Đến nội dung chính

Chương 37

admin 875 Chữ Cài Đặt

Lâm Trạch nghi ngờ y cố tình hù dọa mình, hung hăng trừng mắt một cái để cảnh cáo.

“Đây là Tạ Chấp của Vạn Dương Tông, ngươi biết đấy. Tạ Chấp, đây là… Thiếu chủ Giang Sâm của Giang gia.” Đại công tử hay Đại tiểu thư đều không thích hợp, Lâm Trạch đành chọn một danh xưng trung hòa.

Giang Sâm hỏi vặn lại: “Không phải ngươi nói, Tạ Chấp là huynh đệ của ngươi sao?”

Nhà nào lại có kiểu huynh đệ tốt đi hôn môi nhau cơ chứ?

Cũng chưa từng nghe nói Tạ Chấp có huynh đệ bạn bè nào. Tên này xưa nay vốn ngạo mạn, nghe đồn đến cả đệ tử của Vạn Dương Tông cũng chẳng mấy ai gần gũi được.

Lâm Trạch làm việc có nguyên do nên chẳng có gì phải chột dạ, bình tĩnh trần thuật lại: “Vừa nãy là đang trị thương.”

Ngờ đâu câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, trong lòng Giang Sâm lại nổi lên một trận chấn động dữ dội.
Trị thương là trị như vậy sao, vậy lúc nãy khi mình trọng thương hôn mê, cậu ta cũng… hôn mình để trị thương sao?

Có phải cậu ta còn đè lên người mình, mớm từng chút từng chút cho mình không.

Sao lại phóng đãng như vậy, lúc đó cậu ta còn chưa biết mình là ai cơ mà?

Yết hầu Giang Sâm giấu dưới cổ áo khẽ lăn lộn, gốc tai dần dần đỏ ửng lên: “… Thật tởm lợm.”

Hệ thống: [Giá trị theo đuổi: 60!]

[Tự nhiên ổng đỏ mặt cái gì tao không hiểu luôn á?]

[Giống như bị thần hồn nhập xác rồi.]

[Đồ thần kinh, đang vểnh lên đó mà còn làm bộ làm tịch cái mọe gì?]

Bị mắng chửi thậm tệ vô cớ, Lâm Trạch khẽ “chậc” một tiếng. Nghĩ lại những chuyện nhục nhã vì cái hôn ước này suốt hai kiếp qua, sự kinh diễm khi thoạt nhìn thấy dung mạo Giang Sâm bắt đầu phai nhạt, thay vào đó là sự tức giận vì bị trêu đùa.
Cùng với đó là sự dò xét, toan tính đặc trưng của đàn ông.

Địa vị và thân phận của Giang Sâm rất đặc biệt, nếu thu nhận làm thuộc hạ chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ, chỉ có điều kẻ này rất khó thuần phục, chiêu trò cảm hóa hay lấy nhu thắng cương đều không xong, có lẽ nên đổi cách khác…

Tạ Chấp không muốn dây dưa nhiều, kéo Lâm Trạch toan bỏ đi: “Trạch huynh đi chung một đội với ta, xin đi trước một bước.”

Giang Sâm thấy Lâm Trạch chẳng có phản ứng gì, thật sự có vẻ sắp đi cùng Tạ Chấp đến nơi, nhíu mày gấp quạt cái xoạch: “Một đội thì là cái thá gì? Ta và cậu ta đã có khế ước với nhau rồi!”

Vừa nói dứt câu, chính hắn cũng sững người. Sao lại có thể nói toạc chuyện khế ước chủ tớ ra như vậy chứ…

Sắc mặt Tạ Chấp tối sầm lại, phải rồi, Giang Sâm và Lâm Trạch vẫn đang có hôn ước với nhau.
Cuối cùng, Lâm Trạch đè tay Tạ Chấp xuống, nói: “Nơi này nguy hiểm trùng trùng, tốt nhất nên hành động cùng nhau.”

Kiếm tu rũ mắt, trầm ngâm đồng ý.

Lâm Trạch lại quay sang hỏi Tạ Chấp: “Ngươi sao lại bị thương nặng như vậy? Do đâu mà ra?”

Tạ Chấp chỉ nói bóng gió là mới đánh nhau một trận, không muốn kể lể dài dòng, ngược lại hỏi han Lâm Trạch: “Trạch huynh sắc mặt không tốt, có phải chỗ nào không khỏe không?”

Vết ửng đỏ hiện lên lúc hôn nhau trên mặt Lâm Trạch đã nhạt đi, sắc môi cũng nhợt nhạt, chỉ có chỗ bị cắn rách là còn đỏ tươi.

Nghe Tạ Chấp hỏi vậy, cảm giác trống rỗng vừa bị cố nén xuống trong nháy mắt lại lan ra khắp cơ thể, dưới bụng thậm chí còn nhói đau nhè nhẹ, lại là cơn đói cồn cào ấy.

Chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi khi linh lực bị tiêu hao là cậu lại xuất hiện cơn đói như thế này, một cảm giác mà kể từ khi Tích Cốc tới nay chưa từng trải qua nữa.

Linh lực tổn hao quá lớn trong quá trình trị liệu, mà hiện tại hai người theo đuổi cũng chỉ vừa mới hồi phục, không có nhiều linh lực để đồng bộ hóa sang cho cậu.

Chỉ có cách ăn chút đan dược để cầm cự trước đã.

Lâm Trạch liếc nhìn vòng eo trống không của Tạ Chấp, nói: “Chỉ là tiêu hao linh lực quá độ thôi, ăn chút Tụ Linh đan là khỏi.”

Tạ Chấp sờ tay định lấy túi Càn Khôn, mới phát hiện nó đã rơi mất ở đâu đó trong lăng mộ tự bao giờ, liền lập tức đi tìm.

“Tụ Linh đan thì có gì mà quý hiếm? Ta có Ích Linh đan, Thịnh Linh đan, tốt hơn cái thứ đó nhiều.” Đợi Tạ Chấp đi rồi, Giang Sâm mới lạnh lùng buông lời.