Tối hôm ấy, Thương Mặc Uyên đứng lặng trong căn hộ nhỏ thuê tạm, vì tính chất liên tục nên chỗ ở của anh cũng phải thay đổi liên tục. Căn phòng được thiết kế như một tổ yến giữa thành phố – tường bê tông cách âm, nội thất tối giản, ánh đèn âm trần vàng nhạt hắt xuống bàn làm việc.
Anh bật tập hồ sơ lên, đọc từng dòng mô tả về Huyết Lộ – tổ chức ma túy khét tiếng đang trỗi dậy tại Tây Nam Trung Quốc, liên kết với tam hoàng Thái Lan. Đám người này giết không gớm tay, buôn người, vận chuyển heroin qua sông Mê Kông, lôi kéo thanh niên nghèo vùng biên làm tay sai.
Trong tập hồ sơ là bức ảnh chân dung thủ lĩnh – Lôi Trầm. Người từng có quan hệ sâu với một cựu quan chức tỉnh. Và người này… từng xuất hiện trong vụ mất tích mười năm trước, vụ án khiến cha Thương Mặc Uyên bị nghi oan và tự sát.
Anh khựng lại. Trái tim như có cái gì đó nhói lên.
Anh ngửa người ra ghế. Trong ánh sáng vàng mờ, khuôn mặt anh như tạc – sống mũi thẳng, ánh mắt tối lại, bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến nhăn nhúm. Anh biết, đây không còn đơn thuần là nhiệm vụ. Mười năm, anh đã chờ đợi để đối diện sự thật đó. Nhưng càng đến gần, anh càng không biết mình là cảnh sát… hay là con của một người đã chết vì công lý nửa vời.
**
Đã đêm muộn.
“Thứ tôi tìm… không phải là huy chương.”
Tiếng gõ cửa. Tịnh Nhan bước vào. Cô không hỏi han, chỉ đặt túi tài liệu lên bàn, rót hai ly trà. Hành động không thừa, không thiếu.
“Ngày mai, chúng ta bắt đầu huấn luyện đặc biệt – khớp thông tin, tập đối thoại, học ngôn ngữ chợ đen của giới buôn ma túy. Tôi có danh sách 50 khẩu lệnh cần học trong 24 giờ.”
Mặc Uyên cầm ly trà, ánh mắt dừng lại ở đôi tay có vết chai sần của cô. Không phải dạng phụ nữ quen gõ phím trong phòng máy lạnh. Cô ấy đã từng giết người? Hay đã từng bị tổn thương?
Thấy cô đứng yên giữa phòng, đầu hơi cúi, mãi không trả lời anh, Mặc Uyên lên tiếng:
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“29.”
“Có từng yêu ai chưa?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh như dao:
“Câu đó không liên quan đến nhiệm vụ.”
Thú thật bản thân cô đang rất cảnh giác, cô chưa làm việc với hắn qua bao giờ, khó mà mang hết ruột gan ra tin tưởng người này trăm phần được.
Anh bật cười, ngả người ra sau:
“Chỉ là tôi cần biết liệu có phải đang diễn cặp đôi với một cỗ máy hay không.”
“Nếu không còn gì tôi xin phép về, tôi còn nhiều tài liệu cần xử lý.”
Chẳng quan tâm anh có đồng ý để cô đi hay không, Tịnh Nhan vẫn bước ra ngoài, nếu còn việc cần bàn bạc, anh ta tự khắc gọi giật cô lại. Cánh cửa khép lại. Không gian lại chìm trong yên tĩnh, anh không giận mà khẽ cười nhẹ.Thương Mặc Uyên nhìn vào gương. Người đàn ông trong đó cười, nhưng trong mắt… chẳng có lấy một giọt ấm.
Anh thì thầm:
“Mày đang đóng vai ai, Thương Mặc Uyên? Là cảnh sát, là con, là kẻ báo thù… hay chỉ là một người đã lạc chính mình từ lâu?”
Ánh hoàng hôn đã tắt từ lâu. Thành phố cũng dần không còn bóng đèn. Nhưng đây cũng là thời điểm cho tội ác trỗi dậy, đạo đức, luân thường… Những thứ thuộc về bóng đêm, một cuộc chiến ngầm vừa bắt đầu.
Đêm đó, Thương Mặc Uyên trằn trọc mãi không thể ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời Côn Minh đen kịt, nơi ánh đèn thành phố đang yếu ớt tỏa sáng như những viên ngọc nhỏ lấp lánh dưới mặt hồ tĩnh lặng.
Trong đầu anh là hàng loạt giả thuyết, kịch bản có thể xảy ra, những kế hoạch ứng phó được chuẩn bị kỹ càng. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh cảm nhận được sự cô đơn không tên.
Anh nhớ đến người cha đã khuất, người thầy đầu tiên đã dìu dắt anh vào nghề, nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp. Những kỷ niệm ấy vừa là sức mạnh, vừa là gánh nặng.
Anh hiểu, trên con đường này, không phải lúc nào ánh sáng cũng dẫn lối, đôi khi phải đi qua bóng tối, phải chấp nhận sống với những bí mật không thể nói ra, để giữ vững sự công bằng và công lý.
Và điều đó đồng nghĩa với việc, Thương Mặc Uyên phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả những mơ mộng còn sót lại.