Đến nội dung chính

Chương 28: Cơm mềm cứng rắn ăn

admin 1.674 Chữ Cài Đặt

Diệp Thải Đường nói: “Có khả năng là đâm lao thì phải theo lao.”

“?”

“Trước đó ta đã xem qua ghi chép vụ án.” Diệp Thải Đường giải thích: “Tuy nhà cũ họ Mạnh tuy, nhưng vì bỏ hoang lâu năm lại có tin đồn ma ám nên giá cả không cao cho lắm. Tính ra thì tiền tu sửa dọn dẹp bên trong còn tốn nhiều tiền hơn, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức.”

Vương Thống vẫn chưa hiểu lắm: “Ý muội là Lư Ngoại Bắc mua trạch viện này chỉ để giải quyết Hà Ninh Thu thôi hả? Thế nên ông ta chẳng bận tâm chuyện trong nhà có người chết hay không. Nếu chết người thì không ở nữa thôi? Nhưng tiền vốn bỏ ra cũng quá cao rồi mà?”

Người giàu thực sự tùy hứng đến mức này à? Thật sự quá mức khoa trương rồi.

“Không phải, ta không có ý đó.”

Diệp Thải Đường liên tục xua tay: “Chẳng phải trước đó chúng ta vẫn cho rằng hung thủ giết Lâm Linh và hung thủ giết Hà Ninh Thu là hai người khác nhau à?”
Mọi người gật đầu.

Giả thuyết này cũng do Diệp Thải Đường đưa ra, khiến Hạ Việt cảm thấy hai lượng bạc tiền lương mỗi tháng không hề uổng phí.

Diệp Thải Đường nói tiếp: “Có khả năng nào sau khi Lư Ngoại Bắc biết tin Lâm Linh chết, thấy đằng nào trong nhà cũng có người chết rồi, lại do ma quỷ làm… Nghĩ rằng không có thì thôi, đã có rồi thì liều luôn.”

“Thế nên ông ta dứt khoát giết ngoại thất mình luôn muốn vứt bỏ nhưng không được, rồi giá họa cho hung thủ đầu tiên? Nhắc mới nhớ, thê tử của Lư Ngoại Bắc là người thế nào? Có rộng lượng không? Nếu Hà Ninh Thu hòa ly với Viên Vĩ Mậu thì có được vào cửa Lư gia không?”

Vương Thống chém đinh chặt sắt: “Tuyệt đối không thể nào.”

Rồi hắn bổ sung thêm: “Tuyệt đối không có chuyện Hà Ninh Thu được bước chân vào cửa Lư gia đâu.”
“Đúng vậy.” Hạ Việt tiếp lời: “Nhạc gia của Lư Ngoại Bắc cũng làm kinh doanh, chuyện làm ăn còn lớn hơn cả Lư gia, quản lý trên dưới trong nhà cực kỳ nghiêm khắc. Tuy Lư Ngoại Bắc có mấy phòng thiếp thất nhưng tuyệt đối không dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, còn nổi tiếng sợ thê tử trong giới nữa.”

Diệp Thải Đường cũng coi như từng gặp Lư Ngoại Bắc hai lần rồi. Thế nhưng chuyện ông ta có sợ thê tử hay không, dù nàng có hỏa nhãn kim tinh cũng chẳng thể nhìn ra được.

nhưng ông ta có sợ thê tử hay không, cho dù nàng có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn ra.

“Thứ nhất, Lư Ngoại Bắc cực kỳ sợ mối tình vụng trộm này bị bại lộ, nên mới sảng khoái chi hai ngàn lượng bạc để bịt miệng Đinh Lãng. Bởi vì một khi chuyện vỡ lở, ông ta tuyệt đối không chỉ tổn thất hai ngàn lượng này.”
“Thứ hai, ông ta đã chán ngấy Hà Ninh Thu rồi. Thế nên khi biết tin nàng ấy chết, ông ta chẳng những không hề đau lòng chút nào mà còn tỏ ra vô cùng bình thản. Vì vậy chẳng ai ngờ được Hà Ninh Thu xuất hiện ở nhà cũ họ Mạnh là để đến tìm ông ta. Hoặc cũng có thể nói, nàng ấy bị ông ta lừa đến đó.”

Nam nhân có thể làm ăn lớn như vậy, thì cũng không phải một tên ngốc bạch ngọt. Chắc chắn không thiếu thủ đoạn và lòng dạ độc ác.

Vương Thống không kìm được cảm thán: “Nhà có sư tử Hà Đông đúng là đáng sợ, chẳng phải Lư Ngoại Bắc bị thê tử ép thành kẻ giết người à?”

Cái lý lẽ gì vậy?

Diệp Thải Đường liếc nhìn Vương Thống, giọng lạnh tanh: “Chẳng lẽ không phải thê tử của ông ta mới là người xui xẻo hơn à?”

Vương Thống: “Hả?”

Hả cái gì mà hả? Diệp Thải Đường nói: “Mang tiền của gả đi, dùng việc buôn bán của cha nương giúp đỡ trượng phu làm ăn, kết quả thì sao? Trượng phu dùng số tiền này để nạp thiếp còn không hài lòng, lại còn ra ngoài tìm ngoại thất. Đã vậy, ông ta giết người diệt khẩu còn muốn bà ấy gánh tiếng xấu nữa.”

Ở đây ngoại trừ Diệp Thải Đường, tất cả bọn họ đều là nam nhân. Tuy trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời cũng chẳng thể phản bác được.

Cũng chẳng phải không có lý, nhưng nhà quyền quý tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Tư tưởng của Vương Thống cũng là tư tưởng chung của đại đa số mọi người.

Cho dù nhà mẹ đẻ của thê tử lợi hại đến đâu cũng không thể cấm trượng phu nạp thiếp được, chỉ có thể cố gắng giữ vững địa vị chính thất của mình mà thôi.

Thật ra Diệp Thải đã đến độ tuổi phù hợp, hơn nữa nàng lại rất xinh đẹp nên trong thôn rất nhiều người đến cầu thân. Thế nhưng bọn họ đều bị nàng từ chối thẳng thừng. Ở cái thời đại này, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân.

Không thành thân thì tự hầu hạ bản thân, thành thân thì hầu hạ cả nhà.

Lỡ như trượng phu phát đạt, hoặc gia đình phát đạt, cho dù ngay cả khi bản thân phát đạt hoặc hài tử phát đạt, thì người được hưởng phúc chưa chắc đã là mình.

Đến lúc đó nếu thê tử không mỉm cười đón người mới trẻ tuổi xinh đẹp vào nhà, thì chính là thê tử keo kiệt đố kỵ.

Diệp Thải Đường khinh bỉ mắng: “Cơm mềm cứng rắn ăn, còn ăn đúng lý hợp tình. Lư phu nhân đã tạo nghiệt gì thế này? Nếu năm đó bà ấy tìm một tiểu bạch kiểm mặt đẹp dáng chuẩn, sau đó tự bỏ tiền bao nuôi… Chẳng phải cuộc sống sẽ thoải mái hơn bây giờ à.”

Diệp Thải Đường vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Việt.

Hắn còn chưa tiêu hóa mấy lời nói kinh hãi thế tục này của Diệp Thải Đường xong đây. Bỗng dưng thấy nàng liếc nhìn như vậy, lập tức cảm thấy không ổn.

Muội ấy nhìn mình làm gì vậy? Cảm thấy mình là cơm mềm cứng rắn ăn, hay là tiểu bạch kiểm?

Diệp Thải Đường nhìn xong cũng thấy không ổn, nhưng nàng thề mình chỉ nhìn bâng quơ thôi. Bởi vì nói đến mặt đẹp dáng chuẩn thì đương nhiên người phù hợp nhất ở đây chính là Hạ Việt rồi.

Nhưng nhìn như vậy thật sự không lịch sự cho lắm.

“Đại nhân.” Diệp Thải Đường quyết định lên tiếng trước, chỉ đích danh: “Ngài thấy ta nói có đúng không?”

Hạ Việt nhất thời không biết rốt cuộc Diệp Thải Đường hỏi câu nào. Hắn định thần lại, dùng chiêu tứ lạng bạt ngàn cân hỏi ngược lại: “Nghe qua cũng có phần đạo lý. Tiểu Diệp, nếu sau này muội có tiền thì định làm thế nào?”

Diệp Thải Đường cười đầy hàm súc, ha ha ha, ha ha ha.

Chuyện đó còn phải nói à, đương nhiên phải sống một cuộc đời hạnh phúc tự do rồi.

Nhưng nàng có thể nói mấy lời này trước mặt cấp trên ư? Sợ người ta không biết tâm trạng đi làm mỗi ngày của mình còn nặng nề hơn đi viếng mộ à?

“Đương nhiên ta vẫn sẽ tận tâm, cần cù chăm chỉ làm việc cho đại nhân rồi.” Diệp Thải Đường nghiêm mặt nói: “Nhiều tiền hơn nữa cũng không thể ăn mòn tấm lòng theo đuổi chính nghĩa, theo gót đại nhân của ta đâu.”

Vương Thống vốn còn định thao thao bất tuyệt một hồi, phản bác tư tưởng và quan niệm thiếu thực tế của Diệp Thải Đường. Nhưng vừa nghe thấy câu này, hắn hận không thể dập đầu bái lạy nàng một cái.

“Lợi hại.” Vương Thống giơ ngón tay cái với Diệp Thải Đường: “Phục rồi.”

Từ nay về sau, danh hiệu vua mở mắt nói dối và đệ nhất vỗ mông ngựa của ta ở Lục Phiến Môn xin nhường lại cho muội. Thật sự tâm phục khẩu phục!

Diệp Thải Đường vô cùng cạn lời.

Thôi huynh cứ tự giữ lại mấy cái danh hiệu nhảm nhí đó đi, ta chẳng ham chút nào.

Lúc Lưu Sa dẫn Lư Ngoại Bắc trở về, liền cảm thấy không khí trong phòng vô cùng quỷ dị.

“Đại nhân, thật sự tìm được một bộ y phục ở Lư gia, là y phục Lư phu nhân mua tháng trước.” Lưu Sa đưa một bộ trường bào tơ lụa màu đen đến rồi nói: “Lão bản tiệm may nói, đáng lẽ trên cái váy này phải có một sợi dây thắt lưng. Ta cũng để ông ấy xem thử sợi dây tìm được trên thi thể Hà Ninh Thu, dài ngắn cũng phù hợp.”

Hạ Việt nhận lấy y phục xem thử rồi ném cho Diệp Thải Đường.

Diệp Thải Đường cũng nhìn thử. Cảm giác khi sờ này, màu sắc này thật sự giống hệt dải lụa siết chết Hà Ninh Thu.

Tuy mấy hôm trước Lư Ngoại Bắc tiều tụy, nhưng ông ta vẫn duy trì vẻ bình tĩnh thành thục của thương nhân thành đạt. Nhưng hôm nay, vẻ bình tĩnh đó đã hoàn toàn biến mất.

“Ta thật sự hết cách rồi.” Lư Ngoại Bắc ôm mặt thở dài thườn thượt: “Ta đã đưa hai ngàn lượng để bịt miệng Đinh Lãng. Nhưng sau khi ông ta rời đi, Hà Ninh Thu nói nàng ấy chịu đựng Viên Vĩ Mậu đủ rồi.”

“Nếu ta không cưới nàng ấy thì nàng ấy sẽ tự đi cầu xin phu nhân của ta. Nhưng phu nhân ta đâu có dễ nói chuyện như vậy, lỡ như để nàng ấy biết chuyện thì ta xong đời rồi.”