Đến nội dung chính

Chương 46

admin 826 Chữ Cài Đặt

[Chỉ nghĩ tới việc ẻm cũng biết thở kìa là đã tự thấy moe không chịu nổi rồi đúng không. Mấy người xong đời rồi, mấy người đã triệt để yêu Lâm Trạch rồi. Được rồi, chúng ta xong đời rồi.]

Ngày hôm sau, ba người khởi hành tiến về phía gian mộ thất trung tâm của lăng tẩm.

Giang Sâm cao hơn Lâm Trạch một chút, thể cách cũng vạm vỡ hơn, nên chiếc áo khoác rộng rãi của Lâm Trạch mặc lên người hắn lại thành ra vừa vặn tôn dáng.

Hai người sánh bước bên nhau, tông màu lam trắng đi cùng xanh xám, quả thực rất bắt mắt.

Từ phía sau, ánh mắt u ám của Tạ Chấp ghim chặt lên hai người hệt như có thực thể. Gương mặt vốn thanh nhã lạnh lùng nay thậm chí còn vặn vẹo đi vì sát khí hung hãn.

Giang đại thiếu gia cúi cái đầu cao quý xuống, mách lẻo với Lâm Trạch: “Tạ đạo trưởng nhìn đáng sợ quá đi mất.”
Hắn là cố ý kiếm chuyện gây hấn. Nào ngờ vừa xích lại gần, hắn liền cảm nhận được vật gì đó mềm mại quét nhẹ qua cằm mình.

Cúi đầu nhìn xuống, hắn lập tức không thể dời mắt đi được nữa.

Nhìn dọc từ cổ áo xuống là chiếc cổ thon dài trắng ngần của Lâm Trạch. Dưới yết hầu được che khuất bởi lớp áo xanh xám là một đường cong mượt mà tuyệt mỹ, hệt như những nét vẽ được Đấng Tạo Hóa tỉ mỉ trau chuốt.

Hương thơm khiến Giang Sâm váng vất đầu óc chính là tỏa ra từ đây. Càng lại gần, hương thơm càng đậm, càng khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Giang Sâm cảm thấy như mình bị bỏ bùa mê, mọi sự chú ý đều bị hút trọn vào khe hở nhỏ lấp ló dưới cổ áo Lâm Trạch mỗi khi cậu bước đi.

Sao lại còn một chút màu đỏ nhấp nhô, hắn là nam nhân mà, lẽ nào lại mặc… lẽ nào lại mặc…
Bất chợt, Giang Sâm cảm thấy chân mình bị thứ gì đó cọ vào, hệt như một chiếc đuôi mèo con đang nghịch ngợm chọc ngoáy. Giang Sâm siết chặt cơ bụng, cảm nhận một luồng hưng phấn… khó tả bằng lời xộc tới.

“Ngươi…” Giọng Lâm Trạch khựng lại: “Ngươi không sao chứ?”

Đồ đằng đuôi khổng tước trên trán Giang Sâm lúc này rực rỡ đến dị thường, không ngừng biến đổi sắc thái trước mặt Lâm Trạch.

Trông hắn như đang phải chịu đựng một cực hình nào đó, lộ ra vẻ mặt nhẫn nhịn kìm nén.

Sau đó, hắn khẽ ghé sát tai Lâm Trạch, ma xui quỷ khiến mà gọi một tiếng: “Chủ nhân…”

Sức mạnh khống chế của khế ước chủ tớ mạnh đến vậy sao?

Lâm Trạch thầm kêu không ổn, bảo bối nhà họ Giang không phải bị mình chơi hỏng rồi chứ?

Ngoài mặt cậu vẫn điềm nhiên như không, giơ tay xoa xoa mặt Giang Sâm, dịu giọng: “Ngoan.”
Kiếm tu đi sau lưng nhìn chòng chọc vào hai người, sát cơ sục sôi trong lòng, hận không thể băm vằm con chim kia ra, nhưng lại phải liều mạng kìm nén.

Cuối đường hầm bỗng chốc mở ra không gian rộng rãi vô ngần. Những cây cột đá trắng muốt vươn thẳng lên trời, chống đỡ cả một gian mộ thất tráng lệ nguy nga.

Bốn bề tường vây kín những bức bích họa vẽ hình loan điểu. Gương nước trong vắt lơ lửng trên cao hắt xuống những vệt sáng chói lóa, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ không gian.

Thần binh bảo tàng vứt lăn lóc dưới đất, trân kỳ dị bảo tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng ánh mắt Lâm Trạch lại chỉ dán chặt vào đài cao giữa gian phòng, nơi đặt một cỗ quan tài đá.

Cỏ xanh dây leo mọc vươn ra từ khe hở quan tài, một loài tiên thảo lấp lánh sắc xanh đỏ vấn vít bò ngoằn ngoèo xuống.

Đó chính là Thất Tinh Phù Đồ Thảo.

Lâm Trạch hơi híp mắt, ném một viên đá để thăm dò.

Viên đá chưa kịp chạm vào quan tài đã lập tức vỡ vụn thành cát bụi.

Ầm ầm ầm!

Cả gian mộ thất bắt đầu rung chuyển dữ dội, đất đá bụi bặm lả tả rơi xuống. Những bức bích họa loan điểu trên tường bỗng chốc hồi sinh tỏa sáng, vỗ cánh bay lượn vòng quanh mộ thất, chao liệng tìm kiếm.

Chiếc gương nước khổng lồ phía trên cao cũng rung lên bần bật, gợn từng vòng sóng. Những vết nứt chân chim rạn ra tứ phía, cuối cùng tuột hẳn khỏi trần, lơ lửng ngay trên quan tài đá.

Tiếng động lớn như vậy, e là rất nhanh sẽ có người kéo tới.

Lâm Trạch lại ném đá dò đường lần nữa, xác nhận an toàn mới phi thân lao tới.

Xung quanh quan tài đá tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ.