Cự thú khổng lồ với hình thù kì dị hưng phấn gầm một tiếng thật dài, nó đã thành công đặt chân đến thế giới này, một vùng đất có rất nhiều sinh linh ngon miệng, nó sẽ được thỏa sức ăn uống. Vô số quái giới khác đều đồng khởi gầm lớn, tướng quân của bọn chúng đã thành công vượt giới, giờ đây đám nhân loại đáng ghét dám cản đường sẽ bị tướng quân tiêu diệt.
Lão già Hồ Phong hiện giờ sắc mặt đã tốt hơn không ít, mắt nhìn tới những khối u trên lưng cự quái rồi nói: “Bị nhốt trong đó sẽ mất hoàn toàn liên lạc với ngoại giới, hi vọng hai vị nguyên hữu đó sớm nhận ra vấn đề, như vậy mới có cơ hội lấy lại tiểu mệnh.”
Tên thanh niên đứng cách đó không xa, nghe vậy liền dò hỏi: “Nói như vậy là Hồ huynh hiểu rõ cách để thoát ra khỏi thân thể cự quái sao?”
Lão già gật đầu trả lời: “Những khối bọng nước trên lưng cự quái là nơi nó dùng để hấp thu sinh mệnh lực, của những tu hành giả như chúng ta. Phải biết rằng đẳng cấp Bỉ Ngạn cảnh đối với quái giới là món đại bổ, nhưng nếu ăn thẳng thì quá lãng phí, nên nó sẽ dựa vào khối u đó để rút sức mạnh mục tiêu từ từ, sau khi họ chết thì mới lấy ra để ăn!”
“Bên trong mỗi bọng nước đều có chất nhầy bổn nguyên của quái giới, mọi thần thông bình thường đều không hề có tác dụng, chỉ có thể dùng loại năng lượng bổn nguyên tương tự mới có thể phá u mà thoát ra.”
A Diệt như đã hiểu ra, liền lên tiếng: “Theo ý nguyên huynh là phải dùng đến thần thông từ nguyên mạch, hoặc một vài loại bảo bối có chứa năng lượng tương tự.”
Lão già gật đầu, sau đó nói vào trận bàn đeo trên cổ tay, báo tin trọng yếu này cho những người khác biết. Khi đã biết thông tin này, những người khác sẽ bớt đi phần nào nguy cơ bị trúng chiêu của cự quái, tăng cao cơ hội thoát thân nếu chẳng may bị nhốt vào bên trong bọng nước tại lưng nó.
Đột nhiên tại một nơi trên lưng cự quái nổi lên giao động, lão Hồ Phong cười nói: “Xem ra đã có thêm một người nhận ra vấn đề rồi, không biết là Lục nguyên hữu hay Khương nguyên hữu.”
“Ầm!” Hai cánh tay bằng đá đột nhiên xé toang khối bọng nước từ bên trong, một khối cự thạch phá không bắn ra khỏi nơi ghê tởm đó, ngay khi khối đá bị sóng xung kích phát ra từ miệng cự quái đánh tan, thì một đạo độn quang trốn bên trong cự thạch đã kịp thời bỏ chạy.
Cả bầy tiểu quái giới điên cuồng truy đuổi luồng sáng đó, A Diệt thấy không ổn liền bay lên hỗ trợ. Hiện tại có càng nhiều tồn tại đồng giai mới càng có thêm sức để ngăn cản cự quái, nên hắn mới ra tay cứu người vừa rồi, chứ bình thường hắn không tốt đến vậy đâu.
Liên tiếp những đạo đao quang được bổ ra, chia năm xẻ bảy thân thể của vô số tiểu quái, trong nháy mắt đã dọn sạch một mảng trời rậm rạp quái giới. Đạo độn quang đáp xuống cạnh lão già Hồ Phong, hiện ra thân ảnh một lão già cường tráng, lão chính là Lục Thạch, Bỉ Ngạn cảnh có tu vi cao nhất trong mười người.
“Sức mạnh ta thiếu chút nữa là bị tiêu hóa, may mắn thoát ra kịp trong vài hơi thở cuối.” Họ Lục thở phào nói, sau đó liền ngồi xuống điều tức khôi phục. Hồ Phong nghe vậy thì liếc nhìn tới phía đầu cự quái rồi lẩm bẩm: “Khương nguyên hữu đến tận bây giờ còn chưa thấy có động tĩnh gì, khả năng cao đã không còn sinh cơ rồi!”
A Diệt lúc này đã phi độn rời xa khu vực trung tâm, khi bay qua trên đầu hai lão già phía dưới liền truyền âm nói: “Hai vị đã không có chuyện gì rồi thì ở đây để mắt cự quái nhé, tại hạ tranh thủ đi tiêu diệt đám quái giới khác, tránh để chúng chạy ra khỏi phạm vi đại trận.”
Cùng lúc đó có thanh âm nữ tử vang lên trên cổ tay: “Phân bộ của liên minh ở gần đây nhất đã truyền tin phản hồi, họ nói rằng chúng ta bằng mọi giá phải giữ chân đầu cự quái trong đại trận, chờ đợi viện binh từ phân bộ đang trên đường đến đây!”
Hồ Phong liền lên tiếng thông qua trận bàn: “Đã vậy thì chúng ta phải dùng tới năng lực vây khốn của tòa đại trận này thôi, như vậy mới có thời gian để xử lí những đầu quái giới khác.”
“Đồng ý.” Rất nhiều thanh âm đáp lời vang lên, Lục Thạch là kẻ cầm đầu đương nhiên nắm giữ trận bàn của tòa đại trận, lúc này liền thôi động công năng áp đáy hòm của đại trận, đó là vây khốn mục tiêu với cường độ cao.
Một tòa kết giới hình lập phương thình lình xuất hiện rồi bao bọc cự quái lại, khiến nó đang vui mừng gầm rống bỗng chốc biến sắc, liền vung vô số lợi trảo lên công kích vách ngăn. Kết giới rung lên dữ dội, gã họ Lục liền nói với mọi người: “Kết giới chỉ có thể tồn tại trong thời gian một bữa cơm mà thôi, các vị tranh thủ tiêu diệt quái giới nhiều nhất có thể đi!”
Không lâu sau, hai gã Bỉ Ngạn cảnh đại thành khôi phục được phần nào nguyên lực, liền bay tới những địa phương có cửu giai quái giới, hỗ trợ những người khác diệt sát. Chín nhân loại còn ở tại bên trong đại trận, ai nấy đều dốc sức hạ sát quái giới, muốn dọn sạch nơi đây trước khi kết giới hết hiệu lực.
Hai đầu quái giới bát giai bị vô số phi kiếm kim trúc ghim chặt trên mặt đất, thanh niên trên không trung sau khi vung đao trảm sát những đầu xung quanh, liền điều động tòa tiểu tháp trên tay dáng xuống thiên lôi, lấy nốt bốn điểm đang bị ghim phía dưới.
“Năm mươi sáu điểm, không tệ, đủ để đổi một viên Tinh Tiến Hoàn rồi.” A Diệt nhìn những tinh điểm hiển thị trên bề mặt tấm lệnh bài rồi vui vẻ lẩm bẩm, sau đó bay về hướng khe hở không gian, hội họp với những kẻ khác. Trong số chín nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh nơi đây, chắc chắn hắn là kẻ thu thập được nhiều điểm nhất, nhưng điều này sẽ chẳng có kẻ nào biết được cả.
Cách thành trì đổ nát không xa là một dãy sơn mạch lớn, khi A Diệt đến đây đã thấy những người khác hội họp đông đủ rồi. Nhìn trận bàn trên cổ tay, không còn thấy một khu vực nào có quái giới thông thường, lão già Lục Thạch gật gật đầu rồi tập trung chú ý tới phía tòa kết giới.
Số quái giới trước đó còn sót cũng chỉ chừng trăm đầu, hai gã đại thành Bỉ Ngạn cảnh dốc sức tiêu diệt những đầu cửu giai, số còn lại để bảy tên tiểu thành lo, lúc này tất nhiên đã xong việc.
Cả đám nhìn tới phía tòa kết giới đang dần rạn nứt, thần sắc bỗng chốc trở nên căng thẳng, họ Lục liền nói: “Lát nữa đầu cự quái đó thoát ra, thì cứ mặc cho nó phá hoại đi, chỉ khi nào nó có dấu hiệu đi ra khỏi phạm vi đại trận, thì chúng ta mới cần phải ra tay ngăn cản.”
Tám người khác ai nấy gật đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát địa phương gần khe hở không gian, tòa kết giới tựa hồ không chống đỡ nổi nữa, lớp vách ngăn đã nứt rất nhiều rồi.
“Rầm!” Kết giới sụp đổ, lộ ra đầu cự quái đang điên cuồng gầm thét, xung quanh nó có cả ngàn đầu tiểu quái tràn ra khắp bốn phương tám hướng, tìm kiếm sinh linh để ăn thịt. Đôi mắt như dã thú của cự quái liếc nhìn tới phía chín người, khiến cả đám không rét mà run, ai nấy tế ra bảo cụ bản mệnh, đề phòng nhìn thứ khổng lồ trước mắt.
Đột nhiên đồng tử của cả đám co rút, vì thoáng cái thân ảnh khổng lồ như ngọn núi đã xuất hiện ngay phía trước bọn họ, những chiếc xúc tu từ trên lưng cự quái điên cuồng phóng xuống chín nhân loại!
Không kẻ nào ngờ tốc độ của thứ khổng lồ này lại biến thái tới thế, bọn họ đứng tại địa phương cách đầu cự quái những hai dặm. Khoảng cách đó cho dù là Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn dốc sức bứt tốc, thì cũng phải gần ba hơi thở mới có thể bay đến chỗ họ. Vậy mà đầu cự quái chỉ trong cái nháy mắt đã di chuyển tới, khiến cả đám không kịp trở tay. (Hai dặm = 3 km)
“Tốc độ của thứ ghê tởm này còn nhanh gấp đôi ta khi toàn lực phi hành trong trạng thái ma tu nữa!” A Diệt cả kinh thầm than trong lòng, bản thân đang linh hoạt tránh khỏi những chiếc xúc tu chộp tới, đòn nào không tránh kịp liền vung đao chống đỡ.
Quanh thân cự quái lúc này tản mát ra loại sóng khí cấm không rất mạnh, ngay cả những tồn tại Bỉ Ngạn cảnh cũng không thể phi độn, ai nấy chỉ có thể vừa tránh né công kích, vừa bật nhảy rời xa dãy sơn mạch này.
Một nữ tử trẻ tuổi cùng gã nam tử Chúc Diệu không may bị xúc tu chộp được, ngay lập tức chúng kéo trở về lưng cự quái, nhốt họ bên trong hai khối u ghê tởm đầy dịch nhầy. Cả hai trước đó đã biết cách để chống lại lực lượng bổn nguyên trong bọng nước, lúc này nhanh chóng thi triển thần thông, quang mang bạo phát mãnh liệt.
“Linh nguyên mạch thần thông, Băng Hàn Niên Kỷ!”
“Linh nguyên mạch thần thông, Sắc Ô Quang Ám!”
Một khối u tức thì hóa băng, gã họ Chúc phá băng nhảy ra, phất tay tạo thành một đường băng dài rồi trượt trên đó bỏ chạy. Tại khối u khác bóng tối cùng ánh sáng giao hòa, sau đó phát bạo hắc quang, nữ tử toàn thân ướt nhẹp kinh hãi nhảy ra rồi bỏ chạy rất nhanh.
Vài xúc tu truy đuổi trong nháy mắt ập tới hai người đó, nhưng bị ngăn cản lại bởi một bức tường năng lượng từ vài cây trận kỳ cấu tạo thành. Thấy vậy hai người không khỏi thở phào, Chúc Diệu vừa chạy vừa nói: “Đa tạ Dược huynh đã ra tay tương trợ.”
A Diệt lúc này đang cực nhọc kéo lại thanh đao từ miệng một cái xúc tu, chỉ có thể gật đầu một cái, rồi tiếp tục dây dưa với cái thứ đáng ghét trước mặt. Xung quanh ai nấy đều thi triển không ít át chủ bài, nhưng những chiếc xúc tu quá nhiều và quá rắn chắc, khó có thể chống lại nổi, cách tốt nhất chỉ có tránh né rồi bỏ chạy.
Một tên tà sĩ là trưởng lão Huyền Ma Quật, đứng ngay kế bên A Diệt bỗng dưng bị kéo đi, trông thấy cảnh này họ Diệt không khỏi kinh hãi: “Mục tiêu của xúc tu đó là ta, may mắn thay tên này vừa lúc chạy qua bên cạnh nên bị chộp nhầm.”
Hắn phóng thích rậm rạp phi kiếm công kích khiến xúc tu chấn động phải nhả răng, tức thì kéo về được thanh chiến đao, A Diệt vội vã xoay người bỏ chạy. Tên tà sĩ trẻ tuổi kia nhanh chóng bắt pháp quyết, tà lực nổi lên ngay khi bị khối bọng nước bao bọc lại.
“Linh nguyên mạch thần thông, Thuấn Ảnh!”
Chạy ngay kế bên A Diệt là một hư ảnh phân thân của tên tà sĩ kia, sau đó phân thân cùng bản thể hoán đổi, tên tà sĩ tức thì hiện hình ở ngoại giới, sắc mặt vẫn còn vương nét kinh hãi. Nhìn kẻ đang chạy bên cạnh, trong lòng họ Diệt thầm cảm thán: “Những tên này ai nấy đều có thần thông lợi hại, đã đạt tới cảnh giới này quả nhiên không ai đơn giản.”
Chín người vẫn chạy như điên khỏi công kích như vũ bão của cự quái, dần tản ra khắp nơi, không đi cùng một hướng nữa, khiến thứ tồn tại đáng sợ đó bạo phát hàng ngàn xúc tu với chiều dài hơn mười dặm!