Đến nội dung chính

CHƯƠNG 29: ÁNH NẮNG ĐẦU NGÀY

admin 1.331 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua khe rèm cửa, dịu dàng rọi lên tấm ga trải giường nhăn nhúm và quần áo rải rác trên sàn.

Lâm Khải mở mắt trước. Cảm giác đầu tiên không phải là khoan khoái sau một giấc ngủ sâu, mà là… sợ hãi. Anh không biết liệu quyết định mình đưa ra đêm qua có đúng không, liệu bản thân có quá xúc động mà lại chọn sai không, liệu mình còn xứng đáng để được bên An Triết không, liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ đẹp đến tàn nhẫn.

Bỗng kí ức đêm qua trào về, sống động và chân thật. An Triết trong lòng anh, giọng nói khàn khàn nhưng đầy yêu thương, không ngừng hôn lên khóe mắt anh nhẹ giọng nói: “Anh xứng đáng, đồ của tôi, tôi bảo đáng là đáng.”

Anh cứng đờ trong vài giây, cố gắng xử lý những gì đang diễn ra. Ánh mắt quét một vòng từ trần nhà, sang bên cạnh —nơi An Triết đang gối đầu lên tay anh, ngủ rất ngon, gương mặt bình yên đến lạ.
Một tay cậu còn vắt ngang hông anh, chân cũng quấn lấy, ôm chặt anh như thể anh là thứ duy nhất trên đời cậu muốn giữ, là thứ mà cậu đã mất rất lâu mới tìm lại được.

Lâm Khải nuốt khan, cổ họng khô rát. Đầu óc trống rỗng trong vài giây rồi lập tức đỏ bừng cả mặt.

…Họ làm thật rồi.

Làm đến mức này rồi.

Không chỉ là một lần.

Anh vừa định rút tay ra một cách nhẹ nhàng nhất, cố gắng không đánh thức An Triết, thì cậu cựa nhẹ, đôi mày cau lại như mèo con bị giật mình, miệng còn mơ màng lẩm bẩm, giọng nói ngái ngủ nhưng lại mang theo sự nhạy cảm đáng sợ: “Lại muốn trốn nữa hả?”

Lâm Khải cứng đờ. Toàn thân anh như bị đóng băng.

Câu nói chẳng to, chỉ là một tiếng lầm bầm trong mơ, nhưng lại đủ để khiến anh như bị bóp nghẹt tim. Sự nhạy cảm của An Triết, sự thấu hiểu của cậu ấy khiến anh vừa xót xa vừa bất lực.
Anh không dám động đậy nữa, nằm im như tượng, tai đỏ bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Một lúc sau, An Triết thật sự tỉnh lại.

Cậu mở mắt ra, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc, đỏ bừng của Lâm Khải thì nhịn không được bật cười, tiếng cười khẽ khàng, ấm áp. “Anh bị đơ à?”

Lâm Khải lắp bắp, cố gắng giải thích, giọng nói đầy sự bối rối: “Tôi… không cố ý… à không, ý anh là… tối qua… em đau không?”

An Triết liếc anh một cái, ánh mắt tinh nghịch, giọng kéo dài lười nhác, đầy sự trêu chọc: “Anh cảm thấy tôi đau à?”

“…Không, anh—”

“Vậy thì câm mồm.” An Triết cắt lời, giọng điệu ngang ngược quen thuộc.

“…” Lâm Khải im lặng, không biết phải nói gì.

Không khí rơi vào vài giây yên lặng ngượng ngập, nhưng không còn sự căng thẳng hay xa cách như trước.
Lâm Khải cúi đầu, gãi má, không dám nhìn thẳng vào An Triết, vẫn còn ngại ngùng về những gì đã xảy ra: “Anh… không phải cố tình. Anh chỉ… không biết sao lại…”

An Triết vươn tay, kéo sợi dây chuyền trên cổ anh xuống, sát vào mặt mình, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, đầy sự kiên định và cả một chút thách thức: “Vậy bây giờ thì sao?”

Lâm Khải ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ấy.

“…Gì cơ?”

“Còn muốn bỏ tôi nữa không?”

Lâm Khải lập tức lắc đầu như trống bỏi, mặt đỏ tới tận cổ, giọng nói đầy sự kiên quyết và cả một chút sợ hãi: “Không! Không bao giờ! Sẽ không bao giờ bỏ em nữa!”

An Triết cười khẽ, nụ cười làm tan chảy sự ngại ngùng của Lâm Khải. Cậu gác tay lên trán anh, thì thầm, giọng nói đầy yêu chiều: “Lúc bị tôi cắn cũng đâu có nói không…”

Lâm Khải bưng mặt, không dám hé răng, chỉ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay An Triết và mùi hương quen thuộc.

Ngại không chịu được, nhưng trong đáy mắt anh lại chỉ toàn là dịu dàng, là tình yêu đã nghẹn suốt ba năm—cuối cùng cũng dám thốt thành lời, qua từng cái nắm tay, từng ánh nhìn, và qua cả đêm dài chẳng thể nào quên.

Nhưng vừa hé mắt nhìn người bên cạnh — tóc rối, môi đỏ mọng, còn có dấu vết để lại từ đêm qua trên cổ, trên vai — anh liền hoảng loạn nhắm mắt lại, kéo chăn trùm kín đầu như thể chỉ cần không thấy là không có chuyện gì xảy ra, như thể anh có thể trốn tránh thực tại.

An Triết quay lưng về phía anh, nhưng chỉ chốc lát sau đã trở mình, rất tự nhiên rúc lại gần, một chân vắt ngang hông anh, đầu dụi vào bờ vai đang căng cứng của đối phương, tìm kiếm hơi ấm.

“Ôm.” Cậu ra lệnh bằng giọng ngái ngủ, lười biếng đến mức như đang làm nũng.

Lâm Khải chết trân.

Không dám động.

Không dám thở mạnh.

An Triết dụi thêm cái nữa, mũi cọ lên xương quai xanh, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của anh. Giọng cậu trầm trầm, khàn khàn lại còn kéo dài, đầy sự trách móc: “Lâm… Khải… không nghe thấy à…”

“…” Lâm Khải bất lực, không thể chịu đựng được sự đáng yêu này nữa. Anh duỗi tay ra, run run ôm lấy cậu, ghì nhẹ vào lòng.

An Triết lập tức hài lòng, phát ra tiếng “hừ” nhỏ một cái rồi cọ thêm lần nữa, đoạn nhắm mắt ngủ tiếp, đã ba năm rồi cậu mới lại được nằm trong vòng tay anh thế này làm cậu chỉ muốn tham lam tận hưởng thêm một chút nữa.

Cả hai cứ thế quấn nhau nằm thêm một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm của nhau, cho đến khi bụng An Triết kêu “ọc” một tiếng rõ ràng, phá tan sự yên tĩnh.

Lâm Khải nghe thấy, suýt nữa bật cười thành tiếng.

An Triết mở mắt nhìn anh: “Nghe gì chưa?”

“Nghe rồi.” Lâm Khải cười nhỏ, giọng nói đầy yêu chiều: “Dậy ăn sáng không?”

“Không.” Cậu lại rúc vào cổ anh, không muốn rời đi. “Muốn ăn anh.”

Lâm Khải đỏ mặt đến mang tai, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào: “!?!”

“Đùa thôi mà.” Cậu cong mắt cười, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả căn phòng. Rồi xoay người lăn xuống giường, đầy năng lượng. “Tôi đi nướng bánh mì. Anh mà không dậy là tôi ăn phần anh đó.”

“Chờ anh rửa mặt cái đã!” Lâm Khải vội vàng bật dậy, chạy vào phòng tắm.

Vừa vào phòng tắm Lâm Khải đã đứng chết trân ở bồn rửa mặt, ánh mắt đầy hoảng loạn, mặt đỏ ửng nhìn chăm chăm vào vết cắn đỏ chót ở cổ, những vết hôn và những vết khác không tiện đem ra ánh sáng trên cơ thể mình.

Cái này có chảy máu không vậy… Trông ác quá…

Ê ẩm khắp người luôn không lẽ sức khỏe mình nát vậy sao…

Lâm Khải cười khổ, giọng nói pha chút than vãn, gọi ra nhà bếp: “Lần sau em cắn nhẹ chút được không, hình như anh mất miếng thịt rồi.”

An Triết đứng trong nhà bếp, tiếng cười vang lên như kẻ chiến thắng, giọng đầy kiêu ngạo và cả một chút đe dọa: “Cho chừa, lần sau còn cắn mạnh hơn.”

Căn hộ nhỏ tràn ngập hương vị mới của cuộc sống, mùi cà phê bắt đầu lan ra từ gian bếp, cùng tiếng càu nhàu xen lẫn tiếng cười khe khẽ, tạo nên một không khí ấm áp và bình yên, một khởi đầu mới và cũng là những nốt nhạc lặng lẽ được thêm vào bản hòa tấu đang còn dang dở của cả hai.