Đến nội dung chính

Chương 30: Cãi nhau xong là phải nắm tay

admin 559 Chữ Cài Đặt

Bàn tay thiếu niên ấm hơn tay nàng nhiều, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, vừa khít để bao trọn lấy tay nàng.

Hoặc như lời Khúc Linh nói: “Có thể bóp nát tay cô như đậu hũ được luôn ấy chứ.”

Nghe xem, đây có phải là lời từ một người phàm không vậy!

Nhưng vì Túc Đường Nguyệt còn ở ngay trước mặt, Diệp Thiều không dám lỗ mãng, chỉ có thể lén lút trừng mắt với Khúc Linh.

Khúc Linh càng cười, nụ cười càng lộ vẻ đắc ý khoe khoang.

Nếu giờ phút này y không phong bế yêu lực để ngụy trang thành phàm nhân, thì có lẽ đuôi cáo đã lòi cả ra rồi.

Diệp Thiều nghiến răng ken két, quay mặt đi không thèm nhìn Khúc Linh nữa.

Khúc Linh giơ đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người lên đung đưa qua lại, rồi trưng bộ mặt đáng ghét ghé sát vào mũi Diệp Thiều bắt nàng phải nhìn:

“Tạ Quốc Cường, sao cô không nói gì thế?”
Diệp Thiều: …

Nàng giả vờ không nghe thấy, tiến lại gần Tạ Ánh: “Người huynh đệ à, các người ở Ứng Thiên Tông cãi nhau xong là phải nắm tay nhau à?”

Tạ Ánh còn chưa kịp nói nữa, thì Túc Đường Nguyệt đã cười tủm tỉm chen vào: “Không phải đâu, đây là quy củ của Hạnh Đào Ổ chúng ta đó.”

Túc Đường Nguyệt là linh hoa hóa hình, ban đầu được chưởng môn Hạnh Đào Ổ nhặt về nuôi dưỡng.

Sau này, Hạnh Đào Ổ bị hủy diệt trong ma họa, Túc Đường Nguyệt lúc ấy còn là đứa trẻ ngây thơ được chuyển giao cho chưởng môn của Ứng Thiên Tông, nên trở thành dưỡng nữ của ông.

“Lúc nhỏ chúng ta đánh nhau mà bị sư trưởng bắt được, họ sẽ yêu cầu chúng ta phải nắm tay nhau như thế này.”

Khi Túc Đường Nguyệt nhắc về quá khứ, ánh mắt nàng ấy vừa dịu dàng lại vừa đượm buồn.
Tạ Ánh nhận ra cảm xúc của Túc Đường Nguyệt, bèn vỗ nhẹ lên vai nàng ấy như một lời an ủi.

Diệp Thiều nhỏ giọng cảm thán: “Ngươi xem, nam chính lạnh lùng cũng đâu phải là gỗ đá, hắn vẫn còn có EQ đấy chứ.”

Khúc Linh không hiểu ý của Diệp Thiều, tặc lưỡi một cái: “Thế này thì tính là cái gì?”

Chẳng phải chỉ là vỗ vai một cái thôi sao?

Y cũng làm được chứ bộ, mà lực tay của y còn mạnh hơn nhiều.

Túc Đường Nguyệt bật cười khúc khích với Tạ Ánh:

“Lúc đó đệ còn chưa được sinh ra đâu.”

Ô kìa, hóa ra còn là tình tỷ đệ nữa cơ đấy.

Tạ Ánh dường như khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: “Ừ.”

“À, đúng rồi.”

Cuộc trò chuyện vừa rồi vô tình nhắc nhở Túc Đường Nguyệt, nàng ấy nhìn về phía Khúc Linh đang khoác trên mình bộ bạch y vấy máu: “Khúc đạo hữu, có cần ta trị thương cho ngươi không?”
Mắt Diệp Thiều lập tức sáng lên.

Tới rồi tới rồi!

Nữ chính sắp dùng sự ôn nhu và thiện lương của mình để lay động trái tim của nam phụ số hai rồi đó!