Đến nội dung chính

Chương 493: Chấn thủ

admin 2.040 Chữ Cài Đặt

Trong một đại trận rộng lớn mằn tại khu vực nào đó trên hiểm địa Bắc Minh, Diệt Chúng Sinh đứng cạnh một hồ nước khá nhỏ, vung tay thu lại Thiên hồ lô ngâm dưới hồ nước. Hắn cảm ứng thoáng qua chiếc hồ lô trong tay, gật đầu hài lòng nói: “Hấp thu thêm Bắc Minh thánh thủy, hồ lô thụ quả nhiên đã có biến hóa, đây là một điều tốt.”

Nhưng mục đích chính khi hắn tới đây đứng trước hồ thánh thủy này, không phải để nâng cao năng lực của Thiên hồ lô, mà có mục đích khác. Giới chỉ lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một bộ dụng cụ hợp luyện, lúc này bên trong bộ dụng cụ đã có một trái trứng đa sắc bắt mắt.

Cầm lấy trái trứng Vũ Dực, A Diệt liền ném thẳng xuống dưới hồ thánh thủy, không ngoài dự đoán quả trứng đó đã có tao động, nhưng chí ít phải chờ một thời gian mới hoàn tất quá trình biến hóa của nó.
Trái trứng Vũ Dực đó họ Diệt luyện thành từ trứng Vũ của hắn, và trứng Dực trong giới chỉ của gã Phong Háo Thắng, nhờ vào bộ dụng cụ hợp luyện mà trước đây lấy được trong quang điểm. Đối với kẻ khác trứng Vũ Dực chỉ là một vật trang trí mang giá trị sưu tầm, còn đối với tình cảnh của A Diệt hiện tại đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn.

Mắt thấy hành động của hắn, Tam Nương đứng ở một bên tò mò hỏi: “Đó tựa hồ là trứng Vũ Dực thì phải, chủ nhân ném nó xuống thánh thủy làm gì thế? Chẳng lẽ làm vậy trái trứng sẽ nở ra sao?”

Họ Diệt lắc đầu rồi chậm rãi đáp: “Ngươi đã nghe qua câu thơ nổi tiếng trong Thái Nhật truyện chưa?”

Sắc mặt nữ tử xinh đẹp rơi vào trầm tư, bờ môi anh đào mấp máy vài lần, sau đó liền thốt lên: “Chẳng lẽ chủ nhân định… không thể nào, đó là truyện cổ tích, ngài định dựa vào đó để kiếm đường sinh cơ sao? Làm vậy có quá liều lĩnh không?”
“Ngươi nghĩ hiện giờ ta còn có cách khác à? Chẳng bao ngày nữa hình chiếu của những thượng vị giả sẽ tới đây, lúc đó cho dù ta có ba đầu sáu tay cũng chẳng địch nổi, kết quả chỉ có chết mà thôi.” A Diệt cười khổ đáp, mắt vẫn đang quan sát sự biến hóa của trái trứng trong hồ nước.

Hắn lại tự thì thào: “Trớ trêu thay, một câu chuyện tại giới phàm trần đem tới sự động viên cho những kẻ trong hoàn cảnh khốn khó, giờ đây ngay cả ta cũng phải nhờ đến nó, như một trò đùa viển vông… sự tích thần tự do Thái Nhật, có thật sự tồn tại?”

Hai chủ tớ đang âm trầm, thì bỗng nhiên có chấn động mạnh truyền tới, không cần thả thần thức ra thì họ cũng biết địch nhân đã đến, vì nửa nén nhang trước thân thể A Diệt vừa phát quang một lần.

Chức năng cảnh giới của đại trận truyền tin tức tới não hải A Diệt, cho hắn trông thấy toàn bộ kẻ địch phía ngoài, nhìn qua chỉ có gần trăm người, nhưng tất cả đều là kẻ có thể vận dụng pháp tắc. Chúng biết đối đầu với Bỉ Ngạn cảnh vô địch, đám Bỉ Ngạn cảnh thông thường dù đông tới mấy cũng chẳng có tác dụng, nên không cho những người đó tham gia vây bắt mục tiêu.
Bất chợt kết giới đại trận rung lên bần bật, vô số thần thông công kích đổ dồn lên lớp vách ngăn, khiến cả vùng không gian bên trong hiểm địa trở nên hoang tàn. Thanh âm uy nghiêm giận dữ của kẻ đứng trong biển hỏa diễm vang lên: “Mau xuất hiện đi Tử Vong Quân Chủ, ngươi có trốn cũng không thoát đâu!”

“Đúng đấy, mau ra đây chiến một trận đi nào, thân là kẻ có chiến lực vô địch hạ vị, sao lại là con chuột nhát được cơ chứ.” Một thanh âm khác cũng vang lên, uy áp mạnh bạo phủ xuống khiến kết giới rung chấn.

Kẻ cuối cùng lên tiếng là tên đã giao thủ dài hơi với A Diệt: “Mau ra đây đi, từ ban đầu cho tới hôm nay ngươi cũng phải diệt sát tới 1800 nhân thủ của các liên minh rồi, ngươi nghĩ mình còn có thể thoát nổi sao?”

Một thân ảnh hắc bào phất phới đột ngột xuất hiện giữa không trung, thanh âm cười lớn vang vọng, khí tức phát tán khiến không ít kẻ hoảng sợ lui về phía sau. “Hahaha, là bản thân các ngươi truy sát dồn ta vào chỗ chết, vậy mà còn không cho phép ta phản kháng sao? Đám cỏ rác chết dưới tay ta là rất đáng, dám gây sự với ta thì phải lên sẵn tinh thần bị giết!”

Luồng khí tức đáng sợ phóng thích khắp bốn phương tám hướng, khiến gần trăm địch nhân xung quanh đại trận ai nấy đều lui lại một khoảng, chỉ có ba thân ảnh vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Khởi Thi Quân Chủ, Hỏa Diễm Quân Chủ, Lôi Kim Quân Chủ, ba kẻ có chiến lực cực mạnh ngạnh kháng với áp bách tới từ Tử Vong Quân Chủ.

“Cuối cùng cũng chịu ra mặt, không ngờ chỉ sau vài hôm chiến lực của ngươi đã tăng lên một mảng lớn như vậy, trở thành một trong những Bỉ Ngạn cảnh vô địch ít ỏi.” Hỏa Diễm Quân Chủ cảm thán một câu, ánh mắt hừng hực chiến ý như ngọn lửa thiêu đốt nhìn thẳng tới tên thanh niên tuấn mỹ.

Kẻ lạ mặt trong ba người, Lôi Kim Quân Chủ lên tiếng: “Ta là Cầm Tam Liêm, đại ca của Cầm Song Đao và Cầm Đơn Câu, hôm nay tới giết ngươi một phần vì nhiệm vụ của liên minh, nhưng cũng một phần để báo thù cho đệ đệ, hãy dốc hết sức mà chiến đi Tử Vong Quân Chủ!”

Diệt Chúng Sinh cười khẩy lên tiếng: “Ba đánh một mà ăn nói nghe hào hùng quá vậy? Còn cả đám kia nữa, thích thì hãy lên đây một thể đi, bổn Quân Chủ chiều các ngươi tới cùng!”

Nói rồi hắn phất tay, khai mở lớp kết giới, cho dù khí tức đại trận vẫn còn, nhưng gần trăm địch nhân đặc biệt là ba Bỉ Ngạn cảnh vô địch không hề ý kỵ, vì với số lượng của bọn chúng chẳng phải sợ gì cả.

“Hắc hắc, chúng ta đều là những lão quái sống cũng phải gần ngàn năm rồi, ai còn tin vào cái trò một đấu một của đám con nít chứ, có đảm lượng thì ngươi cứ đấu với cả ba bọn ta cùng lúc.” Lời còn chưa dứt Khởi Thi Quân Chủ đã lao vọt lên, ma trảo khổng lồ phá không vỗ thẳng tới thân ảnh A Diệt.

Tại hướng khác luồng hỏa quang cũng phô thiên cái địa xông tới, thanh sắc hỏa diễm cuồn cuộn ngập trời, biến nơi đây thành miệng núi lửa. Lôi Kim Quân Chủ miệng ngậm chặt một thanh liêm, trên song thủ mỗi bên cũng cầm một thanh, tam liêm hợp nhất, xông lên hướng tới mục tiêu.

Tuấn mỹ nam tử cười lớn, tay xuất ra chiến đao bộc phát huyết khí xung thiên, sẵn sàng nghênh chiến với ba đạo hào quang vừa bay tới lân cận, ác đấu tối cao nổi lên gay gắt, đánh cho vùng hiểm địa này trở thành phế tích.

Gần trăm thân ảnh xung quanh dần thu hẹp vòng vây, khí tức vô số pháp tắc nổi lên, ai nấy đều nhìn như đóng đinh lên thân Tử Vong Quân Chủ, chỉ chờ hắn sơ hở là ra tay công kích, tiễn hắn tới với tử vong như chính danh hiệu của mình.

Đại kiếm hừng hực hỏa diễm bổ xuống, A Diệt liền vung đao chống trả, đúng lúc này hàng trăm quỷ xích thét gào đâm tới, khiến họ Diệt phải triệu hồi trúc long vung trảo ngăn cản. Pháp tắc kim lôi kết hợp tạo nên một loại lôi quang vàng óng, bạo phát trên tam liêm trảm tới như muốn xé trời, buộc những sợi tơ tử vong pháp tắc phải điên cuồng bành trướng chống đỡ.

Thân thể bị đẩy lui về sau, mắt thấy trảo quang ma quỷ bắn tới, A Diệt liền đấm mạnh vào không trung khiến không gian rung lên dữ dội, làm loạn hướng bay của đợt công kích này. Hỏa long thanh sắc phá mây thét gào bổ nhào xuống, Trúc Long Ấn của A Diệt điên cuồng vỗ lên, đánh cho hỏa long tan tành thành những ngọn hỏa diễm nhỏ.

Phân ảnh xuất hiện, mười hai tên chia ba mỗi bốn tên đối đầu một Quân Chủ, thần thông tung ra như bão tát mưa sa, công kích triền miên với đối thủ trước mặt. Trận chiến giữa bốn gã Bỉ Ngạn cảnh vô địch nhấc lên kinh đào hải lãng, xua tan mây mù, run sợ hư không, san bằng trăm dặm hiểm địa, toàn bộ địa hình quanh đây trở thành phế tích.

Phía ngoài thi thoảng vẫn có một vài thân ảnh bay vào bên trong vùng hiểm địa này, ai nấy trên mi tâm đều có ấn ký pháp tắc, bổ sung vào vòng vây gần trăm người quanh chiến trường. Thời gian càng trôi qua sẽ càng có nhiều kẻ mạnh tới, nhưng chiến đấu giữa bốn kẻ vô địch chưa hề dừng lại, dù ở thế hạ phong thì A Diệt vẫn cứng rắn ngạnh kháng.

“Không thể chiến đấu đến gần khu vực thánh thủy được.” Họ Diệt vừa điên cuồng giao đấu với ba kẻ trước mắt vừa nghĩ thầm, hiện tại hắn bị ép lui sâu vào bên trong đại trận, thu hẹp khoảng cách với ao thánh thủy, nhưng vì nơi đó có bố trí một trận pháp phòng ngự cực cao, nên dư uy từ cuộc chiến tạm thời không gây ảnh hưởng.

Đúng lúc này từ xa có một đạo hào quang bắn vọt tới với tốc độ cực nhanh, khi A Diệt phát hiện thì bản thân đã trúng đòn! Vụ nổ kinh thiên bạo khởi, thân ảnh họ Diệt như diều đứt dây bắn đi xa cả chục dặm, trên người hắn có lớp quang mang từ Khải Giáp Cơ, nên thân thể không hề có chút thương tích nào.

“Sức công phá của đòn công kích này thật khủng khiếp, không biết là kẻ nào thi triển?” A Diệt kinh hãi bay lên khỏi đống đá vụn, bộ dáng tả tơi, ngưng thần hướng ánh mắt tới một thân ảnh xuất hiện kế bên ba Quân Chủ phe địch.

Hắn ta là một nam tử có vẻ bề ngoài chừng ba mươi tuổi, gương mặt tương đối anh tuấn, nước da ngăm đen, thể hình cân đối, mặc y phục như thợ săn tầm thường, trong tay có một chiếc cung lớn rất bắt mắt. Vừa nhìn tới món bảo cụ dạng cung trong tay đối phương, A Diệt đã biết đòn công kích khủng khiếp vừa rồi tới từ phi tiễn do tên này bắn ra.

“Là hủy nguyệt truyền kỳ, Thần Tiễn Quân Chủ, có thêm vị nguyên sĩ uy chấn ngũ Vực này thì phe chúng ta nắm chắc giết được mục tiêu rồi.” Thần thức cường đại của A Diệt nghe rõ những lời bàn tán của đám Bỉ Ngạn cảnh vây quanh, khiến hắn càng thêm âm trầm sắc mặt.

Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng họ Diệt lại vui mừng không thôi, hắn nghĩ: “Lần này câu được con cá lớn rồi. Hiện giờ quanh đây đã có trăm tu hành giả biết vận dụng pháp tắc, còn có bốn gã vô địch Bỉ Ngạn cảnh, thậm chí ngay cả truyền kỳ hủy nguyệt cũng ở đây, một khi đại trận của ta xuất động sẽ là một mẻ bội thu!”