Tiếng suối róc rách chảy không lớn nhưng cứ vang vọng giữa bốn bức tường. Ánh trăng lay động rọi trên đầu của Khúc Linh, rồi chậm rãi chìm vào đôi mắt vàng sẫm ấy.
Chim nhỏ rướn cổ, cố gắng đổi chủ đề: “Càng như thế thì càng không thể tha thứ! Thần sẽ cho nàng ta nếm thử sự lợi hại của Thanh Khâu!”
“Chỉ với ngươi?” Cuối cùng Khúc Linh cũng bật cười rồi gõ nhẹ lên đầu nó: “Tới lúc nàng nói lời kỳ quặc, người đầu tiên không chịu nổi chắc chắn là ngươi. Gì chứ, định đi giật hoa cài đầu của nàng à?”
Nghĩ đến mấy câu nói kỳ lạ của Diệp Thiều, khóe môi Khúc Linh không kìm được khẽ nhếch lên.
Không hiểu là là cái địa phương nào lại sinh ra được kiểu nữ nhân thế này.
Nhưng phải nói thật, lúc nàng nói chuyện đàng hoàng thì trông đôi mắt nàng cũng đẹp lắm.
Một cô nương ngoan ngoãn như thế, chỉ tiếc là cái mồm đi chơi hơi xa.
“Thiếu chủ!” Chim nhỏ bỗng hô lớn như phát hiện ra châu lục mới: “Tai người đỏ rồi kìa!”
Khúc Linh giật mình, đôi tai hồ ly trắng muốt lập tức bật ra từ giữa tóc. Lớp lông mịn màng phủ lên, không thấy rõ có gì bất thường.
“Ngươi nhìn nhầm rồi.” Khúc Linh điềm nhiên đáp.
“Thiếu chủ ơi!” Chim nhỏ đau lòng gào lên, quên mất lại gọi là “thiếu chủ”: “Người đừng bị sắc đẹp mê hoặc mà!”
“Không thể nào.” Lần này mặt Khúc Linh cũng đỏ lên, lập tức quay đầu đi: “Nàng có đẹp bằng tiểu gia sao?”
Một quân một thần đang tranh luận thì bỗng nhiên Khúc Linh nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt truyền tới.
Hình như là giọng của Diệp Thiều.
Tai hồ ly khẽ động, Khúc Linh lập tức nhận ra đây không phải ảo giác, mà đúng là âm thanh truyền từ hướng ban công tới.
Khúc Linh bật người ngồi dậy, nhìn về phía ban công, không lẽ nàng kẹt trên tường rồi?
Nhưng ban công trống trơn, chỉ còn lại tiếng cầu cứu ngày càng yếu đi như thể bị thứ gì đó chặn nghẹn ở cổ họng.
Nàng giảo hoạt như vậy, chắc chắn là giả vờ thôi. Khúc Linh định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng trong đầu bất chợt hiện lên lời nàng từng nói: “Ta chỉ muốn sống.”
Ánh mắt nàng lúc ấy vô cùng nghiêm túc và chân thành.
Lúc sương lạnh sắp phong bế yết hầu, hô hấp của Diệp Thiều đã trở nên vô cùng khó khăn.
Hệ thống chạy loạn trong đầu nàng, bị nàng quát lớn thì tủi thân co người ngồi thụp ở góc tường.
“Đợi ta chết rồi…” Diệp Thiều phả một luồng khí trắng ra: “Lần sau ngươi nhớ bắt người ta đúng thời điểm đấy.”
[Ta thật sự không…] Hệ thống còn chưa kịp nói hết thì bỗng nghe bên kia bức tường trúc vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Ngay sau đó, một cái đầu thiếu niên thò lên.
Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trong suối, y đã vội lấy tay che mắt, bối rối hỏi: “Ngươi mặc đồ chưa đấy?!”
Không có hồi âm.
Khúc Linh do dự một chút mới hé một mắt qua kẽ tay, thấy Diệp Thiều đang nửa nằm trong nước, toàn thân đã bị băng mỏng bao phủ.
“Hóa ra là thật à…” Y lẩm bẩm, chống tay lên mép tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, nhanh chóng bước đến ngồi xổm bên cạnh nàng.
“Phải làm thế nào?” Khúc Linh hỏi, hai tay đưa ra lại rút về, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy không tiện động vào.
Diệp Thiều lặng lẽ nhìn y.
“Không sao, ta tới rồi.” Khúc Linh lẩm bẩm tự trấn an, cuối cùng đưa tay vòng qua cổ đang lộ ra khỏi mặt nước của nàng: “Vậy thế này… có đỡ hơn không?”
Cánh tay thiếu niên vừa chạm vào, hơi ấm lập tức đánh tan cơn tê buốt, sương giá cũng dần tan chảy.
Diệp Thiều thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra đồng chí Khúc Linh vẫn là người tốt.