Đến nội dung chính

Chương 7: Muốn Tìm Anh

admin 571 Chữ Cài Đặt

Nhìn cánh cửa bệnh viện, tôi một mạch lao ra. Bỗng chốc, cảnh tượng xung quanh thay đổi, từ ánh nắng sớm mai bỗng hóa thành những vệt nắng nhỏ, đỏ thẫm, hoàng hôn cuối trời lại chốc chốc xuất hiện.

Tôi chạy như điên, thẳng về phía cuối ngôi làng đó, băng qua bao con đường ngoằn ngoèo, tôi chạy đến căn nhà của cậu, hay chính xác hơn, là căn nhà của chính tôi, căn nhà chứa đựng biết bao hạnh phúc và ác mộng của tuổi thơ tôi.

Tôi băng qua con suối nhỏ nay đã cạn nước, căn nhà nhỏ hiện ra dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Giờ đây, những bó hoa nơi hiên nhà đã biến mất, cây hoa lưu ly nhỏ tôi từng trồng với niềm hy vọng cũng đã khô héo từ rất nhiều năm trước. Căn nhà cũ kĩ vẫn vậy, những chai rượu rỗng vứt trên sàn nhà vẫn còn đó, chiếc sô pha tôi từng nằm cùng mẹ vẫn ở đó. Tiếng côn trùng kêu rả rích, ánh hoàng hôn sắp tàn lại càng tô điểm cho căn nhà với mùi ẩm mốc nặng nề.
Cũng chẳng biết tôi phát điên gì, tôi vung tay, đập phá hết mọi thứ có thể vồ được, trong lòng tôi biết rõ, tôi muốn anh quay về, cho dù chỉ là một chiếc bóng thì sao chứ?! Anh có thể bảo vệ tôi, và giờ… tôi lại muốn chạy trốn, chạy trốn cái hiện thực và căn bệnh tàn khốc đã cướp mất những năm tháng sau này của tôi.

– Anh ở đâu, sao anh nỡ bỏ em ở lại đây chứ! Tôi hét lên, như đem cả những uất ức tuổi thơ ra để mắng chửi anh.

Chẳng biết bao lâu, dưới ánh chiều tà, tôi ngồi liệt dưới đất, căn phòng đã bị tôi làm loạn hết cả lên. Anh bước vào, mang theo cả hơi ấm buổi sớm mai, mắt anh đã đỏ hoe, tay anh vẫn cầm lấy bó hoa cúc dại, có vẻ anh ngắt được ở ven đường. Tôi cười nhìn anh.

Anh lại gần tôi, vẫn như mọi lần đưa tay xoa tóc tôi. Tôi đang định kể hết mọi ấm ức cho anh như tôi đã từng, nhưng anh chỉ cúi đầu, đặt bó hoa vào tay tôi. Anh không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng nói với tôi:
– Thanh Hy à, chạy trốn không bao giờ cho em câu trả lời mà em muốn. Em gặp được anh, đó chẳng qua chỉ là tiềm thức của em muốn bảo vệ em mà thôi. Anh biết, em nhớ rất rõ những tổn thương trong quá khứ, cũng biết em đã trải qua những đau đớn gì. Nhưng em à, tuổi thơ dù có đau đớn thế nào thì đó cũng là một phần của em, em có thể tha thứ nhưng đừng cố quên nó nhé. Bởi nếu quên, em sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. Anh là chiếc bóng chứa đựng cả tuổi thơ u ám của em nhưng cũng chính là động lực để em bước tiếp. Vì vậy, Thanh Hy à, em cần phải tỉnh dậy rồi, em thực sự mạnh mẽ hơn em tưởng đấy.

Anh nói, đôi mắt anh vẫn mang ý cười như ngày đầu xuất hiện bên cạnh tôi nhưng khóe mắt đã ướt đẫm.

Tôi biết… cũng nên tỉnh dậy rồi.