Đến nội dung chính

Chương 11

admin 863 Chữ Cài Đặt

Lâm Trạch mà dỗ dành người khác, đặc biệt là dỗ dành nữ nhân thì cực kỳ dịu dàng. Sắc mặt Thương Lan Chiêu rất nhanh đã hòa hoãn trở lại.

Dù sao cái bộ dạng đàn ông từ đầu đến chân của Tạ Chấp, căn bản chẳng đáng để lọt vào mắt nàng.

[Khoan đã, chiều cao của muội tử này sao sao ấy… không ai thấy có gì đó sai sai à]

[Ây da, eo Tiểu Trạch thật dẻo dai, ôm vào thỏa mãn quá, thể hương bị hệ thống phóng đại cũng mê người quá đi mất…]

[Mẹ nó, các vị ma ma đại nhân tỉnh lại đi!]

[Bị Lâm Trạch mê hoặc cmnr!]

[Tôi cũng phát hiện ra, muội tử này lúc ở trong đám đông nhìn rất cao, đến trước mặt Lâm Trạch lại thấp xuống. Sự thay đổi chiều cao rõ ràng như vậy mà sao không ai nhận ra nhỉ, bug game à?]

[Giống hệt người cao su ấy, thay đổi trơn tru mượt mà luôn… quỷ dị quá]
[Nếu đã có style này, chẳng lẽ cũng có thể co giãn giống như đất nặn?]

[Tôi lạy mấy người… có đôi khi thực sự muốn quỳ xuống cầu xin các người đấy]

[Cửu biệt trùng phùng, Lâm Trạch sư huynh phong trần mệt mỏi, bạn chọn:

A. Hỏi han ân cần!

B. Dâng trà hầu thuốc!

C. Nhìn trộm tắm rửa!]

[Từ từ đã, cái phong cách của lựa chọn C này nó cũng ba chấm quá rồi đấy!]

[Hai thứ vô dụng nhất trên đời xuất hiện rồi kìa!]

[Cảm giác hai lựa chọn đầu cứ như đang khiêu khích tôi ấy, nhưng tại hạ nào phải người chồng vô dụng, xin thông báo cho mọi người biết!]

Chiếc khăn tay vương hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng lau qua. Họa tiết hoa lan thêu bằng chỉ bạc cọ sát vào cằm Lâm Trạch, lau đi vết máu yêu xà còn sót lại.

[Sư huynh mau về phòng nghỉ ngơi đi]

Đợi đến khi cửa phòng khép lại, Thương Lan Chiêu mới mở chiếc khăn tay ra, đầu ngón tay khẽ miết lên vết máu nhạt trên đó.
Cùng lúc ấy, một cỗ nhiệt lưu nóng rực bùng lên từ vùng bụng Lâm Trạch, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Độc tố còn sót lại giờ đây phát tác với cường độ mãnh liệt hơn. Chỗ rách trên bộ đạo phục ma sát vào da thịt khiến cậu bất giác rùng mình.

“Chuyện gì thế này?” Lâm Trạch tựa lưng vào cửa gỗ, nghiến răng chất vấn.

Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, trước mắt không thể để độc tố tiếp tục lan rộng. May mắn thay, Thủy linh căn cấp Thiên có thể tùy thời dẫn tới trăm nguồn sông suối. Lâm Trạch vội vàng bước vào gian trong.

Cậu bám tay vào thành thùng tắm bằng gỗ, còng lưng, bàn tay run rẩy cởi bỏ dây thắt áo ngoài. Bộ y phục tả tơi rách rưới trượt dài xuống đất.

Nào ai ngờ, trong một không gian riêng tư và kín đáo đến thế, lại có vô số cặp mắt đang chằm chằm theo dõi cảnh tượng này.
Vóc dáng của Lâm Trạch so với người đồng trang lứa tuyệt đối là thuộc hàng cao dong dỏng. Kim quan trên đầu chưa tháo, lớp áo ngoài rộng thùng thình trút bỏ, để lộ ra đôi chân thon dài ẩn sau lớp quần lụa đen.

Quá trình tập luyện quanh năm giúp cậu quen giữ tư thế thẳng tắp, cả người hệt như một thanh trường kiếm ngọc mài, ngập tràn phong lưu.

Nhưng đôi bàn tay đang cởi y phục chợt khựng lại giữa không trung. Cậu đưa tay tháo ngọc quan trên đỉnh đầu xuống trước, rồi mới chậm chạp cởi lớp áo trong trắng như tuyết.

Lần này, thứ phơi bày không phải là lớp da thịt trần trụi, mà là một mảng đỏ rực kiều diễm. Từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy vài dải lụa đỏ buộc chặt lấy sống lưng và vòng eo, tạo nên một sự đối lập màu sắc cực kỳ nổi bật.

Nơi lỗ hổng, đôi đồng tử của kẻ đang rình mò bỗng co rút thành một đường dọc, mang theo sự kích động run rẩy tột độ của dã thú.

[Giá trị theo đuổi: 66!]

[Giá trị theo đuổi: 67!]

…

[Giá trị theo đuổi: 70!]

[Được rồi đó, tôi hết chịu nổi rồi!]

[Cái tên Long Ngạo Thiên này thực chất là một mị ma cấp cao đúng không, có phải từng làm thêm ở sát vách không thế?]

[Đã ghi hình, chất lượng sắc nét 4K nha (Thèm thuồng).]

[Cầu xin cầu xin cầu xin! Vừa nãy xem mê mẩn quá quên mất chưa quay màn hình T T!]

[Có xin cũng không phát, lưu lại tự thẩm một mình thôi!]

[Không phát thì cút, quay lén vợ tao bộ vẻ vang lắm hay gì!]

[Khoan đã, thật sự để vợ tôi ở một mình thế này sao? Hệ thống còn chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy!]