Đến nội dung chính

Chương 338: Đồ hổ

admin 2.086 Chữ Cài Đặt

Những hoa văn thanh sắc lấp lánh tinh quanh dần thu liễm lại, ẩn giấu xuống bên dưới lớp da trắng ngọc, đôi mắt phượng dần mở ra, song trọng đồng tử kim sắc lóe lên thanh minh, khóe miệng khẽ cười. Diệt Chúng Sinh hiện tại ngồi xếp bằng trên một cành cây lớn, vừa rồi hắn đã chính thức tấn thăng võ giả bát cảnh, sau gần ba năm rèn luyện điên cuồng.

Gần một năm trước, A Diệt đã có thể tự mình đánh chết quái thú tầng 8, khiến đệ tử kí danh Mai Ngưng còn lầm tưởng hắn đã đạt tới tầng luyện thể. Nhưng thực ra lúc đó hắn còn cách tầng 7 cực hạn một đoạn chứ đừng nói là tầng 8, hiện tại hắn mới thực sự bước chân lên cấp bậc này.

Cảm nhận sự bành trướng lực lượng nhục thân trong cơ thể mình, A Diệt mỉm cười vui vẻ, tự tin nói: “Với cường độ lớn mạnh tới mức này, thì cho dù quần công mười đầu súc sinh tầng 8 cũng không thành vấn đề, quả nhiên kết hợp pháp ngôn luyện thể vào với võ học ở nơi đây, khiến thực lực vũ phu của ta cao hơn đồng cảnh giới rất nhiều.”
Đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên, khiến họ Diệt liền quay đầu lại nhìn tới một hướng, tại địa phương đó có một hang động lớn, lúc này tảng cự thạch chắn tại lối vào hang động đã bị phá hủy. Từ trong hang có một nữ tử chậm rãi bước ra, trên thân đầy rẫy máu tươi, miệng há ra cùng mũi hỗ trợ nhau thở lấy hơi, hai chục đầu quái thú phía sau nàng ta giờ chỉ còn là đống thi thể.

Ánh mắt mệt mỏi của trẻ tuổi nữ tử hướng lên một cái cây cao cách đó không xa, chăm chú nhìn thân ảnh một nam tử thanh niên tuấn mỹ ngồi tại cành cây, lời nói của hắn ta lúc xưa khiến nàng nhớ mãi liền văng vẳng lên trong đầu.

“Trong vòng một năm thì không đủ thời gian để vi sư có thể giúp con đạt tới võ giả tam cảnh, nhưng ta đảm bảo sẽ gắn được thêm hai chữ ‘vô địch’ vào cấp bậc hiện tại của con!”
“Mai Ngưng đã không khiến sư phụ phải thất vọng, hiện tại con đã trở thành võ giả tầng 2 vô địch danh xứng với thực!” Lời vừa dứt, đôi mắt nàng ta đã lim dim, sau đó thân thể vô lực đổ xuống, sập vào trong lòng một tên thanh niên vừa thình lình hiện ra. Nhìn nha đầu đang ngủ rất ngon, A Diệt cười nhạt rồi bế nàng lên, đem về động phủ như mọi khi thả xuống nồi nước đun sôi.

Những tháng cuối cùng trong thời hạn một năm, A Diệt vẫn luôn tìm kiếm những đầu quái thú mạnh mẽ, rồi điên cuồng sinh tử chiến với bọn chúng, củng cố cấp bậc võ giả hiện tại, cũng như tăng thêm thực lực. Đồ đệ Mai Ngưng tiếp tục được hắn bố trí cho những thử thách khó nhằn, mỗi lần vượt qua là một lần hôn mê bất tỉnh, được sư phụ bế về luộc trong một nồi thuốc lớn.
Vào một ngày đẹp trời, đôi sư đồ sau khi đồng hành cùng nhau vượt qua bao vùng đất nguy hiểm, nay trước mặt họ đã là một ngọn sơn phong phi thường nổi danh tại ngoại thành. Nhìn ngọn núi nguy nga trước mắt, A Diệt nhàn nhạt lên tiếng: “Còn vài ngày nữa là hết kì hạn một năm con đi theo ta rèn luyện rồi, trước khi chia tay ta muốn cho con thấy thành tựu hiện nay của ta!”

Hai thân ảnh một nam một nữ tiếp tục cất bước, thẳng tiến lên đỉnh ngọn núi Bạch Hổ, dù cho có vô số tiếng gầm gừ của quái thú cường đại vang lên, họ cũng không hề chùn bước. Mai Ngưng kích động không thôi, trên suốt quãng đường hai thầy trò tiến lên đỉnh núi này, đã có không ít quái thú thất cảnh nhảy ra ngăn cản, nhưng kết quả đều bị sư phụ một quyền tiêu diệt.

Nhưng sắc mặt vui vẻ kích động của nàng không giữ nổi lâu nữa, vì trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn đầu bát cảnh quái thú, con nào cũng đều thuộc loài hết sức mạnh mẽ, không phải tầng 8 thông thường có thể so sánh. Nàng hiện tại trốn sau một gốc cây lớn ở khá xa, quan chiến năm tồn tại tầng 8 đang điên cuồng giao thủ.

Một gã đại hán bạch bào, với mái tóc bạc xõa tung, lúc này đang ngồi uống rượu trên vương tọa, sắc mặt say xỉn, không có vẻ gì là quan tâm thanh âm ồn ào truyền lên từ dưới núi. Đột nhiên một cái đầu quái thú đã nhuộm đầy máu tươi bắn mạnh lên, đập nặng lên vách tường mới rơi xuống, khiến cả tòa động phủ của gã bạch bào rung động.

“Bạch Dã, đứng bét cường bảng, còn không mau lăn ra đây nhận chết!” Tiếng quát như được khuếch đại vạn phần vang lên chói tai, vọng toàn bộ ngóc ngách tại ngọn núi Bạch Hổ này.

“Bốp!” Đại hán bạch bào đệp mạnh bình rượu xuống nền, khiến nó vỡ tan tành, sắc mặt gã trở nên tức giận, thân ảnh bắn nhanh ra khỏi động phủ, đứng uy nghiêm tại đỉnh núi mà gầm lên: “Là tên khốn nào dám tới đây thị uy, thực sự không xem Bạch Dã ta ra gì hay sao? Mau đưa đầu ngươi lên đây xem nào.”

“Con ở đây quan sát nhé, đừng có tiến lên thêm đấy, nhớ chú ý đám tiểu quái lân cận.” Dặn dò đồ đệ một câu, A Diệt liền bắn mạnh tới đỉnh núi, chạm trán đầu quái thú bài danh đệ thập cường bảng.

Mai Ngưng nín thở quan sát, nàng không thể tin nổi sư phụ dám tới đây khiêu khích một tồn tại trên cường bảng, lúc này trong lòng nàng vừa lo lắng lại vừa kích động.

Tên quái thú Bạch Dã này thường có sở thích độc hành, không muốn khuếch chương thế lực, nên dưới trướng hắn có rất ít thủ hạ. Bốn gã tầng 8, chừng mười gã tầng 7, cộng thêm mấy chục tiểu quái khác, đều đã bị A Diệt triệt hạ, nên hiện tại hắn có thể tập trung hướng đến lão đại của ngọn núi này.

Thấy tên thanh niên tuấn mỹ trước mắt, gã đại hán bất ngờ không thôi, y cứ nghĩ kẻ tới xin chết lần này có thể giết được đám vô dụng dưới trướng mình, thì phải có bộ dáng cao lớn vạn vỡ lắm chứ.

Bạch Dã liền xé tan bạch bào, để trần nửa thân trên, lộ ra những khối cơ bắp vạn vỡ cường tráng, hoa văn hắc bạch nổi lên đầy trên bề mặt lớp da dày. Phía đối diện, đồng dạng thanh sắc hoa văn cũng xuất hiện chằng chịt trên da A Diệt, hai bên cùng lúc tăng cường độ nhục thân lên cực cao, không nói một lời nào mà lao thẳng vào nhau.

Núi rung đất chuyển, tiếng quyền cước va chạm đinh tai nhức óc vang lên, khiến nữ tử Mai Ngưng lần đầu trông thấy chiến đấu đẳng cấp cường bảng, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, nhìn đỉnh núi đang dần bị bào mòn.

Những đòn công kích như ngũ lôi oanh đỉnh nện mạnh lên đối phương, hai thân ảnh điên cuồng khua tay múa chân, đánh từ đỉnh núi xuống tới chân núi, địa hình trên đường họ đi qua đều không tránh khỏi kết cục bị hủy hoại.

“Rầm!” Thân ảnh A Diệt bị đánh văng sang ngọn núi khác, đục thủng một lỗ lớn sâu mấy chục trượng, ngay tức thì hắn phá núi lao ra, trước mặt bấy giờ đã là một đầu mãnh hổ có lớp lông bạch sắc ngân quang.

Ngay khi hiên lên bản thể, bạch hổ liền bạo phát luồng ngân sắc năng lượng, như sóng cuộn biển gầm cuốn tới đối phương. A Diệt một chân dậm mạnh, liền tạo ra hàng loạt vết nứt hình mạng nhện tại thân núi, quanh thân điên cuồng tràn ra thanh sắc khí tức, hoa văn trên thân bắt đầu di chuyển qua lại.

Hai vệt sáng bắn mạnh lên, va chạm trực diện giữa hư không, dư uy thổi bay cây cối đất đá quanh đó trăm trượng, cắt trọc rừng xanh. Cự hổ vung vuốt tức thì chộp mạnh xuống, móng vuốt sắc bén cứa qua trước ngực đối phương, xé rách y phục hắn, khi đi qua da thịt liền tóe ra tia lửa như kim loại tiếp xúc.

Tên nhân loại theo quán tính mà xoay nhanh một vòng, chân hắn vụt mạnh một cước xuống đỉnh đầu cự hổ, đạp bay nó dập nát mặt đất phía dưới, tạo ra một hố lớn sâu rộng. Từ trong làn bụi đất một tảng cự thạch gào thét bắn lên, A Diệt vung quyền khiến cự thạch tan tành, ngay lúc đó từ mặt bên kia tảng đá mãnh hổ vồ lên, song trảo hung hăng oanh tạc hai mạn sườn đối phương.

Diệt Chúng Sinh gầm lớn, mặc kệ đòn công kích sắp tới mà dùng song quyền công thẳng về phía trước, cả hai dùng công đổi công. Ầm một tiếng, máu tươi bắn lên xối xả, nhị ảnh bắn ngược về sau, không ai còn lành lặn cả.

Thân thể to lớn co rút lại, bạch hổ quay lại hình thái nhân loại, hắn gầm lên rung trời, phía trên xuất hiện hư ảnh một đầu cổ thú bạch hổ gầm rống kinh thiên. Một tòa núi nhỏ sụp đổ, từ giữa lòng núi A Diệt nhảy ra, dòng máu nóng theo cánh tay chảy xuống rơi vãi khắp mặt đất.

“Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, mất đi sức mạnh thì ngay cả một đầu súc sinh cũng có thể khiến ta trở nên tàn tạ thế này.” Cúi xuống nhìn lại bản thân, họ Diệt lắc đầu cười khổ, sau đó ánh mắt lại trở nên ngoan lệ khi hướng tới thân ảnh cường tráng phía xa.

Thanh Đồng từ cổ xưa đã là một loại hợp kim phi thường cứng cáp và quý hiếm, được ví như viên ngọc xanh chân quý của thế gian. Nay A Diệt luyện tới một tầng rất cao trong Thanh Đồng luyện thể, dung hòa với luyện sĩ võ thể ở thế giới trong thành này, bạo tăng cường độ thân thể lên một loại tầng thứ mới.

“Loại bành trướng bão hòa này không duy trì được lâu, nhưng một khi ăn được thịt cùng luyện xương cốt của quái thú cửu cảnh, chắc chắn sẽ giúp võ thể của ta vững vàng lên đẳng cấp mới. Chuyến này nhất định phải có thịt bạch hổ để ăn!” Chắc chắn thốt lên một câu, tên thanh niên liền cực tốc bạo nộ bắn tới phía đối phương.

Quang mang bạch sắc cùng thanh sắc lại đâm mạnh vào nhau, điên cuồng giao thủ, khiến thanh âm chói tai vang lên khắp bốn phương, khiếp sợ bao sinh linh chạy tán loạn. Quái thú với huyết mạch bạch hổ cổ đại, cùng với nhân loại thân thể thanh đồng, cả hai đều đạt tới tầng thứ rất cao, bấy giờ như hóa thành sinh vật chỉ biết ác chiến, không màng bất kì thứ gì khác.

Ngọn sơn phong mang tên Bạch Hổ đã không còn, trở thành những tảng cự thạch rơi vãi khắp nơi, nữ tử Mai Ngưng từ sớm đã rút lui tới ngọn núi khác, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Phô thiên địa ám, bài sơn đảo hải, nàng không thể tin nổi con người lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy.

“Kết thúc đi, thanh đồng quyền.” Thân ảnh thanh sắc bám đầy huyết dịch tung ra cú quyền cuối cùng, đại diện cho loại kỳ kim chân quý rắn chắc. Gã đại hán toàn thân bạch quang cũng tung ra một quyền đáp trả, như có thanh âm mãnh hổ cổ xưa gầm thét lao lên, đại diện bạch hổ cổ đại đưa ra đòn tấn công tuyệt diệt này.