Chiếc xe Mercedes của Viên tổng cứ thế chạy băng băng đến bên cạnh sân thể dục, khiến mọi người có mặt ở đó không khỏi chú ý đến nó. Các thầy cô giáo đều đang âm thầm đánh giá, mà đám trẻ con thì cũng chẳng khác thầy cô chúng là bao. Có mấy đứa con trai dứt khoát tiến lại gần xe, sờ mó nhìn ngó chiếc xe hiếm gặp này. Các thầy cô giáo lập tức duy trì trật tự, sợ mấy đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Nhất thời, tiếng quát lớn, tiếng cảm thán liên tục vang lên, gây nên một trận oanh động nho nhỏ.
Viên tổng lần này không mở cửa xe cho bọn họ, bà Lâm Hiểu Lỵ tự mình mở cửa rồi mang Khương Lệ Lệ đi xuống. Cũng tình cờ là lớp của Khương Lệ Lệ cũng ở gần đó, mọi người đều nhìn thấy cô xuống xe, lập tức đôi mắt đều trợn tròn. Như thể đây là lần đầu tiên bọn chúng biết trong lớp mình còn có người này vậy.
“Là Mercedes.” Đàm Mẫn, cô bé mà trong nhà mở cửa hàng tạp hóa, là người đầu tiên nhận ra: “Ba mình nói xe này là đắt nhất đấy.”
Đàm Mẫn bị Đường Giai trừng mắt một cái, không dám nói tiếp nữa. Mọi người tiếp tục chào cờ, đợi đến lúc tan cuộc thì lại khác. Mọi người lục tục đi về lớp, lập tức có không ít người vây quanh Khương Lệ Lệ để hỏi đông hỏi tây.
“Chiếc xe kia là của nhà cậu à?”
“Là Mercedes à?”
“Mua bao nhiêu tiền vậy?”
Mấy người bạn mồm năm miệng mười mà hỏi cô.
Đây là lần đầu tiên Khương Lệ Lệ nhận được đối đãi như vậy, chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, như một cây kem dưới ánh mặt trời, sắp tan chảy đến nơi rồi.
Cô vội vàng muốn giải thích, nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì nhìn thấy sắc mặt Đường Giai không tốt mà dẫn theo Đàm Mẫn và Hà Địch đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, cô đột nhiên ma xui quỷ khiến mà nói: “Là xe của công ty ba mình.”
Các bạn học lập tức phát ra một loạt âm thanh cảm thán như là vừa hiểu ra vấn đề, sau đó lại nhao nhao hỏi:
“Vậy ba cậu là ông chủ lớn à?”
“Nhà cậu mở công ty gì vậy?”
“Ba cậu ngày nào cũng đến đón cậu đi học à?”
Lời nói dối đầu tiên vừa thốt ra, những lời sau đó cũng tự nhiên mà đơn giản hơn nhiều. Khương Lệ Lệ liên tiếp trả lời mấy câu, cô trời sinh đã có tài nói dối, nói chuyện đều ba phải. Chính bản thân cô cũng mơ hồ cảm thấy, có lẽ nói như vậy thì sẽ không bị vạch trần.
Nhưng Đường Giai lại không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
Trong thế giới động vật, sư tử thường sẽ để mắt đến con linh dương yếu nhất trong bầy, lúc truy đuổi cũng nhất định là sẽ truy đuổi đến cùng chứ không đổi mục tiêu giữa chừng, nếu không sẽ thành công dã tràng.
“Công ty gì chứ, nhà cậu ta chỉ là công nhân ở công trường xây dựng thôi.” Đường Giai lập tức phản bác.
Nhưng hôm nay quá đặc biệt. Ngay cả lời nói của một người mà ngày thường nói một không hai như Đường Giai, dường như cũng đã mất đi một chút hiệu lực rồi. Đương nhiên mọi người vẫn sẽ không phản bác Đường Giai, chỉ có một giọng nói yếu ớt vang lên: “Ba mình nói công trường xây dựng cũng là do công ty mở đấy.”
Là cô bé đeo máy trợ thính nói. Cô bé này tên là Lâm Sảng, là người bạn duy nhất hiện tại của Khương Lệ Lệ, cho dù tình bạn này bắt nguồn từ việc Khương Lệ Lệ từng một lần nhắc nhở Hà Địch đã giấu máy trợ thính của Lâm Sảng ở đâu.
Thành tích của Lâm Sảng rất tốt, cha cô bé là giáo sư đại học, thế nên những lời cô bé nói vẫn có một mức độ đáng tin nhất định. Thật ra cũng là vì tình huống hôm nay quá đặc biệt, trên người Khương Lệ Lệ dường như mang theo hào quang, và đồng thời, hào quang xung quanh Đường Giai ngược lại còn ảm đạm đi không ít.