa biết vận dụng pháp tắc, đội hình này làm gì có ai nhìn thấy mà không sợ chứ.

Mắt thấy thân ảnh A Diệt tiến nhập vùng trong hiểm hải Âm Hàn, những kẻ truy đuổi theo hắn không khỏi truyền âm cho nhau: “Tên kia bị dồn đến điên rồi, ngay cả đệ nhất hiểm hải trong trăm vạn dặm biển quanh đây cũng dám lao đầu vào, xem ra hắn nghĩ chúng ta sẽ không dám vào đó nên mượn cơ hội để trốn đây mà.”

“Hừ, hiện tại chúng ta có năm trăm nhân thủ, dù sâu dưới biển khiến chiến lực mỗi người giảm xuống chừng hai thành, nhưng với số lượng này thì còn sợ cái gì chứ, mau vào trong kia bắt hắn đi!” Một gã Quân Chủ lên tiếng, thấy vậy các Quân Chủ khác liền gật đầu đồng tình, cả đám Quân Chủ liền dẫn theo vô số kẻ phía sau tiến vào Âm Hàn Chi Hải.

Vừa vào bên trong hiểm hải dưới biển, A Diệt liền cấp tốc tìm kiếm một nơi an toàn cho hai linh thú của mình có thể an tâm luyện hóa khí âm hàn nơi đây. Hắn ngày càng tiến sâu vào bên trong, hiện tại hắn đang vội hơn nữa áp lực nước lớn khiến cường độ thần thức giảm mạnh, vì vậy không hề phát giác có một ánh mắt trong bóng đêm đãng dõi theo mình.

Vô số sóng rung động dưới nước truyền đi khắp nơi, vì trong thời gian ngắn có những năm trăm thân ảnh xuất hiện bên trong hiểm hải, một đội quân hùng hậu tản ra khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, với số lượng này họ rất tự tin sẽ không có thứ gì đủ sức uy hiếp mình cả.

Không lâu sau họ Diệt đã bố trí một trận pháp ẩn nặc cùng phòng ngự cực kỳ vững chắc, để tại khu vực hoang vắng trong hiểm hải lạnh lẽo này. Hai đầu Hàn Tủy Tằm đã ở bên trong trận pháp, chúng điên cuồng hấp thu âm hàn chi khí nơi đây, luyện hóa những khí đó thành của mình, quá trình này cũng phải mất thời gian không ngắn.

Để Tam Nương ở lại hộ pháp cho hai đầu linh thú, A Diệt liền lập tức rời đi xa khỏi nơi đó, để chẳng may nổi lên tranh đấu thì không ảnh hưởng lớn tới bọn chúng. Trong hiểm hải này rộng cũng phải gần ngàn dặm, nước phi thường lạnh, quang cảnh đen thui, nhưng năm trăm địch nhân vẫn tản rộng ra để tìm kiếm hắn.

Âm Hàn Chi Hải muốn vào thì dễ nhưng ra thì khó, nên địch nhân mới chắc chắn A Diệt vẫn còn ở bên trong, việc của chúng là tìm cho ra hắn ta, rồi dốc sức giết chết hắn, hoàn thành nhiệm vụ tối cao do thủ lĩnh hội đưa ra.

Đột nhiên có tiếng hét thất thanh từ một nơi nào đó truyền tới, tất nhiên tiếng hét được nguyên lực bao bọc nên mới có thể truyền đi dưới biển sâu. Khi không ít kẻ tập chung tới nơi phát ra tiếng hét, thì chỉ còn trông thấy một khoảng nước biển ám mùi máu tanh mà thôi, không còn một thứ gì khác.

“Một nhóm ba chục nhân thủ mà trong chớp mắt bị tiêu diệt, mục tiêu không thể làm được như vậy, xem ra trong vùng hiểm hải này có một tồn tại đáng sợ, chư vị phải thật cẩn thận đấy, nâng cao cảnh giác hết lên đi nào!” Một gã Quân Chủ lớn tiếng nói, trong ánh mắt hắn ta nổi lên ý chí kiên cường không hề e sợ.

Diệt Chúng Sinh cũng nghe thấy tiếng hét, hắn tự hỏi không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, với số lượng đông đảo như thế thì phe địch sao gặp khó được cơ chứ.