Đến nội dung chính

Chương 5

admin 990 Chữ Cài Đặt

Bản thân Chiêu Tuấn có chút vui thích với thế giới này, nơi bạn bè và mọi người đều gần gũi với cậu thay vì là sự lẻ loi như ở thế giới cũ.

“Nhưng mà không phải đống bài tập này.” Chiêu Tuấn vò loạn mái tóc vốn đã xù như bông của mình, chỉ có thể cắn chặt răng mà nhắm mắt nhắm mũi làm. Kiến thức của mấy thứ này cậu vốn đã quên từ rất lâu rồi. Trưởng thành cũng thế, nơi cậu làm việc cũng toàn là những người mơ mộng bay bổng thôi nào hay gì về mấy cái con số này. Làm được một nửa, cậu liền cầm máy mà lăn lên giường tìm hiểu chút về những app có thể đăng tranh mình lên, theo cậu nhớ thì ở đây vốn chẳng khác mấy so với thế giới cậu. Đăng kí tài khoản trên app xanh, cậu liền đăng vài ảnh mà cậu mới làm xong lên rồi thoát ra, nhìn đồng hồ thì đã muộn. Ném mọi chuyện ra sau đầu, cậu vứt điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt ngủ mà không hay cái bài đăng tùy tiện của mình đã hot lên rất nhanh trong đêm nay.
Sáng sớm cậu lại bị Thệ Khải kéo dậy. Sống với nhau từ bé, Thệ Khải có chìa khóa nhà cậu và cậu dù có khó chịu mỗi sáng cũng rất tận hưởng cảm giác được thương kiểu này của cậu ta. Ngơ ngác bước xuống nhà cùng tiếng cằn nhằn của Thệ Khải chê cậu đủ đường, tới khi cả hai cất bước tới trường thì cũng là mười lăm phút sau. Chiêu Tuấn vuốt mái tóc có phần dài của mình, muốn đi cắt ngắn bớt đi vì nó che mắt cậu quá. Nói chuyện này cho Nguyệt Thu Yếm, cô liền đưa cậu tên một cửa tiệm mà nhiệt liệt đề cử nhưng rồi lại như tiếc hận mà đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu.

“Cậu để này nhìn rất nghệ mà, cắt đi nhỡ lại hết đáng yê…” Chưa đợi cô nói hết câu liền có tiếng “bộp” một tiếng, hai quyển vở của cậu và cô được đặt lên bàn có phần hơi mạnh. Chiêu Tuấn ngơ ngác đưa mắt lên, còn Nguyệt Thu Yếm như có chút chột dạ mà chính cô cũng thấy khó hiểu, liền thu tay lại. Đợi tới khi cánh tay cô hoàn toàn thu đi, Chiêu Tuấn mới nghe được giọng nói lành lạnh của La Tuệ Bắc.
“Bài môn tiếng Anh.” Chiêu Tuấn ngoan ngoãn giao nộp, bóng dáng La Tuệ Bắc đi xa vẫn chưa ngừng mắt được. Mới sáng ra đã sướng mắt, cậu thấy không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Thệ Khải vỗ lên lưng cậu rủ xuống sân, trước đó cậu mới nhớ ra nay là môn thể dục. Mặc dù là gà trạch nhưng cậu cũng rất thích chơi các môn thể thao. Trước dù có bận, cậu cũng dành ra hai ngày trong tuần đi đánh bóng rổ với mấy đứa nhóc cấp 3.

Bước xuống sân, cậu bừng bừng khí thế chạy vài vòng rồi đợi tiếng hô tự do của thầy hướng dẫn liền rủ rê những người bạn của mình đánh trận bóng rổ. Nhưng lại thiếu mất một người. Nhìn quanh lớp cũng chỉ có mấy người con gái, rồi cậu dừng lại ở bóng dáng ngồi yên lặng đang đọc sách. Thu hết dũng khí, cậu cầm bóng bước tới.
“Tuệ Bắc, cậu có muốn đánh một trận không? Nay cậu bạn tôi lại mới trẹo chân.” Chiêu Tuấn vốn chỉ liều ăn nhiều, nhưng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, cậu thấy gương mặt lạnh kia ngước lên rồi khẽ “ừm” một tiếng.

Quay người vui vẻ chạy về phía cả bọn, liền chia hai đội. La Tuệ Bắc vốn được cả lớp coi như thần, thậm chí có chút sợ theo bản năng mà ít ai dám tới trò chuyện với cậu bất kì chủ đề nào ngoài học tập. Nay biết vị thần này biết chơi bóng rổ cũng là điều mà cả nam sinh trong lớp ngạc nhiên, tưởng đâu anh chỉ biết học thôi đấy. Chiêu Tuấn được cùng đội với nam thần thì càng hăng, suốt trận đấu như con chuột nhỏ mà luồn lách, làm được nhiều pha mà chính cậu cũng thấy mình ngầu.

Mái tóc xù được cậu mượn sợi dây buộc của các bạn nữ buộc gọn, cái trán cao cùng gương mặt thanh tú lộ rõ, giờ đây đang hứng khởi, có chút hồng lại ướt mồ hôi, càng làm tăng vẻ năng động sáng ngời của tuổi trẻ nhiệt huyết. Chiêu Tuấn chẳng hay giờ cậu thu hút tới như nào. Trên sân đấu, hai gương mặt đẹp cùng các nam sinh cao lớn đang hô hào, thu hút các ánh mắt của học sinh đang ngồi. Tất cả đổ tới sân tập bóng mà vây lấy cùng xem. Cùng những tiếng kinh hô cổ vũ xen lẫn vài câu trêu ghẹo của nữ sinh hướng tới La Tuệ Bắc, đúng là nam thần chơi bóng rất hay còn đẹp trai nữa.

“Vút” một tiếng, cú ba điểm ăn chọn trong tay La Tuệ Bắc vừa vặn kết thúc trận đấu. Tất cả như quên đi mà lao tới vỗ lên lưng anh. Khóe môi thoáng cong, anh gật đầu thay lời cảm ơn tới những lời khen. Chiêu Tuấn chăm chú nhìn, như có ý tưởng cho tối nay vẽ gì rồi. Cậu bước tới đưa anh chai nước rồi cười.

“Lớp trưởng chơi hay thật đấy, có muốn cuối tuần cùng chơi tiếp với bọn tôi không?”

“Được.” Chiêu Tuấn không hay trong ánh mắt La Tuệ Bắc đã đâu đó có chút ôn hòa mà nhìn kĩ bóng hình cậu, chai nước mà cậu đưa cũng được anh cầm chặt lấy.