Máu đỏ sẫm thấm đẫm gia huy “ba chim chung mỏ” trên áo hắn, ngoằn ngoèo chảy lan ra sàn nhà.
Chỉ nhìn trang phục, quả thực khó mà phân biệt được nam hay nữ.
Là nhân vật ngàn vàng sở hữu huyết mạch khổng tước phản tổ duy nhất của Giang gia trăm năm nay, Giang Sâm vốn là một báu vật mang đầy tính biểu tượng, một biểu tượng sống của Giang gia, nên chẳng cần có quá nhiều nét cá tính riêng.
[Đối tượng hôn ước Giang Sâm đã tự động được thu nạp làm người theo đuổi!]
[Phát hiện người theo đuổi trọng thương, có những phương pháp cứu chữa sau để ký chủ lựa chọn:
A. Tiếp xúc thân thể (chậm rãi): Diện tích tiếp xúc càng lớn, hiệu quả trị thương càng cao.
B. Song tu dưỡng thương (vừa phải): Thức hải, thể xác giao lưu sâu, càng sâu càng tốt.
C. Liệu pháp kích thích (nhanh chóng): Mớm cho uống toàn bộ dịch thể của ký chủ, càng nhiều càng tốt.]
Giang Sâm khẽ phẩy chiếc quạt lông khổng tước trong tay, viên bích ngọc khảm trên đầu quạt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng gió cuốn tới.
“Bẩn chết đi được, tránh xa ta ra.”
Con mèo nhỏ lộn một vòng trên không trung, móng vuốt “bịch” một tiếng đáp chuẩn xác lên ngực Giang Sâm, vững như bàn thạch.
Móng vuốt trắng muốt thoắt cái đã bị máu trên ngực nhuộm đỏ. Cơn đau như xé ruột khiến Giang Sâm kêu rên một tiếng.
Lâm Trạch theo phản xạ định giơ vuốt lên liếm, nhưng chợt nhớ ra mình không phải mèo thật. Cậu bèn vẩy vẩy vuốt, chùi sạch bọt máu lên lớp gấm dệt vàng quý giá.
“Cút ra!” ý thức Giang Sâm mờ mịt, nhưng vẫn không quên xua đuổi: “Xuống đi…”
Mèo ta cứ thế hiên ngang dạo bước, trên đường đi còn tiện thể cào xước cả một chuỗi sợi trên cổ áo thêu hoa văn tinh xảo của Giang Sâm. Cuối cùng, con mèo cuộn móng vuốt lại, yên vị úp mặt lên mặt Giang Sâm.
Hệ thống: [Tiếp xúc thân thể 64%, đang tiến hành chữa trị!]
[Tôi ốm rồi, ừm. Bác sĩ Lâm ơi, tôi cần hai phương pháp sau.]
[Cái ả này vậy mà dám chê vợ tao bẩn, vứt mẹ nó ở đây cho chết được không, vợ tao đúng là thiện lương quá mà.]
[Lâm Trạch có thể biến lại thành người rồi úp mặt lên tôi thế này được không, chết ngạt tôi cũng cam lòng.]
[Ngửi thấy mùi bánh quy nướng thơm phức, giống mùi trong tiệm bánh mì ghê!]
[Bụng mềm quá đi, cảm giác cái bụng nhỏ xíu của vợ ở dạng người chắc sờ thích lắm!]
[Lâm Trạch có cơ bụng nha, làm ơn đừng có uốn éo hình tượng nữa, nuốt không vô đâu.]
[Ừm ừm ừm, Lâm Trạch nhà mày giờ không những meo meo gọi mà còn lấy cái bụng mềm ủ mặt cho tao kìa [Yeah].]
[Được rồi được rồi đừng cãi nhau nữa, Lâm Trạch không những có cơ bụng mà còn có l*n nữa, tao tận mắt thấy rồi.]
Cô vợ chưa cưới này trông cũng đẹp mã phết, tuy mang chút nét hào sảng anh tuấn, nhưng trái tim thẳng nam của Lâm Trạch vẫn không khỏi xốn xang.
Cúi xuống nhìn đôi găng tay tròn vo trắng muốt đầy lông của mình, cậu lại bất giác có vài phần sầu não.
Chẳng oai phong chút nào.
Anh hùng nay lại hóa thân thành ly nô, sao xứng với mỹ nhân cơ chứ?
[Ngài cứu cô ta, là vì cô ta là vị hôn thê của ngài sao?] Hệ thống nhận ra điều gì đó.
“Đương nhiên rồi.” Cậu đâu có phải ai cũng rảnh mà cứu.
[Thế còn sư muội của ngài thì sao?]
Lâm Trạch ngơ ngác hỏi: “Chuyện này… cái đó… không thể đều là của ta sao?”
Hệ thống đột nhiên bật cười.
Chắc tiếng cười đó hẳn phải lạnh lẽo lắm, nếu không Lâm Trạch đã chẳng vô duyên vô cớ run lập cập.
Cậu nghe hệ thống bảo: [Lâm Trạch, ngài thật sự đúng là đáng bị…]
Thời gian trị liệu kéo dài, Lâm Trạch bị thói quen của mèo con chi phối, ngáy khò khò rồi dần chìm vào giấc ngủ. Dàn bình luận lúc này cũng chuyển từ nhốn nháo gà bay chó sủa sang những tiếng la hét vô nghĩa vì độ đáng yêu của ẻm.
Linh lực trong cơ thể dần cạn kiệt, lát sau mèo con trực tiếp rúc vào cổ Giang Sâm để xua bớt hơi lạnh.
Giang thiếu chủ vốn tính sạch sẽ, vừa tỉnh dậy đã thấy một con mèo con trân trân nhìn mình.
Con mèo này trông khá khôi ngô, ngũ quan ngay ngắn, đôi mắt trong veo, toát ra vẻ ung dung điềm đạm.
“Meo gào.”
Không ngờ vừa rồi lại là một con mèo cứu mình…