Cô gào lớn vào điện thoại: “Dương Tuấn Kiệt.”
“A… Anh… Anh đây.” Bên kia điện thoại Tuấn Kiệt lắp bắp, dù không thấy mặt nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được cô lúc này đang nổi giận đến mức nào.
“Tôi bảo anh thả người ra, không thì tôi bóp chết ông ta, anh nghe rõ không hả đồ khốn.”
Mỗi một chữ phát ra là mỗi lần cô tăng thêm sức lực nơi bàn tay, ông Dương cũng càng giẫy giụa kịch liệt hơn nhưng chỉ có thể ú ớ không nói được thành tiếng.
Tuấn Kiệt càng nghe càng đen mặt, anh lấy hết dũng khí, nắm tay thành quyền, lần đầu tiên bật lại cô.
“Rốt cuộc thì em xem anh là gì hả? Bao lâu quen biết cũng không bằng một cô thư ký mới của em? Bây giờ cô ta trong tay anh, em có muốn anh kiểm tra hàng dùm em không hả? Hả?” Tuấn Kiệt gằn từng chữ, cậu không quan tâm đến ba mình còn đang bị cô khống chế.
“Con… Nó… Chứ… Mày dám.” Cô chửi thề vào loa, hận không thể lao đến băm dằm hắn ta ra thành trăm nghìn mảnh vụn.
“Ha… Ha ha ha… Có gì mà không dám? Nếu cô ta bẩn rồi, biến mất khỏi đây thì anh sẽ có cơ hội được bên cạnh em mà! Chỉ cần anh giải quyết cô ta, ba sẽ đưa em ra nước ngoài cùng anh.”
Nghe giọng nói như người mất trí của Tuấn Kiệt, cô đột nhiên nhớ lại chuyện gì, thả lỏng bàn tay đang bóp cổ ông ta ra.
“Khụ… khụ.” Ông ho khan liên tục, máu vừa được lưu thông khiến sắc mặt trắng bệch lập tức đỏ lên.
“Ông chưa hề nói cho hắn ta biết sao?” Cô cười gian tà mở miệng.
Tuấn Kiệt bên kia cũng cau mày, dường như nhận ra cô sắp sửa nói ra chuyện gì đó quan trọng nên chăm chú lắng nghe.
“Sao vậy? Ba à!” Cô phun ra bốn chữ khiến bầu không khí trở nên im lặng cực độ.
Ông Dương vẫn chưa ngừng ho khan, nghe được cô gọi mình, ánh mắt ông lại tỏ ra sự áy náy kèm theo trốn tránh. Hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ cô còn là kết tinh của ông và người ông yêu nhất cũng là người mà ông hận nhất, ông muốn bù đắp cho cô nhưng đáng tiếc, cô không còn là một đứa trẻ nữa. Tuấn Kiệt cũng rất sốc trước nhưng gì mình nghe được, tay bóp chặt điện thoại đến run rẩy.
“Sao? Ông lợi dụng hắn ta bằng cách đó thì khác gì bà ta? Ông chưa từng nghĩ đến hậu quả nếu như hắn ta thật sự không buông bỏ được tôi sao?”
Cô vẫn từ từ, bình tĩnh lại vừa hỏi vừa kéo khuôn mặt ông lại gần mình.
“Chính nhờ ân huệ của ông mà tôi được làm một đứa trẻ mồ côi, sống dưới danh nghĩa con nuôi của mẹ ruột mình. Ông cưỡng bức em gái ruột mình rồi sinh ra tôi, bây giờ còn muốn hai đứa con mình loạn luân sao? Trả lời đi.”
Cô diễn rất tròn vai, từng lời thoại chắc như đinh đóng cột là bởi vì cô đang thay người khác nói ra nổi lòng, thay người đó trút hết uất ức mà tuổi thơ phải chịu lên cái người đã mang những bất hạnh đó đến.
“Ba… Là… Không… Không phải vậy… Không phải đúng không ba.” Tuấn Kiệt gào lên trên điện thoại.
Cậu ta không nhận được câu trả lời chỉ còn nghe văng vẳng lời cô chất vấn ông ta kèm theo tiếng ho khan đứt quãng.
“Sao? Nói đi! Nói cho thằng con trai ông biết rằng nó muốn loạn luân với em gái nó đi! Nói cho nó biết rằng lẽ ra những thứ nó có được tôi cũng phải có chứ không phải là chui rúc một góc để bị đánh đập hành hạ, để bị đào tạo thành cổ máy trả thù vô tình, để bị người khác coi khinh vì mang dòng máu tạp chủng, kể cả mẹ ruột cũng coi thường. Ông nói đi!” Cô dùng hết sức thét lên, bàn tay nắm lấy cổ áo, ép ông ngẩng đầu nhìn mình.
Tuấn Kiệt bên này chết lặng đi vì lượng lớn thông tin vừa nhận được, hai tay run rẩy, quỳ xuống ôm đầu hét toáng lên. Nàng cũng vừa tranh thủ thời cơ tháo được dây thừng, dùng chai cồn trên bàn xịt vào mắt hai tên đứng cạnh rồi bỏ chạy ra cửa. Bên ngoài hai người vệ sĩ cô để lại bảo vệ nàng cũng vừa tỉnh dậy vội vã chạy lên, lúc nãy khi ẩu đã bên dưới chung cư hai người đã bị đánh lén bằng kềm điện nên ngất xỉu.
Đón được nàng an toàn, hai người vệ sĩ lập tức tiến đến dùng gậy chỉ vào Tuấn Kiệt đang gào khóc, hai tên lính của cậu ta đành bất lực chịu khống chế, bị trói lại.
Cuộc trò chuyện lúc nãy nàng đã nghe hết, dù rất sốc trước những lời cô nói, dù rất muốn đến bên cạnh an ủi cô nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc nhiều lời. Nàng giật lấy chiếc điện thoại nằm trên đất, cuộc gọi vẫn còn được kết nối bèn cất giọng.
“Ngân! Là tôi. Cậu có đó chứ?”
“Tôi đây! Cậu không sao chứ?” Cô lập tức trả lời, vốn dĩ cô lựa chọn nói ra những lời đó là vì muốn kéo dài thời gian cho nàng, nhưng bây giờ cô chưa thể giải thích.
“Cậu yên tâm, tôi an toàn rồi! Ngược lại là cậu, cậu nhất định phải trở về an toàn, cậu biết không hả? Cậu không về giải thích, tôi sẽ giận cậu cả đời đó.”
Nàng mếu máo nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Có trời mới biết nàng lo lắng cho cô đến mức nào, nàng không phải trẻ con, sự việc đến mức này thì chắc chắn cô cũng đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng lại càng không thể để cô lo lắng thêm.
“Được! Chờ tôi! Vợ.” Cô mỉm cười rồi cúp máy, bên kia nàng cũng bật cười vì lời nói của cô.
Kết thúc cuộc gọi cô nhìn xung quanh một vòng, tìm thấy máy phát tín hiệu dưới gầm bàn. Cô biết ngay mà, tên cáo già này chọn vùng núi không có sóng để gọi cô tới đây thì nhất định phải chuẩn bị đường lui cho mình.
Cô định dùng máy của ông ta tìm kiếm chút thông tin nhưng bây giờ không tiện, bỗng ông ta cười gian, với tay lại gần cái máy rồi bấm một nút nhỏ bên cạnh.
“Cạch.” Cánh cửa phía dưới mở ra, mười mấy tên lính tiến vào, men theo đường cầu thang đi lên, từng đợt bước chân tạo nên cảm giác áp bức không nhỏ.