Giống như là, dù Khương Lệ Lệ không sống dưới mái nhà lợp bằng tấm lợp a-mi-ăng, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi chuyện bị mái nhà bằng tấm lợp a-mi-ăng của người khác “chọc” vào khi chơi đùa.
Mà mẹ của Khương Lệ Lệ, Lâm Hiểu Lỵ, hiển nhiên cũng đã nhận thức rõ được điều này.
Chính vì nhận thức rõ, nên bà mới muốn phân chia ranh giới rạch ròi giữa mình và những người phụ nữ trong khu nhà tạm bợ này đến vậy. Cho dù bọn họ vô cùng muốn nhận được sự công nhận của bà, luôn quan sát cử chỉ và cách ăn mặc của bà để tìm cách bắt chước, cũng nhiệt tình đưa ra nhiều lời khuyên có vẻ tốt bụng nhưng lại rất vô dụng mỗi khi bà cần đi chăng nữa.
Khác với Khương Mậu Lâm chỉ có vẻ ngoài đoan chính, Lâm Hiểu Lỵ thực sự là một mỹ nhân. Thực ra, bởi vì xinh đẹp nên bà mới được người mai mối đưa ra khỏi ngôi làng nhỏ trên núi, gả cho một người đàn ông xuất thân từ gia đình tử tế như Khương Mậu Lâm. Cũng vì thế mà bà ấy vô cùng trân trọng vẻ ngoài của mình, cũng chưa bao giờ nghi ngờ địa vị cao hơn một bậc của mình.
Dù sao thì cứ vào dịp Tết đến hàng năm, khi mang theo những món quà mới lạ và đắt tiền trở về nơi đường xá vẫn còn khó khăn như nhà mẹ đẻ, họ hàng sẽ lại nhắc nhở bà về điều này thôi.
Lâm Hiểu Lỵ khinh thường việc qua lại với những người phụ nữ trong khu nhà tạm. Để phân chia ranh giới với bọn họ, bà đã dùng đến rất nhiều thói quen lãng phí mà bọn họ cho là không cần thiết. Ví dụ như không bao giờ tự làm bữa sáng, chỉ mua bữa sáng cho cả nhà khi đi chợ. Bà thường lui tới những quầy bán bữa sáng bên ngoài công trường xây dựng mà bọn họ không bao giờ ghé qua.
Lúc ấy, các quầy hàng bán bữa sáng hầu như là chỉ phục vụ người dân địa phương, những người mà đến khi mặt trời lên cao thì mới uể oải xuống lầu để đi làm ấy.
Lâm Hiểu Lỵ thậm chí còn tham gia chơi bài với người dân địa phương nữa. Mỗi buổi chiều, bà đều sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất cùng với chiếc vòng cổ ngọc trai mà bà đã phải chen chúc trên xe khách khi đi mua ở chợ quần áo khi được nghỉ, chỉ để đi đánh bài với người dân địa phương.
Lâm Hiểu Lỵ trời sinh là đã có khả năng này rồi, bà giống như một loại cây leo trong rừng mưa, yếu đuối nhưng kiên cường, không bao giờ từ bỏ việc bò lên phía trên. Nói theo cách nói hiện đại thì bà là người có kỹ năng giao tiếp thăng hoa.
Lâm Hiểu Lỵ thậm chí còn tham gia chơi bài cùng người dân địa phương nữa. Mỗi buổi chiều, bà đều mặc lên bộ đồ đẹp nhất, còn mang cả chiếc vòng cổ ngọc trai – món đồ mà ngày nghỉ phải ngồi xe công cộng đến chợ quần áo mới mua được, để chơi bài với người dân địa phương. Lâm Hiểu Lỵ có bẩm sinh là đã có năng lực này rồi, bà giống như một cây leo trong rừng mưa nhiệt đới, mỏng manh nhưng bền bỉ, không bao giờ từ bỏ việc bò lên phía trên. Mà nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì bà chính là “người trèo cao nhờ giao tiếp” chứ đâu.
Mà lần này, sự cố chấp của bà đã đạt đến mức cao nhất. Bà muốn Khương Lệ Lệ đến học ở trường tiểu học địa phương, cũng đã thông qua những người bạn chơi bài của mình mà kiếm được một suất cho con gái.
Nhiều năm sau, hậu quả của việc này mới bắt đầu kéo dài. Một là Khương Mậu Lâm vì chuyện này mà nghi ngờ bà ngoại tình, hai là Lâm Hiểu Lỵ cũng đã nhiều lần nhắc đến chuyện con trai của chủ nhà nơi mình đánh bài đã theo đuổi bà như thế nào, nói muốn cưới bà ra sao.