[Nước miếng chảy cả ra rồi kìa, đáng yêu quá đi…]
[Là sư muội mà bảo bối thích nhất đó!]
[Bảo bối à, bên trong em ấm quá!]
[Cái này cũng phải đồng cảm nhận hả, gớm, biến thái quá!]
[Là cái thằng Lâm Trạch này quyến rũ người đàn ông thật thà như tao trước! [Người dùng này đã bị cấm ngôn].]
Hai xúc cảm xa lạ xếp chồng lên nhau, đợi đến khi màn tra tấn dài đằng đẵng kết thúc, Lâm Trạch chỉ còn biết nằm rạp xuống đất mà nôn khan.
[Lâm Trạch?]
Lâm Trạch ngẩng đầu lên, trên mặt chất chứa sự phẫn nộ hừng hực.
Lông mày thiếu niên sắc lẹm, nước mắt sinh lý làm ướt đẫm đôi mắt ngập tràn sát khí.
Tất cả đều do bản thân quá yếu ớt, nên mới bị tác dụng phụ của một viên đan dược cỏn con hành hạ đến mức này.
Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn!
[Đang hay thì lại cua gắt sang tuyến sự nghiệp.]
[Vợ tui có phải là người quá coi trọng sự nghiệp rồi không? Bị người ta sờ sờ hôn hôn mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác được.]
[Úi chà, quay trúng toàn phẩm chất ánh sáng vàng luôn, may mắn của Long Ngạo Thiên đúng là nghịch thiên mà.]
[Nhưng hình như Lâm Trạch không biết mấy thứ mình bốc được tốt đến mức nào đâu, ẻm biến thành mèo nhỏ mặt thúi luôn rồi.]
Bàn tay Lâm Trạch lơ lửng trên nút bấm, sắc mặt trầm như nước.
[Đã tự động sử dụng Viên dưỡng nhan thiên tư!]
[Rơi ra “Bí kịch song tu cực phẩm” quyển 2!]
[Đã cất “Dây thừng trói buộc màu đỏ” vào kho đồ!]
[Đã tự động sử dụng Thuật mông đào căng mọng!]
[Chúc mừng ngài nhận được: Viên dưỡng nhan thiên tư, Thuật mông đào căng mọng, “Bí kịch song tu cực phẩm” quyển 2, Dây thừng trói buộc màu đỏ.]
[Woa, tỷ lệ rớt đồ thật sự rất cao nha!]
[Hoan nghênh lần sau quay lại!]
…
Toàn là những thứ vô dụng gì đâu không!
[Nâng cao mị lực cá nhân, có thể thu thập giá trị theo đuổi một cách hiệu quả!]
Lâm Trạch lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Dù không thể nhìn thấy mặt mình, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể thực sự đang xảy ra sự biến đổi.
Thế này quá… quá… Dùng cách này thật sự có thể thu phục được tiểu đệ sao?
Rèm giường thả xuống một nửa, tiếng nức nở đứt quãng vọng ra.
Khi Lâm Trạch tỉnh giấc, cậu nhìn thấy hai mắt Thương Lan Chiêu đỏ hoe ươn ướt, trông vô cùng đáng thương.
Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, giờ đã là giữa trưa.
Sự thể đã đến nước này, không thể để sư muội tự trách thêm nữa. Lâm Trạch vỗ vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên lớp chăn gấm, nói: “Sư huynh không sao.”
Chỉ là lúc ngồi dậy, lưng mỏi eo đau.
Trảm Hồng Kiếm trong đan điền hấp thu gấp đôi tu vi, ngược lại trở nên tinh anh thần thái, thân kiếm sáng bóng. Kích thước cũng lớn thêm một chút, từ một cây kim thêu hoa nay đã dài bằng cỡ ngón tay.
Ít ra đan dược kia cũng thật sự có tác dụng, Lâm Trạch tự an ủi bản thân.
Người thanh niên trên giường chỉ mặc một bộ trung y trắng như tuyết, tóc đen như mực, mày kiếm mắt sao, cả người toát ra một vầng sáng dịu dàng khác hẳn ngày thường, tựa như một viên ngọc gần như trong suốt.
Dung mạo của Lâm Trạch dẫu đặt giữa chốn tu chân giả mỹ nam mỹ nữ nhiều như mây, cũng thuộc hàng thượng thừa.
Chỉ là khí chất của cậu quá đỗi tiêu sái, vóc dáng thẳng tắp tựa tùng trúc, khiến người ta thường bỏ qua dung mạo ấy.
Chỉ một đêm trôi qua, rõ ràng vẫn là ngũ quan đó, nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ khó tả xen lẫn trong mùi hương u ẩn.
Đường nét cơ thể lẩn khuất dưới lớp chăn nệm lại càng trở nên mềm mại một cách khó hiểu, làm tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man.
Việc tăng tu vi vốn sẽ khiến nhan sắc tu sĩ thăng hạng, Thương Lan Chiêu thực chất không có tiêu chuẩn thẩm mỹ của loài người, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Nàng chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi của Lâm Trạch, trong lòng dâng lên một khao khát âm ỉ.
Đôi môi của sư huynh, đầu lưỡi của sư huynh, cuống họng của sư huynh… thật sự rất mềm mại, rất tuyệt vời.
Thiếu nữ nghiêng người ôm lấy eo Lâm Trạch. Dưới ánh mắt vừa ngạc nhiên xen lẫn chút ngượng ngùng của thanh niên, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực cậu.
Lắng nghe nhịp tim của cậu.
Thình thịch, thình thịch!