Đến nội dung chính

Chương 31: Ngày Đầu Đi Làm

admin 1.368 Chữ Cài Đặt

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đến công ty làm việc, sáu giờ ba mươi sáng báo thức đã reo vang.

Hôm nay nàng không nấu ăn nên làm vệ sinh cá nhân xong thì hai người lập tức xuống lầu.

Huỳnh Như: “Kiều nè! Cậu đi cùng xe với mình đi cho vui, tiết kiệm xăng luôn.”

“Vậy thì phiền cậu lắm, không biết mình có tăng ca không nữa?” Nàng lắc đầu từ chối.

Huỳnh Như: “Mới ngày đầu chắc không đâu, nhưng mà cậu đi xe riêng cũng tiện.”

Không trò chuyện lâu, hai người lên xe rồi chạy đến công ty, giữa đường nàng dừng lại mua hai phần cháo còn Huỳnh Như thì ghé quán phở ăn rồi đi sau.

Đến công ty vẫn còn sớm, chỉ có vài lễ tân đang ăn sáng cùng mấy cô lao công và bảo vệ, nàng quẹt thẻ gửi xe rồi đi thang máy lên tầng năm.

Bước đến văn phòng của cô, nàng quét vân tay đã được cài hôm qua rồi mở cửa tiến vào thì giật bắn mình.
Cô mặc áo sơ mi không cài cúc nằm gối đầu lên áo Vest ngoài trên ghế quý phi. Có một vết bầm tím in rõ trên gò má trắng bệch, dưới bụng có một lớp băng gạc mỏng nhuốm màu đỏ thẫm, thoạt nhìn trông rất đáng sợ.

Nàng đặt cháo xuống bàn định tiến đến kiểm tra thì nghe thấy tiếng cửa mở.

“Ơ… Chị Kiều đến sớm vậy?” Hoàng Nhân nói khẽ rồi ra hiệu cho nàng theo sau ra ngoài.

Đóng cửa lại nàng lập tức hỏi cậu ta về chuyện của cô.

“Cậu ấy… Sếp làm sao vậy?”

“Chị cứ xưng hô như bình thường đi, không có người ngoài là được.” Hoàng Nhân nói xong thì nhét hộp y tế mới vào tay nàng.

Hoàng Nhân: “Chị ấy bị tai nạn, tối hôm qua em khuyên mãi mà không chịu đến bệnh viện, em thì không dám sử lí vết thương trên người chị ấy nên đến gần sáng tự xử lý xong chị ấy mới ngủ được… Oáp… Em giải quyết xong mấy tài liệu gấp rồi, em xuống dưới ngủ đây, chị giúp em chăm sóc chị ấy nha, có gì thì gọi em.”
Nàng còn chưa kịp hỏi thêm thì cậu ta đã biến mất vào ngã rẽ thang máy.

Nhìn hộp thuốc trong tay, nàng quay lại vào phòng.

“Cũng may vừa nãy có mua cháo.” Nàng nghĩ.

Hôm qua nàng vốn không định để cô mời, nhưng cô lại dùng lý do “sếp thì không thể đãi nhân viên một bữa à?” Rồi lại “lần sau mua đồ ăn sáng giúp tôi là được!” Nàng cũng đành chịu.

Nhìn người đang bất động trên ghế, nàng thở dài lấy tăm bông thấm chút nước ấm lên bờ môi nứt nẻ của cô rồi mở hộp y tế lấy thuốc sát trùng và đồ cần thiết để lên bàn.

“Ư… Ai.” Cô giật mình cau mày thật chặt quát lớn, liếc nhìn người vừa chạm vào cơ thể mình.

Đang giúp cô tháo băng gạc ở bụng thì bàn tay nàng bị một lực nắm thật mạnh, tưởng chừng suýt nữa là gãy rồi.

Nàng nhìn cô đầy sợ hãi, nàng từng rất thích đôi mắt cô vì nó rất tròn, rất trong, đẹp đến mức khó có thể dứt ra vậy mà giờ đây ánh mắt đó đang mở to nhìn nàng đầy căm phẫn. Tơ máu hằn lên con ngươi hai màu không đồng đều, sát khí không hề che giấu làm người khác nhìn vào càng thêm khiếp đảm.
Cảm nhận bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, gương mặt hoảng loạn của nàng dần hiện rõ trước mặt cô.

“KHÔNG! Không phải… Mơ thôi! Không… Không… A…” Cô nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu đau đớn kêu lên.

Nhìn con người cao lớn trước mặt lại đang ôm đầu la hét như một đứa trẻ, nàng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Ngân… Cậu làm sao vậy? Là tôi mà!”

“TRÁNH RA!” Cô quát lớn, đẩy mạnh người đang lại gần mình.

“A…” Cánh tay vừa bị cô nắm bây giờ lại bị hất văng vào cạnh bàn, sưng lên dữ tợn.

“Leng keng…” Trong lúc vùng vẫy, chiếc bùa bình an trong túi cô rơi ra, một góc sợi dây màu đỏ lấp ló sau tờ giấy vàng làm nàng chú ý.

Chưa kịp định thần nàng đã thấy cô lao đến bắt lấy tấm bùa cầm chặt trong tay.

“Rầm…” Cô đập mạnh đầu xuống nền gạch bên dưới rồi ngất xỉu.

“Ngân!” Nàng hét lên vội chạy đến kiểm tra mạch đập trên cơ thể cô, may mắn cô không sao hết, chỉ là khuôn mặt nhăn nhó có thêm một vết thương trên trán.

Nàng định gọi Hoàng Nhân lên giúp đỡ nhưng thấy cô quần áo không ngay ngắn, đành thôi. Cô thật ra không nặng lắm, chỉ là cao hơn nàng một cái đầu nhưng tay nàng vừa bị thương nên phải tốn khá nhiều sức mới đỡ được cô lên ghế nằm.

Sử lí xong vết thương trên trán cô, nàng lại tiếp tục thay băng gạc rồi thoa thuốc lên vết bầm trên mặt cô, lần này thì cô không cử động nữa.

“Ừm… Con gái cũng có cơ bụng sao?” Nàng lẩm bẩm.

Lúc cài lại cúc áo cho cô thì nàng mới để ý, tay không tự giác mà sờ sờ vào mấy khối cơ nhô lên.

“Hàng thật à?” Nàng thu tay lại, liếc nhìn lên trên một chút, tầm mắt chạm phải chiếc áo nịt ngực không viền nằm dưới xương quai xanh tinh xảo.

Nàng đỏ mặt cài cúc thật nhanh, thầm tự mắng mình “biến thái” một trăm lần, không hiểu sao lại hành động như vậy nữa? Ngày thường nàng có “ham mê sắc dục” đâu. Mọi khi lướt mạng xã hội bắt gặp mấy anh trai tám múi nàng còn không thèm liếc mắt, ấy thế lại sờ trộm cô…

Cơn đau nhói trên cổ tay phải làm nàng thoát khỏi suy nghĩ, vội vã dùng hộp y tế tự băng bó cho mình xong thì đến nhà vệ sinh tìm khăn lau mặt cho cô.

Dưới lầu, Hoàng Nhân vừa xuống tới định tìm chỗ chợp mắt thì bắt gặp Huỳnh Như vừa vào tới, đang còn đứng ở phòng nhân sự nói gì đó.

“Em được xếp việc ở phòng nào? Sao lại đứng đây?” Hoàng Nhân đến gần nghiêm mặt hỏi.

Huỳnh Như: “Dạ! Chưa đến giờ làm việc em muốn hỏi nhân sự xem có thể lên đưa máy tính cho Kiều không? Lúc nãy cậu ấy gửi trong cặp em mà em không gọi được.”

Hoàng Nhân: “Để anh đem lên cho.”

Huỳnh Như: “Em đi chung được không?”

“Văn phòng giám đốc không phải ai cũng vào được em biết không?” Hoàng Nhân cau mày.

“Nhưng mà… Em có việc muốn tìm Kiều.” Huỳnh Như cố ý kéo giọng mũi năn nỉ.

“Anh sẽ nhắn trợ lý Kiều gọi lại cho em.” Cậu kiên quyết.

Huỳnh Như: “Em đi lên đứng ở ngoài nói chuyện cũng được ạ, chắc cậu ấy quên sạc điện thoại rồi, em có gọi được đâu.”

Hoàng Nhân: “Ừm… Thôi được rồi! đi lên với anh, nói mấy câu thôi rồi xuống liền đó nhe.”

“Dạ!”

Hai người vừa vào thang máy thì cậu thấy ánh mắt Huỳnh Như cứ liếc trộm mình bèn ho nhẹ.

“Khụ… Em có gì muốn nói à?”

“Dạ… Em…”

“Sao?”

“Anh… Trên… Trên hay dưới?” Huỳnh Như ấp úng.

“Sặc.” Cậu nghe xong thì cơn nóng lại dồn lên não.

“Em nghĩ sao? Ai nói? Tôi thẳng! Tôi thẳng! Không tin thì em thử xem.” Cậu nghiến răng gằn từng chữ.

“…”

Huỳnh Như biết mình lỡ lời rồi nên im lặng, xin lỗi một câu rồi cuối đầu chờ thang máy mở ra.

“Ting…” Lên tới nơi Hoàng Nhân bực bội đi trước quét vân tay mở cửa, Huỳnh Như cũng bước vội theo sau.

“Cạch.” Cánh cửa mở ra, hai người chết lặng nhìn cảnh tượng bên trong.

“Cạch.” Hoàng Nhân nhanh tay đóng lại.

“Em thấy gì?” Cậu tái mặt hỏi.

“Em… Thấy những gì anh thấy!” Huỳnh Như lắp bắp.

“…”

Hoàng Nhân: “Giờ sao?”

“Em chưa đưa máy tính…”

Hai người nhìn nhau bằng gương mặt dở khóc dở cười rồi quyết định gõ cửa.