Thập trảo tựa bài sơn đảo hải đổ xuống đại địa, chín nhân ảnh nhỏ bé phía dưới như những con kiến đang vùng vẫy kiếm một đường sinh cơ. Nguyên lực đủ mọi màu sắc bạo phát, thần thông tái khởi, gắng gượng chống đỡ trước thế công cường đại.
Quanh thân Diệt Chúng Sinh hiện lên một bộ khải giáp kim sắc, năng lực tuyệt đối phòng ngự của Trúc Long quyết. Những hoa văn thanh sắc kèm thêm vài tia kim quang xuất hiện trên bề mặt lớp da, cường hóa nhục thân lên tới cực hạn, như một tảng thiết kim cứng rắn chống đỡ khi lợi trảo của cự thú đạp xuống.
“Ầm!” Tòa sơn phong nơi chín người đang đứng tức thì sụp đổ, chấn động khiến cả khu vực rộng chục dặm thổi bay hết thảy cây cối, đất đá. Khi thập vó nhấc lên, đã lộ ra những thân ảnh đang ngáp ngoải, hơi thở tới bờ vực hấp hối, thậm chí có một người đã trực tiếp mất mạng, đóa bỉ ngạn từ thi thể nát bấy của hắn đang dần đơm trồi.
Bốn kẻ chưa bị thương quá nặng, lập tức hóa thành độn quang phá không bỏ chạy, cự quái gầm lên một tiếng, bốn xúc tu to lớn được cường hóa lúc này tức thì bắn vọt, nửa hơi thở sau đã chộp tới bốn đạo độn quang!
Hai lão già Lục Thạch và Hồ Phong từng trúng chiêu này nên đã đề phòng từ trước, ngay khi xúc tu tiếp cận cả hai liền lấy ra một tấm phù bạo có chứa lực bổn nguyên, thôi động nó phát nổ. Ầm ầm hai tiếng, phần đầu hai xúc tu liền bị chấn cho nát bấy, hai tên đó may mắn thoát được một kiếp, dùng hết sức bình sinh phi độn rời xa nơi này.
Nhưng hai người khác thì không làm được như vậy, trung niên Áo Đa cùng thanh niên Dược Hảo Nhân tuy đã cố gắng tung ra công kích, nhưng vẫn bị xúc tu mạnh mẽ chộp lấy, trong nháy mắt kéo về lưng cự quái, bị những khối thịt mỡ ghê tởm bao bọc lại, trở thành hai khối u.
Áo Đa liền thi triển thủ đoạn áp chót của bản thân, thứ thần thông có thể chống lại lực bổn nguyên của sinh vật này, từ bên trong bọng nước có tiếng quát lớn vang lên: “Linh nguyên mạch thần thông, Ngũ Hung Thú Cường!”
Năm đầu mãnh thú gào thét rung trời, phá tan khối u ghê tởm, sau đó cả năm con thú dùng toàn lực quăng thân thể gã trung niên bắn đi xa, khiến hắn sau khi phi độn tốc độ lập tức được đề thăng lên nhiều thành. Tuyệt kỹ của nguyên mạch thời gian hồi rất lâu, khi thoát ra còn bị bắt lại lần nữa thì hắn cũng chỉ có đường chết, nên tất nhiên phải dốc sức chạy thật nhanh.
Bốn kẻ hấp hối dưới mặt đất nhân lúc cự quái chú ý công kích những tên đang bỏ chạy, liền phục dụng đan dược rồi nhanh chóng đào tẩu, giờ họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó là giữ được tiểu mệnh.
Sau một đòn triệt hạ ngũ thú, rồi dùng xúc tu bắt lấy gã trung niên Áo Đa một lần nữa nhưng không thành công, cự quái nổi giận trút giận xuống mấy kẻ còn lại đang tán loạn dưới chân.
“Này này này! Đồ gớm ghiếc kia, tôn trọng danh hiệu của ta chút được không?” Một thân ảnh đứng dậy từ đống loạn thạch, tay phủi sạch bụi đất bám trên chiến giáp, tay kia thu về cây trường kích rơi vãi nơi xa, kẻ này không ai ngoài Bất Tử Quân Chủ.
Ấn ký trên mi tâm y vừa ẩn đi, cũng là lúc vết thương chí mạng do cự quái gây ra tại phần bụng biến mất hoàn toàn. Rầm một tiếng thân ảnh Thiên Thủy đã tiêu biến, để lại vị trí hắn vừa đứng vô vàn vết nứt lan rộng khắp mọi nơi.
“Vậy mà đã giết đi hai vị nguyên hữu rồi, chết đi đồ ghê tởm!” Thiên Thủy quát lớn, ngay khi bay tới gần cự quái liền đâm ra liên hoàn kích, khiến lưng của cự quái thủng lỗ chỗ, máu tươi tuôn trào xối xả. Hắn vung tay tế ra bảo cụ Mặt Nạ Băng Hỏa, một mặt khóc nổi lên hàn khí lạnh thấu xương, mặt kia cười bốc lên nóng rực hỏa diễm.
Hai chiếc mặt nạ lơ lửng ngay kế bên Thiên Thủy, năng lượng pháp tắc băng hỏa nổi lên mãnh liệt, ngay tức thì bạo phóng hai luồng quang mang đỏ xanh oanh kích trực diện giữa bụng đối phương. Đầu cây trường kích nổi lên những hoa văn thần bí, pháp tác kim gia cố thêm sức sắc bén của vũ khí này, theo một cú đâm của y, cự quái không nhịn được đau đớn gào lên thê lương.
Giao động pháp tắc tốc độ từ thân thể khổng lồ nổi lên, ngay lập tức tên thanh niên họ Thiên dùng một sợi gông xiềng bám lấy lớp da cự quái, rồi cả thân thể bị lôi đi theo nó, nháy mắt đã xuất hiện tại địa phương cách đó mười dặm!
“Muốn chạy? Đừng có mơ!” Thiên Thủy cười khẩy nói, cự quái bấy giờ đã nhận ra hắn vẫn bám theo được bản thân mình, liền giận dữ tự vung trảo công kích lên thân thể. Lớp da giày chấn động dữ dôi, còn tên nhân loại bám trên đó đã bị đánh bẹp dí rồi vô lực rơi xuống phía dưới, nhưng khi ấn ký trên mi tâm hắn hiện ra, ngay tức thì hắn liền trở lại trạng thái sung sức như cũ.
Hai chiếc mặt nạ bỗng chốc biến lớn, từ phần miệng mãnh liệt phun ra quang mang hỏa diễm cùng băng hàn, hai loại nhiệt độ trái ngược khiến cự quái khó có thể chống đỡ. Trường kích trong tay Thiên Thủy tiếp tục đại triển thần uy, mỗi cú đâm thương tức thì tạo ra những lỗ máu lớn trên cái thân ảnh khổng lồ.
Lục Thạch và Hồ Phong trốn ở rất xa quan chiến, trông thấy sự bá đạo của tên thanh niên đang giày xéo cự quái, cả hai không khỏi cảm thán. Họ Hồ nói: “Đúng như trong lời đồn, tên Thiên Thủy đó được Tổ chi pháp tắc bất tử công nhận, nên mới đạt được danh hiệu Bất Tử Quân Chủ.”
Lão già họ Lục cũng nói: “Không những thế hắn còn có hai món bảo cụ Địa giai thượng phẩm, hơn nữa cả hai ẩn chứa tận ba pháp tắc khác, dựa vào những thứ đó cùng pháp tắc của bản thân thì được xưng là Bỉ Ngạn cảnh vô địch cũng không ngoa. Chậc chậc, không hổ danh là đệ tử đắc ý nhất của cường giả Hư Linh cảnh phong Hầu.”
Lão Hồ Phong nhíu mày hỏi: “Nhìn thế nào ta cũng thấy tuy hắn có thể chiếm thượng phong trước thứ đáng sợ kia, nhưng muốn diệt sát thì không hề dễ dàng, có lẽ không cẩn thận còn để thứ đó chạy mất, chúng ta… có nên hỗ trợ gì đó không?”
“Đừng liều mạng, hai ta hoàn toàn không phải đối thủ của nó, gia nhập chiến trận càng khiến Thiên Thủy vướng bận hơn thôi, mọi chuyện cứ để mình hắn lo đi.” Lục Thạch liền phản bác, lão không muốn phải đối mặt với đầu cự quái kia một lần nào nữa.
Tình cảnh hiện tại đúng như những gì hai lão già kia nói, Thiên Tủy có thể giày xéo đầu cự quái, nhưng muốn diệt sát là vô cùng khó khăn. Vì sinh mệnh lực của quái giới đẳng cấp này vô cùng cao, sức phục hồi nhanh hơn cả tốc độ gây thương tích, nếu không thể tung ra một sát chiêu cực cường đại, thì đừng hòng giết được nó.
Bên trong một khối u mọng nước, A Diệt với một lớp quang tráo quanh thân giúp bản thân không bị chất dịch ghê tởm dính vào người, lúc này vui vẻ hút lấy thứ dịch nhầy có màu sắc kì lạ dưới đáy khối u, cho vào bên trong những bình ngọc được dán phù nghiêm phong cao cấp.
“Ma Quân ngươi đoán đúng, thứ chất dịch bổn nguyên tinh thuần nhất này, không khác là bao so với linh nhũ kì vật của nhân giới, giá trị của nó không hề ít đâu.” Thu mười mấy bình ngọc vào nạp giới, hắn cười nói.
Ma Quân thanh âm đắc ý vang lên: “Tất nhiên rồi, ta đây chính là cao nhân hiểu sâu biết rộng mà. Thứ này có trợ giúp không nhỏ khi ta luyện chế bảo vật chống lại phạt kiếp, sau này nếu ngươi cần luyện chế bảo cụ cấp cao, thì thứ này cũng có tác dụng lớn, lần này chúng ta kiếm lời thật rồi.”
“Xong việc ở đây rồi, ta nên ra ngoài thôi, chấn động lớn như vậy chắc thứ ghê tởm này đang ác chiến với ai đó.” Ma lực từ thân thể người thanh niên bạo phát mãnh liệt, đôi ma dực dang rộng, trên gương mặt hiện lên những hoa văn hắc sắc quỷ quái, đôi con ngươi của hắn lập tức biến đổi giống như một ác ma viễn cổ.
“Dị ma mạch thần thông..” Giơ lên đơn thủ, trên bàn tay xuất hiện một khối cầu năng lượng hắc ám đang dần bành trướng, lực thôn phệ từ khối cầu bạo phát, như muốn nuốt lấy cả thế giới.
“Thôn Tính Thế Gian!”
Một hố đen khổng lồ tức thì xuất hiện, nặng nề đè trên lưng cự quái khiến bất kì kẻ nào trông thấy đều kinh ngạc, lúc này lực hút từ hố đen ấy tức thì xoắn nát thân thể cự quái, khiến nó đau đớn gầm thét không thôi.
“Ngay lúc này.” Thiên Thủy đôi mắt sáng rực, tức thì tụ lực vào vũ khí chuẩn bị tung ra sát chiêu, khoảnh khắc này là lúc sinh mệnh lực của cự quái bị uy hiếp nhất, chỉ cần hắn bồi thêm một đòn cường đại chắc chắn thành công hạ sát nó.
Tiếng lôi minh vang lên, ngay khi xuất hiện tại ngoại giới A Diệt đã lập tức phi độn ra xa, rồi dùng phù lục ẩn thân lại. Sau đó hắn thong dong giơ cánh tay lên, hai ngón chà xát vào nhau nhẹ nhàng búng một cái, hố đen phương xa bành trướng đến cực hạn rồi tức thì tiêu biến vô ảnh vô tung.
Cự quái với một nửa thân thể mất đi, lúc này vô lực nằm xuống, sinh mệnh lực của nó đang điên cuồng tái tạo huyết nhục, chữa lành thương thế khổng lồ này. Nhưng dường như đã muộn, vì trên thiên không có một thanh cự kích khổng lồ phô thiên cái địa đâm mạnh xuống.
“Ác Tinh Thiên Kích!”
Vòng xoáy hỏa diễm cùng hàn khí nồng đậm tạo thành một cơn cuồng phong, bao vây thân ảnh to lớn như nửa ngọn núi ở bên trong. Phía trên đại kích đang ầm ầm đâm xuống, tại phần đầu nhọn ẩn chứa giao động kim pháp tắc mãnh liệt, mạnh bạo xé da xuyên thịt, đâm sâu lên cái thân thể cự đại ấy.
“Đùng!” Phạm vi một dặm quanh vụ va chạm bị hủy diệt toàn bộ, san phẳng bình địa, nhấn chìm cỏ cây, nghiền nát sỏi đá. Nơi đây chỉ để lại một cỗ thi thể khổng lồ không toàn vẹn, mùi hôi dần bốc lên cả một khu vực rộng lớn.
Thiên Thủy vội vã bay trở về phi chu, thần sắc mệt mỏi, há miệng thở dốc. Thanh niên Diệt Chúng Sinh bỏ đi lớp ẩn thân, sắc mặt mỉm cười, thong dong phiêu phù từ xa nhìn tới cỗ thi thể như ngọn núi. Những kẻ khác lúc này ai nấy vui mừng tột độ, thứ sinh vật cực kỳ đáng sợ đã được giải quyết, nhiệm vụ của bọn họ tại nơi đây đã hoàn thành viên mãn.