Khoảnh khắc đám đông người Thượng Đào kéo nhau về đến đầu xóm, nhận được tín hiệu ai cũng bình an, hậu phương của họ nổ tung trong niềm vui nén kỹ.
Không một tiếng reo hò nhưng ai cũng hiểu, tương lai của họ đang bừng sáng.
Bố mẹ Mạnh Phỉ ôm ngực thở phào.
Vân Chiêu vội chạy ra đón Mạnh Đỗ.
Tô Tĩnh Hi thì vẫn ngây ngốc đứng trước cổng nhà.
Bóng dáng cô nhỏ xinh như bông hoa dại đầy sức sống, đẹp đến mức vài cánh Anh Đào cố ý bay đến đậu trên mái tóc mềm, như thể chúng cũng biết chọn nơi để dừng chân.
Mi mắt Tĩnh Hi cong cong như trăng non, ánh mắt trong veo như nước, giữa đông đảo người đang tiến về, cô nhìn thấy cả thế giới của mình.
Mạnh Phỉ đi tới, gương mặt ngày càng phú quý tươi rói như hoa.
“Chị về rồi!” Mạnh Phỉ nói.
Giọng hân hoan nhưng quen thuộc như thể chỉ vừa đem quần áo đi bán ở chợ thành phố về. Nhưng Tô Tĩnh Hi nghe xong, sống mũi lập tức cay xè.
Mạnh Phỉ cười.
Nụ cười xinh đẹp khiến bầu trời u ám tan ra từng mảnh.
Rồi Mạnh Phỉ cúi xuống ôm Tô Tĩnh Hi lên xoay vòng vòng.
Mặc kệ mưa phùn vừa bắt đầu rơi, bay nghiêng như vô vàn cánh bướm nhỏ xíu dưới ánh đèn dây tóc đỏ cam.
Mặc kệ cư dân Thượng Đào đang tròn mắt nhìn và nảy nở trăm lời đánh giá.
Mạnh Phỉ hôn nhẹ lên môi Tô Tĩnh Hi.
Chỉ là một cái hôn phớt, nhẹ, rất nhẹ.
Nhưng là một cái hôn quang minh chính đại.
Cả nhà Mạnh Phỉ, trừ Mạnh Tiêu và Vân Chiêu ra thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt.
Lớn nhỏ Thượng Đào cũng bất ngờ đến nỗi không dám chớp mắt.
Nhưng khi họ đồng loạt nhìn sang trưởng xóm, chỉ thấy ông thoáng đơ người rồi rất nhanh đã ho khan một cái và tỉnh bơ nói:
“Được rồi, tôi về pha trà đây.”
Người đứng đầu Thượng Đào không phản đối.
Người vừa trình diễn hành động chưa có tiền lệ lại là thần tài của cả xóm.
Ai có lý do gì để phàn nàn nữa chứ?
Còn trưởng xóm nói về pha trà là có ý gì, không cần nói rõ thì ai cũng biết.
Chục thanh niên lại canh gác cẩn thận quanh xóm.
Cả Thượng Đào đêm đó không ngủ để bàn chuyện lớn.
Ngay cả bà cụ trăm tuổi cũng vậy.
Bà cụ mặc quần áo bông thật dày, ngồi trên ghế gỗ cũ trước hiên, đôi mắt nâu trầm nở rộ ý cười không ngớt.
Sống trọn một thế kỷ, giờ lại được đón mùa xuân của đôi trẻ, mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người và mùa xuân của Thượng Đào, làm sao bà cụ có thể không vui cho được.
Và trong khi cuộc họp lớn của cả Thượng Đào đang diễn ra tại nhà trưởng xóm, thì ở nhà bố mẹ Mạnh Phỉ, một cuộc họp nhỏ hơn nhưng mang tính lịch sử cũng lặng lẽ bắt đầu.